Những hình ảnh đầu tiên của COP26 tại Vương quốc Anh

NDO -

Trong 2 ngày đầu của Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26) diễn ra tại ở Glasgow (Vương quốc Anh), nhiều cam kết mạnh mẽ đã được đưa ra để ứng phó với một trong những thách thức lớn nhất đối với nhân loại.

Những hình ảnh đầu tiên của COP26 tại Vương quốc Anh
COP26 -0
Tại phiên khai mạc Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo thế giới trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26) ngày 1/11, tại Glasgow, xứ Scotland, Vương quốc Anh, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nhấn mạnh tầm quan trọng của hội nghị lần này trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu toàn cầu. (Ảnh: Karwai Tang/Chính phủ Anh)
COP26 -0
Trong thông điệp được phát qua video tại COP26, Nữ hoàng Anh Elizabeth II cảnh báo tình hình sẽ xấu đi nếu tình trạng ô nhiễm trên thế giới không được quan tâm ngay tại thời điểm hiện nay. Bà nhấn mạnh: "Không ai trong chúng ta đánh giá thấp những thách thức phía trước, nhưng lịch sử đã chỉ ra rằng, khi các quốc gia xích lại gần nhau vì mục tiêu chung, thì luôn có chỗ cho hy vọng”. (Ảnh: Karwai Tang/Chính phủ Anh)
COP26 -0
Thủ tướng nước chủ nhà Boris Johnson kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới cần hành động ngay để hạn chế sự gia tăng nhiệt độ trên toàn cầu trước khi quá muộn, đồng thời cần thực hiện các bước cụ thể để loại bỏ dần than đá, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang xe điện, ngăn chặn nạn phá rừng, và hỗ trợ tài chính các quốc gia đang phát triển trong cuộc khủng hoảng khí hậu. (Ảnh: Karwai Tang/Chính phủ Anh)
COP26 -0
Thủ tướng Anh Boris Johnson và Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres chào đón Thủ tướng Đức Angela Merkel tới dự COP26. (Ảnh: Karwai Tang/Chính phủ Anh)
COP26 -0
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 1/11 đã nêu lập trường chính thức của New Delhi về chương trình nghị sự hành động vì khí hậu. Theo đó, Ấn Độ sẽ đạt mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2070. (Ảnh: Karwai Tang/Chính phủ Anh)
COP26 -0
Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định Mỹ có thể hoàn thành mục tiêu đến năm 2030 giảm từ 50 đến 52% lượng khí phát thải so với năm 2005. (Ảnh: Karwai Tang/Chính phủ Anh)
COP26 -0
Tổng thống Indonesia Joko Widodo cho rằng biến đổi khí hậu là mối đe dọa lớn đối với sự thịnh vượng, phát triển toàn cầu và đoàn kết, đối tác, hợp tác, trong đó phối hợp toàn cầu là chìa khóa để giải quyết mối đe dọa này. Ông khẳng định rằng Indonesia sẽ tiếp tục đóng góp vào việc quản lý biến đổi khí hậu. (Ảnh: Karwai Tang/Chính phủ Anh)
[Ảnh] -0
Chiều 1/11 (giờ Vương quốc Anh), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tham dự và có bài phát biểu quan trọng trong ngày đầu tiên của COP26. Thủ tướng đề nghị, ứng phó với biến đổi khí hậu, phục hồi tự nhiên phải trở thành ưu tiên cao nhất trong mọi quyết sách phát triển, là tiêu chuẩn đạo đức cao nhất của mọi cấp, mọi ngành, mọi doanh nghiệp và mọi người dân. (Ảnh: TTXVN)
COP26 -0

Những lá thư gửi tới COP26 của hàng nghìn trẻ em mang thông điệp: "10.000 bức thư, 100 quốc gia, 1 tiếng nói". (Ảnh: Karwai Tang/Chính phủ Anh)

COP26 -0
Poster được đặt tại sảnh vào Trung tâm Hội nghị Scotland (SEC), nơi diễn ra COP26. (Ảnh: Doug Peters/Chính phủ Anh)
COP26 -0
Thông điệp dễ thương của các em nhỏ. (Ảnh: Doug Peters/Chính phủ Anh)
COP26 -0

Công trình "Khoa học khí quyển và Cá hồi" bên trong sảnh 2 của Trung tâm Hội nghị Scotland (SEC). (Ảnh: Doug Peters/Chính phủ Anh)

COP26 -0
(Ảnh: Doug Peters/Chính phủ Anh)
COP26 -0

Dự án Eden được trưng bày tại sảnh của SEC. (Ảnh: Alan Harvey/Chính phủ Anh)  

COP26 -0
 (Ảnh: Alan Harvey/Chính phủ Anh)
[Ảnh] -0
Lối vào trung tâm báo chí của COP26. (Ảnh: Alan Harvey/Chính phủ Anh)
COP26 -0

Khu vực hành động và quả địa cầu tại khu Hydro, Glasgow. (Ảnh: Karwai Tang/Chính phủ Anh)

COP26 -0
 (Ảnh: Karwai Tang/Chính phủ Anh)
COP26 -0
 (Ảnh: Karwai Tang/Chính phủ Anh)
COP26 -0

Poster nhắc đại biểu tham dự COP26 bảo đảm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. (Ảnh: Alan Harvey/Chính phủ Anh)

Bước dịch chuyển của thế giới nhằm chống biến đổi khí hậu