Đà Nẵng phấn đấu trồng 30.000 cây xanh năm 2021

NDO -

Ngày 28-2, Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức Lễ Phát động “Tháng Thanh niên” và Ra quân “Tết trồng cây” năm 2021 với sự tham gia của 300 đoàn viên, thanh niên toàn thành phố.

: Thành đoàn Đà Nẵng trồng cây tại Đài tưởng niệm 2/9.
: Thành đoàn Đà Nẵng trồng cây tại Đài tưởng niệm 2/9.

Tại buổi lễ, Thành Đoàn ra mắt năm đội hình thanh niên tình nguyện (TNTN) thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm trong Tháng Thanh niên gồm: Đội TNTN trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; Đội hình TNTN tham gia hiến máu tình nguyện; Đội hình TNTN Bảo vệ Môi trường; Đội hình TNTN hỗ trợ nhân dân ứng dụng Công nghệ Thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính; Đội hình TNTN hỗ trợ tư vấn nhanh thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp.

Trong Tháng Thanh niên, tuổi trẻ thành phố sẽ thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa như: Thực hiện công trình thanh niên “bảy khu vui chơi cho thiếu nhi tại bảy quận, huyện toàn thành phố” với kinh phí 1,4 tỷ đồng; Khởi công công trình “bảng tóm tắt tiểu sử doanh nhân mang tên đường”; hội trại truyền thống “Sức trẻ Đà Nẵng”; Chương trình “Đối thoại tháng ba”…

Dịp này, Thành Đoàn đã trao hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà cho một sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố với kinh phí 50 triệu đồng; trao 20.000 cây xanh hỗ trợ thanh niên lập nghiệp trên địa bàn huyện Hoà Vang với tổng kinh phí 50 triệu đồng.

Sau buổi Lễ, khởi đầu của chuỗi hoạt động sôi nổi chào mừng Tháng thanh niên, Thành Đoàn thực hiện ra quân Tết trồng cây tại Đài tưởng niệm 2/9 (quận Hải Châu). Theo đó, tuổi trẻ Đà Nẵng phấn đấu trồng 30.000 cây xanh trong năm 2021 nhằm nâng cao ý thức, tham bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong đoàn viên thanh niên, góp phần xây dựng thành phố môi trường.