Kỷ niệm lần thứ 245 Quốc khánh của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ

NDO -

Trong dịp kỷ niệm lần thứ 245 Quốc khánh của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ (4/7/1776 - 4/7/2021), Tổng thống Joe Biden đã cho mở các cánh cổng của Nhà Trắng và kêu gọi người dân Mỹ thực hiện phần việc của mình để chấm dứt đại dịch Covid-19.

Khu vực bên ngoài Nhà Trắng, ngày 4/7. (Ảnh: AP)
Khu vực bên ngoài Nhà Trắng, ngày 4/7. (Ảnh: AP)

Trong bữa tiệc diễn ra tại Nhà Trắng ngày 4/7 (theo giờ Mỹ), Tổng thống Biden phát biểu: “Ngày 4/7 năm nay là một ngày kỷ niệm đặc biệt vì chúng ta đang thoát khỏi bóng tối của một năm đại dịch và cách ly, một năm của nỗi đau, sự sợ hãi và mất mát đau lòng”. Đại dịch đã khiến gần như tất cả lễ kỷ niệm trong năm 2020 bị hủy bỏ. 

Bữa tiệc tại Nhà Trắng có khoảng 1.000 khách tham gia, trong đó có gia đình các quân nhân và nhân viên tham gia nỗ lực ứng phó Covid-19.

Đây là sự kiện lớn nhất của Nhà Trắng kể từ khi ông Biden nhậm chức vào tháng 1 vừa qua. Bữa tiệc diễn ra trong bối cảnh có nhiều tín hiệu cho thấy cuộc sống đang trở lại bình thường sau khi số ca mắc mới và tử vong do Covid-19 tại Mỹ giảm đáng kể. 

Dịp này, ông Biden tưởng nhớ những người đã qua đời vì dịch bệnh, đồng thời ca ngợi những người Mỹ đã tham gia nỗ lực ứng phó khẩn cấp của đất nước. Ông khẳng định, vaccine là cách bảo vệ tốt nhất đối với các biến thể mới của virus SARS-CoV-2.

Khuyến khích người dân đi tiêm chủng, Tổng thống Mỹ cho rằng: “Đây là hành động yêu nước nhất mà bạn có thể làm”.

Tuy nhiên, tính đến Ngày Độc lập năm nay, Mỹ chưa đạt được mục tiêu mà Tổng thống Biden đặt ra, đó là 70% người trưởng thành được tiêm ít nhất một mũi vaccine ngừa Covid-19. Hiện, một số người dân Mỹ vẫn do dự tiêm vaccine. Tỷ lệ tiêm chủng của nước này tính đến ngày 4/7 là khoảng 67% người trưởng thành.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ, biến thể Delta đang lây lan mạnh, đặc biệt là tại khu vực có tỷ lệ tiêm chủng thấp, đe dọa gây ra đợt bùng phát mới. 

Dưới đây là một số hình ảnh kỷ niệm lần thứ 245 Quốc khánh của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ:

Quốc khánh Hoa Kỳ -0

Từ Nhà Trắng, Tổng thống Joe Biden có bài phát biểu kỷ niệm Ngày Độc lập. (Ảnh: Reuters)

Quốc khánh Hoa Kỳ -0
Người dân tụ tập bên ngoài Nhà Trắng, ngày 4/7. (Ảnh: AP)
Kỷ niệm lần thứ 245 Quốc khánh của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ -0
Tại Quảng trường Quốc gia, người dân cùng nhau chào đón những màn pháo hoa rực rỡ sau nhiều ngày giãn cách. (Ảnh: Reuters)
Kỷ niệm lần thứ 245 Quốc khánh của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ -0
Hàng nghìn người đổ về khu trung tâm của thủ đô Washington, D.C. để kỷ niệm Quốc khánh với nhiều hoạt động chào mừng được tổ chức trực tiếp. (Ảnh: Reuters)
Kỷ niệm lần thứ 245 Quốc khánh của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ -0
Bé Addilynn Waller (4 tuổi) nhảu cùng dì Jacie Conley trong buổi tiệc Cajun, diễn ra tại bang Louisiana, ngày 3/7. (Ảnh: Reuters)
Kỷ niệm lần thứ 245 Quốc khánh của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ -0
Các gia đình vui chơi cùng nhau trong ngày đặc biệt. (Ảnh: Shutterstock)
Kỷ niệm lần thứ 245 Quốc khánh của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ -0

Người phụ nữ tham gia cuộc thi ăn xúc xích tại công viên Maimonides, TP New York, ngày 4/7. (Ảnh: Reuters)

Kỷ niệm lần thứ 245 Quốc khánh của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ -0
Ngắm pháo hoa từ Hinsdale, bang New Hampshire. (Ảnh: AP)

Điện mừng nhân dịp kỷ niệm lần thứ 245 Quốc khánh Hoa Kỳ