Cùng suy ngẫm

Duy trì đà phục hồi kinh tế

Ðà phục hồi kinh tế trong quý III-2014 tiếp tục được duy trì với dấu hiệu chuyển biến nhanh hơn khi tốc độ tăng GDP của cả nước quý III ước đạt 6,19%, cao hơn mức tăng 5,25% của quý II và 5,09% của quý I. Chưa kể mức tăng GDP của quý III này còn cao hơn mức tăng cùng kỳ hai năm trước (quý III-2013 tăng 5,54% và quý III-2012 tăng 5,39%). Với xu hướng tăng như vậy, chín tháng đầu năm, tăng trưởng GDP của cả nước đã đạt 5,62%, cao hơn nhiều so với mức tăng cùng kỳ hai năm trước (năm 2013 tăng 5,14%; năm 2012 tăng 5,1%). Mức tăng này cho thấy, dù chịu những ảnh hưởng bất lợi từ bên ngoài và những khó khăn nội tại bên trong, nhưng nền kinh tế nước ta vẫn tiếp tục phục hồi và dần lấy lại đà tăng trưởng. Hoạt động sản xuất cũng được cải thiện với chỉ số sản xuất công nghiệp tăng dần qua từng thá

Cùng với đà tăng trưởng, kinh tế vĩ mô tiếp tục được duy trì ổn định với chất lượng cao hơn. Lạm phát được giữ ổn định ở mức 2,25%, mức tăng thấp nhất trong vòng 10 năm qua bất chấp yếu tố thời vụ trong tháng 9 (tháng có ngày khai trường) nên nhóm giáo dục tăng đột biến tới 7,17%. Lạm phát cơ bản vẫn trong xu hướng giảm đáng kể từ một năm qua và giảm xuống còn 3,12% trong tháng 9-2014 so với cùng kỳ. Cán cân ngân sách bước đầu cải thiện do tiến độ thu ngân sách nhà nước đạt cao hơn cùng kỳ các năm trước, tăng 17,2% so với cùng kỳ và bằng 81,3% dự toán. Bội chi ngân sách nhà nước chín tháng chỉ bằng 58,9% mức bội chi Quốc hội quyết định đầu năm. Cán cân thương mại tiếp tục thặng dư do xuất siêu, góp phần tăng dự trữ ngoại tệ quốc gia...

Những chuyển biến tích cực của nền kinh tế là đáng ghi nhận. Tuy nhiên, chưa thể lạc quan hoàn toàn bởi nền kinh tế vẫn đang phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, đe dọa việc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế 5,8% của cả năm. Ðó là tổng cầu của nền kinh tế dù được cải thiện nhưng vẫn chưa đủ lực để tạo sức bật cho nền kinh tế. Doanh nghiệp, yếu tố quan trọng tạo ra tăng trưởng kinh tế cũng đang còn gặp nhiều khó khăn. Con số doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động vẫn ở mức cao, lên tới 48,33 nghìn doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký hơn 408 nghìn tỷ đồng, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm 2013. Giải quyết hàng tồn kho vẫn là vấn đề nan giải đối với nhiều doanh nghiệp. Cũng do sản xuất, kinh doanh khó khăn nên sức hấp thụ vốn của doanh nghiệp còn thấp. Vì thế, tăng trưởng tín dụng dù chỉ còn ba tháng nữa là hết năm nhưng mới chỉ đạt 6,62%, bằng một nửa kế hoạch cả năm. Bên cạnh đó, xử lý nợ xấu trở thành thách thức lớn khi tỷ lệ nợ xấu của các ngân hàng thương mại có xu hướng tăng trở lại...

Rõ ràng, mục tiêu tăng trưởng kinh tế 5,8% của cả năm nay sẽ không dễ dàng đạt được nếu những khó khăn, thách thức nêu trên không được giải quyết kịp thời, đồng bộ và có hiệu quả. Việc hoàn thành và hoàn thành vượt mức mục tiêu tăng trưởng này chính là tạo tiền đề duy trì đà phục hồi kinh tế ổn định trong năm 2015 sắp tới.