Chung tay đẩy lùi dịch Covid-19

Việt Nam cần khoảng 150 triệu liều vắc-xin tiêm chủng cho 75% dân số trong năm 2021 để đạt miễn dịch cộng đồng, tạo lá chắn thép sinh học cần thiết để đẩy lùi dịch Covid-19 đang bùng phát và lây lan rộng.

Điều này đòi hỏi nguồn kinh phí rất lớn, trong khi nguồn ngân sách của Nhà nước có hạn. Chung tay, góp sức cùng cả nước, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh đã phát động, kêu gọi các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (DN) ở thành phố, đồng bào ta ở nước ngoài... chung sức, chung lòng tích cực hưởng ứng đợt vận động ủng hộ kinh phí mua vắc-xin phòng Covid-19.

Đến đầu tháng 6 này, Ban Vận động, tiếp nhận và phân phối Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 TP Hồ Chí Minh đã tiếp nhận đăng ký ủng hộ của các DN, đơn vị, các tổ chức, nhà hảo tâm với số tiền gần 2.100 tỷ đồng để mua vắc-xin phòng, chống dịch Covid-19; trong đó, ủng hộ 510 tỷ đồng đóng góp cùng cả nước vào nguồn kinh phí mua vắc-xin. Với tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của người dân thành phố, tin rằng sự đóng góp này ngày sẽ càng lan tỏa rộng hơn trong thời gian tới.

Trong thời gian dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Ban Vận động, tiếp nhận và phân phối Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 TP Hồ Chí Minh cũng đã tiếp nhận tiền, hàng hóa với tổng giá trị hàng trăm tỷ đồng từ các tầng lớp nhân dân, tổ chức, đơn vị, DN. Số tiền, hàng hóa này đã được Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh kịp thời chuyển đến đội ngũ y, bác sĩ, lực lượng vũ trang, tình nguyện viên; hỗ trợ, chia sẻ với những khó khăn của người nghèo, người bán vé số, người có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng dịch Covid-19…

Hiện, dịch đang lây lan nhanh, phức tạp, khó lường nhưng tốc độ tiêm vắc-xin cho người dân không theo kịp. Đại dịch Covid-19 đang là mối đe dọa lớn đối với toàn dân, tác động tiêu cực đến các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của nước ta. Để chủ động thích nghi trong bối cảnh dịch bệnh kéo dài, phát triển kinh tế trong tình hình mới, cùng với thực hiện thông điệp 5K, vắc-xin là vũ khí hữu hiệu nhất để phòng, chống dịch Covid-19. Tiêm vắc-xin là giải pháp quan trọng hàng đầu giúp chúng ta kiểm soát, đẩy lùi và tấn công, chiến thắng dịch bệnh.

Bất kỳ ai trong hoàn cảnh này đều mong muốn được tiêm vắc-xin phòng ngừa dịch Covid-19, nhất là những người già neo đơn, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Đây là những người yếu thế trong xã hội, là những người dễ bị lây nhiễm do cuộc sống mưu sinh hằng ngày, trong khi khả năng tài chính lại hạn hẹp. Họ rất cần sự chung tay, chia sẻ, hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị, DN, các nhà hảo tâm để những liều vắc-xin sớm đến với họ…

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, sự chung tay, san sẻ, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách càng trở nên đáng quý hơn bao giờ hết. Sự đóng góp của những tấm lòng vàng không những góp phần rất quan trọng để TP Hồ Chí Minh có thêm điều kiện trong phòng, chống dịch, mà còn chung tay cùng cả nước đẩy lùi đại dịch. Nghĩa cử, tinh thần ấy càng khẳng định thêm sự lan tỏa nghĩa tình của người dân thành phố: "TP Hồ Chí Minh vì cả nước, cùng cả nước"…