Giải vô địch bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân tranh cúp Petro Vietnam - Ðạm Cà Mau

Ða sắc và tự tin

Khép lại với những bước đột phá cả về tổ chức và chuyên môn, không chỉ kết đọng và thúc đẩy mạnh mẽ cho phong trào bóng bàn cả nước theo hướng xã hội hóa, cuộc đấu ở tầm cao nhất của bóng bàn Việt Nam còn phát hiện nhiều tài năng trẻ, nâng tầm các tuyển thủ quốc gia, tạo đà hoàn hảo cho các mục tiêu quốc tế sắp tới, nhất là SEA Games 31 trên sân nhà.

Trận chung kết đơn nam giữa Nguyễn Anh Tú và Nguyễn Ðức Tuân. Ảnh: Duy Linh
Trận chung kết đơn nam giữa Nguyễn Anh Tú và Nguyễn Ðức Tuân. Ảnh: Duy Linh

1 Ðiểm nhấn lớn nhất của Giải vô địch bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân lần thứ 38 tranh Cúp Petro Vietnam - Ðạm Cà Mau 2020 chính là sự mở rộng tối đa cho các vận động viên (VÐV), câu lạc bộ (CLB) theo mô hình rèn luyện ở nhiều lứa tuổi khác nhau. Chính thay đổi mang tính bước ngoặt, phù hợp với xu thế mới này đã nâng giải lên một tầm cao với sự tươi mới, đa sắc và sức hấp dẫn đặc biệt.

Giải đạt con số kỷ lục 178 tay vợt thuộc 19 đoàn dự tranh, cùng đó là 497 trận đấu, tăng tới 150 trận so với mùa trước. Tại giải, lần đầu xuất hiện những tay vợt "nhí" 11 tuổi, thậm chí chín tuổi tham gia tranh tài. Rất đáng chú ý, một số "gương mặt lạ" đã trở thành hiện tượng thú vị của giải. Ðiển hình như tay vợt 11 tuổi Nguyễn Như Quỳnh lọt vào tới vòng 32 đơn nữ với một tinh thần thi đấu cùng lối chơi rất chững chạc, có nét; hay cựu binh Trần Anh Tuấn giờ chỉ còn chơi phong trào nhưng vẫn có thể đánh bại cả nhà đương kim vô địch đơn nam Ðoàn Bá Tuấn Anh. Tương tự như thế là sự tái xuất ấn tượng sau cả chục năm của cựu tuyển thủ quốc gia Nguyễn Minh Thơ.

Theo Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam Phan Anh Tuấn, việc mở rộng đối tượng không hề làm ảnh hưởng, mà ngược lại còn góp phần quan trọng nâng cao chất lượng chuyên môn của giải. Nhiều tay vợt phong trào có trình độ cao, có lối chơi riêng, đủ sức tranh chấp sòng phẳng với các đối thủ chuyên nghiệp. Ngược lại, các tay vợt chuyên nghiệp hàng đầu cũng có thêm động lực, đối trọng từ chính những làn gió mới.

Giải đấu là sự hội tụ ở mức cao nhất giữa bóng bàn phong trào và bóng bàn đỉnh cao. Như đánh giá của các chuyên gia, thành công lớn gắn với cách làm mới của Giải vô địch bóng bàn toàn quốc báo Nhân Dân có thể gợi mở cho cả các giải đấu của môn khác.

2 Trên một mặt bằng chung được mở rộng và nâng cao, chất lượng của các cuộc tranh tài và chuyên môn của giải đã có bước tiến rõ rệt, nhất là đặt trong bối cảnh cả làng bóng bàn phải trải qua thời gian dài phải tập "chay" vì dịch Covid-19. Dù có những biến động thành tích, thứ hạng cụ thể, song các trung tâm hàng đầu vẫn khẳng định được vị thế, khả năng vượt trội của mình.

Trong đó, đội nam VICEM Hoàng Thạch Hải Dương với một dàn tài năng đang bước vào độ "chín" đã tạo nên một cuộc bứt phá ngoạn mục, là tâm điểm của giải với hai tấm Huy chương vàng (HCV) danh giá. Họ đã đánh bại đối thủ duyên nợ T&T đầy thuyết phục ở chung kết để tái chiếm ngôi vô địch đồng đội nam sau tám năm. Tiếp đó, tay vợt 23 tuổi Nguyễn Ðức Tuân đã hạ gục ứng viên số một Nguyễn Anh Tú để lần đầu vô địch đơn nam, đồng thời giúp bóng bàn Hải Dương giữ ngôi hai mùa liên tiếp. Với một Mai Hoàng Mỹ Trang đầy ổn định, TP Hồ Chí Minh tiếp tục áp đảo khi đoạt tới bốn HCV.

Về mặt cá nhân, ở giải nam, cả hai nhà vô địch SEA Games Nguyễn Anh Tú và Ðoàn Bá Tuấn Anh đều thi đấu không đúng sức. Tuấn Anh với tư cách nhà đương kim vô địch thậm chí còn bị loại sớm. Tuy nhiên, điều đó cũng minh chứng sự khó lường, kịch tính của giải, gắn với truyền thống luôn có những nhân tố mới được phát hiện, nâng tầm. Ðó là một Nguyễn Ðức Tuân đã thật sự vươn tới đẳng cấp hàng đầu, có thể gánh vác vai chính ở đội tuyển quốc gia. Là Lê Ðình Ðức tiến bộ vượt bậc khi cùng một tài năng trẻ khác là Ðinh Anh Hoàng vô địch đôi nam, rồi đoạt Huy chương đồng (HCÐ) đơn nam khi để thua ngược đàn anh Ðức Tuân đáng tiếc ở bán kết. Nguyễn Ðăng Hiệp cũng là một niềm hy vọng lớn cho tương lai, với những màn trình diễn xuất sắc, đặc biệt là trận thắng trước nhà đương kim vô địch Tuấn Anh ở đơn nam.

Giải nữ năm nay tuy không có đột biến song đã hay hơn hẳn với sự tái xuất của hai tuyển thủ quốc gia Nguyễn Thị Nga và Nguyễn Việt Linh. Linh đã lập tức đoạt HCÐ đơn nữ, còn Nga thậm chí chỉ còn cách chức vô địch một điểm, trước khi để thua ngược tức tưởi trước Mỹ Trang quá bản lĩnh. Dù không đạt kỳ vọng, hiện tượng của mùa trước Trần Mai Ngọc vẫn tiếp tục cho thấy sự tiến bộ không ngừng của mình.

3 Từ Giải vô địch bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân tranh Cúp Petro Vietnam - Ðạm Cà Mau 2020, có thể thấy những tín hiệu đầy lạc quan cho bóng bàn Việt Nam trong những mục tiêu quốc tế, với đích nhắm chính là SEA Games 31 trên sân nhà.

Theo Phó Vụ trưởng Thể thao Thành tích cao 2 (Tổng cục Thể dục - Thể thao) Vũ Thái Hồng, qua giải, ngành thể thao có bảy đến tám tay vợt nam đều trẻ, và rất trẻ, hội đủ các yếu tố để đào tạo cho đích nhắm đoạt từ một đến hai HCV tại SEA Games 31. Còn ở các nội dung nữ, bộ đôi Nguyễn Thị Nga - Việt Linh đang dần tìm lại phong độ đỉnh cao, sẽ cùng cựu binh Mỹ Trang và một vài gương mặt trẻ đang lên như Mai Ngọc, tạo nên một đội hình mạnh, có khả năng đua tranh hơn hẳn, chứ không còn ở mức "HCÐ cũng khó" như nhiều kỳ SEA Games trước.