Đắk Lắk theo dõi sáu trường hợp có yếu tố dịch tễ về từ vùng dịch Đà Nẵng

NDO -

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tại TP Đà Nẵng và một số tỉnh miền trung, chiều 28-7, UBND tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức cuộc họp triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các bệnh truyền nhiễm trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk H’Yim Kdoh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk H’Yim Kdoh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk, tính đến ngày 28-7, trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận trường hợp nào mắc Covid-19. Tuy nhiên, ngành y tế tỉnh đang tiến hành cách ly, theo dõi sáu trường hợp có liên quan yếu tố dịch tễ, về từ vùng dịch là TP Đà Nẵng, tỉnh Quảng Ngãi và một trường hợp từ Campuchia trở về, đồng thời lấy 375 mẫu xét nghiệm, trong đó có 370 kết quả âm tính với Covid-19, bốn mẫu chưa có kết quả.

Đối với dịch bạch hầu, tính đến ngày 28-7 toàn tỉnh ghi nhận 24 trường hợp mắc bệnh bạch hầu tại tại 10 xã thuộc năm huyện trong tỉnh gồm: Lắk có ba trường hợp, huyện M’Đrắk có bảy trường hợp, huyện Cư M’gar có sáu trường hợp, huyện Cư Kuin có một trường hợp, huyện Krông Bông có bảy trường hợp.

Tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên đang tiếp nhận điều trị cho 32 bệnh nhân bạch hầu ở tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông, trong đó có 15 trường hợp bệnh nặng, có một trường hợp bệnh biến chứng nặng phải chuyển xuống TP Hồ Chí Minh điều trị; chưa có trường hợp tử vong.            

Đối với dịch sốt xuất huyện, tính đến nay toàn tỉnh ghi nhận 400 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết tại 113/184 xã, phường, thị trấn thuộc 15 huyện, thị xã, thành phố và ghi nhận 10 ổ dịch tại cộng đồng. Bên cạnh đó, trên địa bàn tỉnh còn ghi nhận 194 trường hợp mắc bệnh tay-chân-miệng tại 15 huyện, thị xã, thành phố, tăng 51,5% so với năm 2019…          

Hiện nay, dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại TP Đà Nẵng và một số tỉnh miền trung, còn tại các tỉnh Tây Nguyên dịch bạch hầu và một số bệnh truyền nhiễm cũng diễn biến phức tạp, trong khi đó công tác phòng, chống dịch bệnh nói chung, dịch Covid-19 nói riêng ở Đắk Lắk gặp rất nhiều khó khăn.

Hằng ngày lượng người đi lại hàng ngày giữa tỉnh Đắk Lắk và TP Đà Nẵng, Quảng Ngãi là rất lớn, đặc biệt sau khi xuất hiện các trường hợp mắc Covid-19 tại TP Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi thì mỗi ngày có hàng nghìn người làm ăn, sinh sống ở vùng dịch về Đắk Lắk.

Tại cuộc họp, một số địa phương thường xuyên có hoạt động giao thương, lượng người đi lại với vùng dịch lớn như huyện Krông Bông, Krông Pắc, Cư M’gar đề xuất thành lập các chốt chặn để tăng cường kiểm soát người dân và các phương tiện cá nhân đi lại; đồng thời tăng cường các biện pháp phòng ngừa…

Theo báo cáo của huyện Krông Bông, huyện có khoảng hai nghìn người dân về từ TP Đà Nẵng để tránh dịch và việc triển khai các biện pháp phòng dịch gặp nhiều khó khăn. Huyện xin tăng các biện pháp phòng ngừa, bảo đảm không lây lan cộng đồng.

Chủ tịch UBND huyện Krông Bông Lê Văn Long cho biết, theo báo cáo của các địa phương, mỗi ngày có năm xe khách loại lớn từ TP Đà Nẵng trở về, đặc biệt về xã Hoà Thành, Hòa Sơn, Hòa Phong...

“Hiện nay chưa có chỉ đạo, yêu cầu những người về từ vùng dịch phải cách ly nhưng trước khi có yêu cầu của tỉnh, huyện đã khuyến cáo những người này phải tự cách ly tại nhà. Chúng tôi yêu cầu xã phải lập danh sách, yêu cầu những ngừời đi từ vùng dịch về thì không đi ra ngoài, tiếp xúc và tự cách ly tại nhà đủ 14 ngày”, ông Long cho biết.

Đắk Lắk triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống Covid-19 và các bệnh truyền nhiễm trên người -0
Viện trưởng Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên Viên Chinh Chiến phát biểu góp ý các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 và bệnh bạch hầu ở Đắk Lắk.

Cũng theo ông Long, do vừa qua vào đúng dịp du lịch nên cán bộ, đảng viên và cán bộ, công nhân viên, giáo viên đi du lịch tại TP Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung rất đông. Đến tối nay, những chuyến xe cuối cùng từ TP Đà Nẵng về đến địa phương vì TP Đà Nẵng đã phong tỏa, cấm các phương tiện giao thông đến và đi. Những ngày qua, huyện cũng khuyến cáo người dân, cán bộ, công nhân viên không đi đến các tỉnh miền Trung, đặc biệt TP Đà Nẵng, Quảng Ngãi để bảo đảm phòng dịch. 

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk H’Yim Kdoh nhấn mạnh: Đắk Lắk là địa phương có nguy cơ cao mắc Covid-19 vì hoạt động giao thương, giao lưu với TP Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung khá lớn, đặc biệt đang trong mùa du lịch, lượng người đi lại giữa các tỉnh tăng cao.

Mặc dù hoạt động giao thông vận tải với các tỉnh vùng dịch đã có lệnh tạm ngưng nhưng các phương tiện cá nhân rất khó kiểm soát. Vì vậy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở điều trị bệnh thực hiện nghiêm việc phân khu khám bệnh hô hấp, sắp xếp lại khu cách ly, bố trí khu cách ly bệnh bạch hầu và Covid-19 cách xa nhau; Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp với Công an tỉnh kích hoạt lại khu cách ly tập trung tại 333 Hà Huy Tập, tăng cường công tác giám sát, lấy mẫu xét nghiệm.

Đẩy mạnh công tác truyền thông phòng dịch đến người dân, đối với những người từ TP Đà Nẵng về Đắk Lắk từ ngày 17-7-2020 phải thực hiện khai báo y tế tại địa phương sinh sống hoặc khai báo trực tuyến; cách ly tại nhà và cập nhật tình trạng sức khỏe; các trường hợp có tiếp xúc với bệnh nhân 416, 418, 419, 420 hoặc bệnh nhân khác thì tổ chức cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định; các trường hợp có triệu chứng liên quan đến Covid-19 trong vòng 14 ngày sau khi rời TP Đà Nẵng phải được nhập viện, cách ly, xét nghiệm Covid-19; các trường hợp khác cần thực hiện theo dõi sức khỏe tại nhà 14 ngày theo đúng hướng dẫn của ngành Y tế.

Các ngành chức năng của tỉnh tăng cường giám sát phát hiện người nhập cảnh trái phép tại địa phương và tổ chức cách ly, điều tra dịch tễ, lấy máu xét nghiệm, thực hiện nghiêm và đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Đề nghị các cơ quan, trường học, đơn vị dừng các hoạt động tổ chức đi tham quan, học tập kinh nghiệm và du lịch tại TP Đà Nẵng, tỉnh Quảng Ngãi và các tỉnh miền Trung để phòng, chống dịch Covid-19… 

Cùng với phòng, chống dịch Covid-19, ngành y tế tích cực phối hợp với các ngành liên quan và các địa phương trong tỉnh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bạch hầu, sốt xuất huyết, sốt rét, bệnh tay-chân-miệng… đặc biệt là đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng bệnh bạch hầu cho nhân dân trên địa bàn, nỗ lực không để “dịch chồng dịch”, bảo vệ sức khỏe tốt cho nhân dân.

Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên và các cơ sở y tế trong tỉnh chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị, vật tư y tế để thu dung, cách ly, điều trị các trường hợp nhiễm bệnh, đưa ra các giải pháp phù hợp, ứng với từng giai đoạn phòng, chống dịch.
 

Đắk Lắk theo dõi sáu trường hợp có yếu tố dịch tễ về từ vùng dịch Đà Nẵng ảnh 2

Siết chặt phòng chống dịch sau ca nhiễm mới tại Đà Nẵng