Bộ đội sát cánh cùng nhân dân vùng biên

Đứng chân trên địa bàn xã giáp biên giới Việt - Lào, thuộc huyện Nậm Pồ (Ðiện Biên), nhiều năm qua, cùng với nhiệm vụ giữ gìn bảo vệ an ninh biên giới, Ðồn Biên phòng Na Cô Sa (thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Ðiện Biên), luôn quan tâm triển khai các mô hình hỗ trợ người dân biên giới phát triển kinh tế, điển hình là mô hình trồng cây ăn quả, trồng rừng để làm giàu từ rừng.

Chiến sĩ Ðồn Biên phòng Na Cô Sa hướng dẫn người dân kỹ thuật trồng cây, trồng rừng.
Chiến sĩ Ðồn Biên phòng Na Cô Sa hướng dẫn người dân kỹ thuật trồng cây, trồng rừng.

Thiếu tá Ðoàn Thanh Tuấn, Chính trị viên phó Ðồn Biên phòng Na Cô Sa, cho biết: Trong địa phận biên giới đồn quản lý có 1.078 hộ, trong đó dân tộc H’Mông chiếm hơn 97% số dân toàn xã. Ðịa hình rộng, chủ yếu núi cao, tập quán canh tác sản xuất lạc hậu cho nên đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Ðể hỗ trợ người dân vươn lên thoát nghèo, năm 2019, Ðồn Biên phòng Na Cô Sa triển khai mô hình “Cùng nhân dân biên giới trồng cây ăn quả, trồng rừng”. Theo đó, Ðồn Na Cô Sa hỗ trợ toàn bộ cây giống, phân bón và hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc; còn  người dân có trách nhiệm trồng, chăm sóc cây trên đất nương của gia đình. Hiểu tấm lòng, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ biên phòng, sau buổi đầu triển khai đã có 350 gia đình ở các bản: Huổi Po, Nậm Chẩn, Pắc A 1, 2, Huổi Thủng, Na Cô Sa… đăng ký trồng 80 nghìn cây ăn quả (xoài, cam, chanh, sa nhân) và các loại cây lấy gỗ (sấu, lát).

Ông Kháng A Mang ở bản Huổi Po được hỗ trợ cây sa nhân để trồng trên khoảnh nương 0,5 ha của gia đình. Ông cho biết: Sau năm đầu trồng, cây sa nhân đã cho quả, giúp gia đình tôi có thêm nguồn thu từ trồng trọt. Hiện nay gia đình tôi đang tách cây, mở rộng diện tích trồng lên hai héc-ta, đồng thời sẽ trồng thêm các loại cây ăn quả, cây lấy gỗ để tăng diện tích che phủ rừng, tạo tán che bóng cho cây sa nhân. Từ thành công mô hình “Cùng nhân dân biên giới trồng cây ăn quả, trồng  rừng”, nhờ nguồn kinh phí của nhóm “Hội Cựu học sinh trường Kim Liên Hà Nội và những người bạn” hỗ trợ, vừa qua Ðồn Biên phòng Na Cô Sa đã tổ chức cấp 70 nghìn cây quế, ba tấn phân bón với tổng trị giá 130 triệu đồng cho 40 gia đình người H’Mông trồng trên diện tích đất nương của họ.  Khi các cây lấy gỗ khép tán, tăng diện tích che phủ thì người dân còn được hưởng thêm công trồng, chăm sóc rừng trồng.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Na Cô Sa Tráng A Sủ khẳng định: Mô hình trồng cây ăn quả, trồng rừng do Ðồn Na Cô Sa triển khai thật sự hiệu quả, đem lại nguồn thu lâu dài, ổn định cho người dân. Xã sẽ lấy đó làm mẫu để tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân mở rộng diện tích trồng cây ăn quả, trồng rừng trong toàn xã.