Đà Nẵng điều xe thiết giáp đưa sản phụ chuyển dạ trong tâm bão

NDO - Rạng sáng 28/9, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng đã điều xe thiết giáp hỗ trợ khẩn cấp, đưa sản phụ chuyển dạ tới bệnh viện cấp cứu trong tâm bão. 
0:00 / 0:00
0:00
Xe thiết giáp có mặt kịp thời đưa sản phụ chuyển dạ tới bệnh viện. (Ảnh gia đình sản phụ cung cấp)
Xe thiết giáp có mặt kịp thời đưa sản phụ chuyển dạ tới bệnh viện. (Ảnh gia đình sản phụ cung cấp)

Sản phụ được cấp cứu là T.T.T.H (trú đường Âu Cơ, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng). Trước đó, lúc 3 giờ sáng cùng ngày, Tiểu đoàn Tăng-Thiết giáp, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng nhận được tin báo 1 sản phụ chuyển dạ cần hỗ trợ khẩn cấp.

Vào thời điểm đó, bão số 4 (bão Noru) đang đổ bộ vào Đà Nẵng, với sức gió rất lớn và mưa to.

Trước tình hình nguy cấp, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng đã điều xe thiết giáp đang ứng trực bão khẩn trương tới Bệnh viện Đà Nẵng đón 2 bác sĩ đến nhà sản phụ tại đường Âu Cơ (quận Liên Chiểu). Xe di chuyển theo tuyến đường ven biển, đến 4 giờ có mặt tại nhà sản phụ.

Đà Nẵng điều xe thiết giáp đưa sản phụ chuyển dạ trong tâm bão ảnh 1

Sản phụ được hỗ trợ kịp thời ngay trong tâm bão. (Ảnh gia đình sản phụ cung cấp)

Người nhà sản phụ cho hay, sản phụ 20 tuổi, mang thai con đầu lòng, dự sinh ngày 4/10. Đến 23 giờ tối 27/9, sản phụ bắt đầu chuyển dạ nhưng lúc đó bão đang đổ bộ nên gia đình chờ tới sáng sẽ đưa tới bệnh viện.

Tuy nhiên, sản phụ đau bụng dữ dội nên gia đình đã gọi cứu trợ khẩn cấp. Sau khi thăm khám, các bác sĩ, chiến sĩ chuyển sản phụ lên xe tới bệnh viện cấp cứu.

Đến 4 giờ 30 phút, sản phụ được chuyển đến bệnh viện an toàn và đang được theo dõi sát sao sức khỏe chờ sinh em bé.