Đa dạng hóa phương thức tuyên truyền về chủ quyền biên giới, lãnh thổ

NDO -

Được phát động từ ngày 1/10, Cuộc thì tìm hiểu về biên giới quốc gia với chủ đề “Biên cương Tổ quốc tôi” đã thu hút hơn 1 triệu thí sinh đăng ký tham gia, với hơn 2 triệu lượt thi khác nhau. Sau các vòng thi (cả trực tuyến và trực tiếp), cuộc thi đã lựa chọn được 15 gương mặt tiêu biểu, xuất sắc nhất để tôn vinh, trao thưởng.

Trao giải cho 15 gương mặt xuất sắc trong cuộc thi.
Trao giải cho 15 gương mặt xuất sắc trong cuộc thi.

Tối 16/12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và các cơ quan liên quan tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi tìm hiểu về biên giới quốc gia với chủ đề “Biên cương Tổ quốc tôi”.

Tới dự, có các đồng chí: Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, cuộc thi đã góp phần khích lệ, bồi đắp tình yêu quê hương đất nước, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người dân đối với nhiệm vụ bảo vệ sự thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Cuộc thi được tổ chức với tinh thần và cách làm đổi mới, sáng tạo kết hợp linh hoạt các hình thức trực tuyến và trực tiếp đã góp phần nâng cao kỹ năng tiếp cận, sử dụng thông tin trên nền tảng số của người dân.

Công tác thông tin tuyên truyền phải kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, đồng thời giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị, công tác thông tin tuyên truyền cần tập trung một số nhiệm vụ, trong đó tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối Đảng, Nhà nước, góp phần khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào, niềm tự tôn dân tộc, giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, nhất là thế hệ trẻ đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đẩy mạnh công tác phối hợp từ tuyên truyền đến triển khai thực hiện, quản lý tốt các tuyến biên giới quốc gia, phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, của cả hệ thống chính trị, của thông tin đối nội và thông tin đối ngoại, nhất là tại khu vực biên giới.

Bên cạnh đó, tăng cường thông tin tích cực, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, vẻ đẹp, tiềm năng của các tuyến biên giới quốc gia đến với đồng bào, đông đảo công chúng trong và ngoài nước. Ghi nhận và tôn vinh những đóng góp, sự hy sinh của các thế hệ người Việt Nam, các lực lượng vũ trang, nhất là lực lượng bộ đội biên phòng để bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, đẩy mạnh, đa dạng hóa phương thức tuyên truyền, thông tin đối ngoại về chủ quyền biên giới lãnh thổ, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, các nền tảng số, công nghệ truyền thông mới, nâng cao hiệu ứng lan tỏa thông tin, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19. Tuyên truyền trọng tâm trọng điểm, đặc biệt chú ý đến thế hệ trẻ, những người có uy tín ở khu vực biên giới và tuyên truyền bằng nhiều ngôn ngữ, nhất là ngôn ngữ của đồng bào các dân tộc.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 2 giải Khuyến khích cho các đội thi xuất sắc.