Đà Nẵng thêm bảy ca dương tính với SARS-CoV-2

NDO -

Chiều 26/6, Đà Nẵng ghi nhận thêm bảy ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có ba người phát hiện trong khu vực phong tỏa tam giác Lê Duẩn – Hoàng Hoa Thám – Lý Thái Tổ (quận Thanh Khê).

Đà Nẵng giám sát chặt chẽ các khu vực cách ly, phong tỏa
Đà Nẵng giám sát chặt chẽ các khu vực cách ly, phong tỏa

Các bệnh nhân (BN) gồm: BN 15164, nam, sinh năm: 1957, trú quận Thanh Khê, là F1 của BN 13037; BN 15165, nữ, sinh năm: 1997, trú quận Thanh Khê,  là  nhân viên văn phòng tại công ty Green Global, Hải Châu, Đà Nẵng, F1 của BN14147; BN 15166, nam, sinh năm 1993, trú quận Thanh Khê, là F1 BN 14139; BN số 15167, nam, sinh năm 1982, trú quận Thanh Khê, BN 15168, nam, sinh năm 1992, BN 12437 và BN 15169, nữ, sinh năm 1994​ (đều trú quận Thanh Khê, đối tượng lấy mẫu trong khu vực phong tỏa liên quan BN 12437) và BN 15170, nam, sinh năm 1962, trú quận Liên Chiểu, là F1 BN 13033.

Trước tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị chức năng tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện cách ly giữa nhà với nhà trong khu tam giác Lê Duẩn – Lý Thái Tổ - Hoàng Hoa Thám, không để xảy ra lây nhiễm chéo.

Ông Lê Trung Chinh nhấn mạnh, hiện nay quận Thanh Khê đang thực hiện rất tốt các biện pháp quản lý, phòng, chống dịch tại khu tam giác Lê Duẩn - Lý Thái Tổ - Hoàng Hoa Thám. Đề nghị quận tiếp tục tăng cường lực lượng giám sát cả bên ngoài và bên trong khu tam giác này. 

Căn cứ tình hình thực tế tại địa bàn, quận Thanh Khê chủ động triển khai khoanh vùng nhỏ từng khu vực có nguy cơ cao bên trong tam giác, cùng với lực lượng công an giám sát chặt chẽ việc thực hiện cách ly giữa nhà với nhà, nhằm không để xảy ra tình trạng lây nhiễm chéo trong khu phong tỏa.

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan