Đan Mạch:

Chương trình tiêm chủng
tạo nên sự thay đổi

Chuyên đề Chiến lược chống dịch Covid-19 nào đối phó “bão Delta"? cung cấp góc nhìn đa chiều về sự điều chỉnh, thay đổi chiến lược chống dịch trên thế giới, ngay cả ở những nơi từng là “hình mẫu” trong giai đoạn đầu.

Từ ngày 10/9, Đan Mạch sẽ dỡ bỏ mọi biện pháp hạn chế trong nước liên quan đến Covid-19. Bộ trưởng Y tế Đan Mạch Magnus Heunicke cho rằng, tỷ lệ tiêm vaccine ngừa Covid-19 cao đồng nghĩa với việc đại dịch “đang được kiểm soát” và Covid-19 không còn là “mối đe dọa nghiêm trọng đối với xã hội”.


Biến thể Delta chiếm tới 90% ca mắc mới

Theo thống kê của Reuters, tính đến ngày 1/9, Đan Mạch đã ghi nhận hơn 345.693 ca mắc và 2.584 ca tử vong do Covid-19. Hiện, nước này ghi nhận trung bình 946 ca mắc mới/ngày, giảm mạnh so với mức kỷ lục hơn 4.000 ca mắc mới trong ngày 2/1/2021.

Đan Mạch lần đầu ghi nhận ca nhiễm biến thể Delta vào tháng 4/2021. Tính đến đầu tháng 6, Delta chiếm chưa đầy 1% số ca mắc mới tại Đan Mạch; nhưng chỉ sáu tuần sau, Delta đã trở thành biến thể chủ đạo.

Trung tuần tháng 7 vừa qua, Viện Huyết thanh quốc gia Đan Mạch cho biết, biến thể Delta chiếm tới 90% ca mắc mới tại nước này.

Chung sống với dịch bệnh

Trong bối cảnh số mắc mới tăng mạnh (khoảng 1.000 ca/ngày), thay vì ban bố hoặc siết chặt các biện pháp phong tỏa, hạn chế nghiêm ngặt, Đan Mạch đã tìm cách sống chung với dịch bệnh.

Quay lại giai đoạn đại dịch Covid-19 bùng phát trên toàn cầu hồi đầu năm ngoái, Đan Mạch là một trong những nước đầu tiên tại châu Âu ban bố lệnh phong tỏa theo khu vực.

Ngày 10/3/2020, Đan Mạch đánh giá Covid-19 là loại bệnh đe dọa nghiêm trọng đến xã hội. Do đó, Chính phủ nước này đã ban bố các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt để phòng, chống dịch bệnh. Trường học, nhà trẻ và các doanh nghiệp, dịch vụ không thiết yếu đều phải tạm thời đóng cửa. Trong khi đó, các trung tâm xét nghiệm Covid-19 rải khắp các khu vực trên cả nước.

Hành khách của chuyến xe điện lưu thông trong thành phố Aarhus, Đan Mạch, ngày 10/8/2020, đều phải đeo khẩu trang. (Ảnh: Reuters)

Hành khách của chuyến xe điện lưu thông trong thành phố Aarhus, Đan Mạch, ngày 10/8/2020, đều phải đeo khẩu trang. (Ảnh: Reuters)

Sau khi linh hoạt siết chặt và nới lỏng các biện pháp chống dịch, Đan Mạch cũng là một trong những nước đầu tiên mở cửa trở lại và triển khai “hộ chiếu Covid-19” vào ngày 21/4/2021.

Tấm hộ chiếu đặc biệt này được cấp cho người đáp ứng được ít nhất một trong ba tiêu chí: đã tiêm đầy đủ vaccine ngừa Covid-19, đã hồi phục sau khi mắc Covid-19 hoặc có xét nghiệm âm tính với Covid-19 trong vòng 72 giờ. Người sở hữu “hộ chiếu Covid-19” được phép vào các nhà hàng, rạp chiếu phim, phòng tập thể hình và một số cơ sở kinh doanh khác...

Chương trình vaccine là nhân tố quan trọng

Khi ứng phó với làn sóng lây nhiễm do biến thể Delta gây ra, Đan Mạch không còn duy trì cách thức đẩy lùi dịch bệnh như hồi đầu năm 2020. Tốc độ tiêm chủng nhanh hàng đầu châu Âu và thế giới đã tạo ra sự thay đổi trong chiến lược chống dịch của Đan Mạch.

Theo thống kê của Reuters, tính đến ngày 1/9, quốc gia Bắc Âu này đã tiêm ít nhất 8.525.591 liều vaccine ngừa Covid-19 cho người dân. Khoảng 73% dân số của quốc gia có hơn 5,8 triệu dân đã được tiêm chủng đầy đủ.

Bộ trưởng Giao thông vận tải Đan Mạch Benny Engelbrecht khẳng định phần lớn người dân nước này đã được tiêm phòng và cuộc sống thường nhật đang quay lại.

Bộ trưởng Y tế Heunicke cho biết, chương trình vaccine chính là nhân tố dẫn tới quyết định: “Dịch bệnh đang trong tầm kiểm soát, chúng ta đã ghi nhận tỷ lệ tiêm chủng cao. Do đó, ngày 10/9, chúng ta có thể dỡ bỏ một số quy định đặc biệt mà chúng ta phải thực hiện trong cuộc chiến chống Covid-19”.

Trong những tháng gần đây, Đan Mạch đã dỡ bỏ nhiều biện pháp hạn chế nghiêm ngặt. Kể từ ngày 14/8, đeo khẩu trang không còn là quy định bắt buộc đối với người tham gia phương tiện giao thông công cộng.

Sau khi Đan Mạch dỡ bỏ hoàn toàn biện pháp hạn chế trong nước từ ngày 10/9 tới, người dân sẽ không cần đưa ra “hộ chiếu Covid-19” khi tới các nhà hàng, hộp đêm hoặc các sự kiện đông người khác.

Tiếp tục kiểm soát nhập cảnh

Trong khi các biện pháp hạn chế trong nước đều được dỡ bỏ, các biện pháp hạn chế di chuyển và kiểm soát biên giới vẫn có hiệu lực.

Biện pháp hạn chế nhập cảnh vào Đan Mạch không được quản lý bởi luật ứng phó đại dịch mà bằng một thỏa thuận chính trị riêng rẽ. Theo kế hoạch, thỏa thuận này sẽ hết hiệu lực vào cuối tháng 10 tới.

Hiện nay, hầu hết người đến từ các quốc gia thuộc khu vực Liên hiệp châu Âu (EU)/Khu vực Kinh tế châu Âu (EEA) hoặc Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) đều được nhập cảnh vào Đan Mạch nếu thỏa mãn ít nhất một trong các điều kiện: tiêm đủ liều vaccine ngừa Covid-19, phục hồi sau khi mắc Covid-19, hoặc có chứng nhận kết quả âm tính với Covid-19.

Những người được coi là chưa tiêm đủ mũi vaccine phải có kết quả xét nghiệm âm tính và phải làm xét nghiệm trước khi nhập cảnh.

Kêu gọi người dân Đan Mạch cần duy trì cảnh giác với dịch bệnh, Bộ trưởng Y tế Heunicke lưu ý rằng, Chính phủ sẽ không ngần ngại hành động nhanh chóng nếu đại dịch một lần nữa đe dọa đến những hoạt động quan trọng của xã hội.

“Hộ chiếu Covid-19” của Đan Mạch. (Ảnh: Reuters)

“Hộ chiếu Covid-19” của Đan Mạch. (Ảnh: Reuters)

Nhằm giúp giảm nguy cơ lây nhiễm trong những chuyến du lịch tại châu Âu mùa hè này, WHO khuyến cáo người dân châu Âu, nên thực hiện các biện pháp phòng dịch thiết thực:

- Nếu muốn đi du lịch, hãy suy nghĩ về nhu cầu của mình và đánh giá rủi ro mà bạn có thể đối mặt. Quyết định của bạn có ý nghĩa quan trọng đối với việc chấm dứt đại dịch.

- Nếu bạn quyết định đi du lịch và tụ tập với nhiều người, hãy giữ an toàn:

Ghi nhớ 3W: đeo khẩu trang (wear a mask), rửa tay (wash your hands) và chú ý giữ khoảng cách với mọi người (watch your distance).

Tránh 3C: không gian kín (closed), bị hạn chế (confined) hoặc đông đúc (crowded) sẽ khiến nguy cơ mắc Covid-19 cao hơn. Hãy chọn không gian mở, thông thoáng, giữ khoảng cách ít nhất 1 m với người khác, và đeo khẩu trang.

Tổ chức sản xuất: VIỆT ANH
Thực hiện: HOÀNG HÀ, HỒNG VÂN, ĐỨC DUY, ĐĂNG PHI, PHAN ANH
Ảnh: Reuters
Nguồn tin và dữ liệu: Reuters, Thelocal.dk