Huyện dân tộc, miền núi phía bắc đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới

NDO -

Tối 27/12, huyện Tiên Yên (tỉnh Quảng Ninh) tổ chức lễ đón nhận Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và Huân chương Lao động hạng Ba. Đây là huyện dân tộc, miền núi phía bắc đầu tiên trong cả nước đạt chuẩn nông thôn mới và về đích trước một năm.

Huyện Tiên Yên (Quảng Ninh) là huyện dân tộc, miền núi phía Bắc đầu tiên của cả nước cán đích nông thôn mới.
Huyện Tiên Yên (Quảng Ninh) là huyện dân tộc, miền núi phía Bắc đầu tiên của cả nước cán đích nông thôn mới.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh Phạm Văn Thành nhấn mạnh, thời gian tới huyện Tiên Yên cần tập trung huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội nông thôn đồng bộ, hiện đại gắn với phát triển các đô thị; đẩy mạnh liên kết trong sản xuất nông nghiệp, phát triển sản xuất, hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, liên kết chuỗi giá trị gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm; duy trì và phát triển làng nghề, các sản phẩm đã được công nhận nhãn hiệu tập thể, giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân, nhất là ở khu vực nông thôn.

Sau 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Tiên Yên đã đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Với phương châm “Người dân vừa là chủ thể, vừa là mục tiêu của chương trình nông thôn mới”, từ huyện đến xã, thôn, bản và mọi tầng lớp nhân dân đã vào cuộc cùng với các cấp ủy đảng, chính quyền nỗ lực xây dựng nông thôn mới. Theo đó, các hộ gia đình đã đóng góp 115 nghìn ngày công, hiến hơn 465 nghìn m2 đất nông nghiệp, 95 nghìn m2 đất lâm nghiệp và hơn 132 tỷ đồng tham gia xây dựng nông thôn mới.

Đến nay, 100% đường giao thông của huyện đạt chuẩn; hơn 86% diện tích đất sản xuất nông nghiệp được bảo đảm tưới tiêu; 100% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia; gần 96% hộ dân đạt chuẩn về nhà ở. Tỷ lệ đào tạo nghề, giải quyết việc làm đạt hơn 60%; 10/10 xã đều đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 5/10 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Đô thị Tiên Yên mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại IV. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện. Thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 62 triệu đồng/năm, tăng gấp hơn 4,5 lần so với năm đầu mới triển khai chương trình. Tỷ lệ hộ nghèo trong toàn huyện đến nay chỉ còn 0,1%.

Với những kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới, huyện Tiên Yên đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba và tỉnh Quảng Ninh tặng thưởng công trình phúc lợi trị giá 10 tỷ đồng.