Các đối tác ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN

NDO -

Chiều 26/10, trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN và các hội nghị giữa ASEAN với các đối tác, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị cấp cao ASEAN-Hàn Quốc lần thứ 22 theo hình thức trực tuyến và phát biểu thay mặt ASEAN, với tư cách Việt Nam là nước điều phối quan hệ ASEAN-Hàn Quốc.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị Cấp cao trực tuyến ASEAN-Hàn Quốc lần thứ 22. (Ảnh: VGP)
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị Cấp cao trực tuyến ASEAN-Hàn Quốc lần thứ 22. (Ảnh: VGP)

Tại Hội nghị, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nhấn mạnh, Hàn Quốc coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược với ASEAN, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực. 

Các nhà lãnh đạo ASEAN hoan nghênh Hàn Quốc trở thành đối tác thương mại lớn thứ 4 và nhà đầu tư lớn thứ 5 của ASEAN; đánh giá cao sự hỗ trợ kịp thời, hiệu quả của Hàn Quốc giúp ASEAN ứng phó đại dịch. 

Hai bên thông qua Tuyên bố chung về Tăng cường hợp tác ASEAN-Hàn Quốc vì cộng đồng hòa bình và thịnh vượng với người dân ở vị trí trung tâm. Hàn Quốc ủng hộ lập trường ASEAN về Biển Đông, hoan nghênh ASEAN thúc đẩy hợp tác, đối thoại, xây dựng lòng tin ở khu vực, bảo đảm thực hiện đầy đủ và hiệu quả DOC, xây dựng COC hiệu lực, hiệu quả, phù hợp luật pháp quốc tế và UNCLOS. 

Hai bên kêu gọi thúc đẩy đối thoại, duy trì hòa bình, ổn định, hướng tới phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. 

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, quan hệ đối tác ASEAN-Hàn Quốc đạt nhiều thành quả quan trọng, thực chất, đóng góp tích cực vào hòa bình, an ninh và phát triển thịnh vượng tại khu vực. Thủ tướng đề xuất một số ưu tiên mở rộng và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN-Hàn Quốc, trong đó, hai bên nỗ lực bảo đảm thành công mục tiêu hợp tác vì người dân và thịnh vượng; phối hợp hình thành chuỗi cung ứng tự chủ về vaccine ngừa Covid-19 ở khu vực; thúc đẩy người dân và doanh nghiệp là trung tâm, chủ thể trong ứng phó dịch bệnh và phục hồi kinh tế... 

Thủ tướng cho rằng, trong bối cảnh môi trường chiến lược khu vực và quốc tế biến đổi phức tạp, ASEAN và Hàn Quốc cần phối hợp đề cao luật pháp quốc tế, củng cố cấu trúc khu vực rộng mở và minh bạch, trên cơ sở hiểu biết, tôn trọng lẫn nhau và hợp tác cùng có lợi.

Cùng ngày, tại Hội nghị cấp cao ASEAN-Trung Quốc lần thứ 24, các nhà lãnh đạo đánh giá quan hệ ASEAN-Trung Quốc đạt nhiều kết quả tích cực, thể hiện rõ nét trong hợp tác ứng phó Covid-19 và thúc đẩy phục hồi. 

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cho rằng, hai bên cần tận dụng hiệu quả RCEP, thúc đẩy liên kết kinh tế, ổn định chuỗi cung ứng và sản xuất khu vực, phát triển bao trùm, đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. 

Trung Quốc chia sẻ với ASEAN quan điểm về hợp tác đa phương, ủng hộ ASEAN đóng vai trò trung tâm trong cấu trúc khu vực, cam kết cùng hợp tác ứng phó hiệu quả các thách thức. Hội nghị khẳng định môi trường hoà bình, an ninh, ổn định ở khu vực, trong đó có ở Biển Đông, là quan tâm và lợi ích chung của các nước. Trên cơ sở đó, các nước cam kết tiếp tục thực hiện đầy đủ và hiệu quả DOC, nỗ lực thúc đẩy xây dựng COC hiệu quả, thực chất, phù hợp luật pháp quốc tế và UNCLOS.  

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh rằng ASEAN và Trung Quốc đã tạo dựng được nền tảng hợp tác toàn diện, phong phú và thực chất trên các lĩnh vực; đánh giá cao Trung Quốc đã hỗ trợ các nước, trong đó có Việt Nam, ứng phó dịch bệnh, duy trì phát triển và mong muốn Trung Quốc tiếp tục tham gia hợp tác khu vực và quốc tế nhằm bảo đảm môi trường hoà bình, ổn định, để kiểm soát dịch bệnh, thúc đẩy phục hồi và phát triển bền vững. 

Kết thúc Hội nghị, các nhà lãnh đạo ASEAN và Trung Quốc đã thông qua Tuyên bố chung ASEAN-Trung Quốc về hợp tác hỗ trợ Khung phục hồi tổng thể ASEAN và Tuyên bố chung ASEAN về hợp tác phát triển xanh và bền vững. 

Tại Hội nghị cấp cao trực tuyến ASEAN-Hoa Kỳ lần thứ 9, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nhấn mạnh quan hệ ASEAN-Hoa Kỳ có tầm quan trọng đối với an ninh và thịnh vượng của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương; khẳng định Hoa Kỳ coi trọng quan hệ với ASEAN, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN. 

Lãnh đạo các nước ASEAN hoan nghênh Hoa Kỳ cam kết hỗ trợ nâng cao năng lực y tế, tiếp tục cung cấp vaccine; kêu gọi Hoa Kỳ tăng cường hợp tác nghiên cứu, phát triển, sản xuất vaccine và thuốc điều trị bệnh nhân Covid-19. 

Hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của duy trì hòa bình, an ninh, ổn định trong khu vực. Hoa Kỳ ủng hộ lập trường của ASEAN về Biển Đông, hoan nghênh ASEAN thúc đẩy hợp tác, đối thoại, xây dựng lòng tin, bảo đảm thực hiện đầy đủ và hiệu quả DOC và xây dựng COC hiệu lực, hiệu quả, phù hợp luật pháp quốc tế và UNCLOS; hoan nghênh nỗ lực của ASEAN hỗ trợ Myanmar tìm giải pháp ổn định tình hình.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị đẩy mạnh quan hệ đối tác chiến lược ASEAN – Hoa Kỳ trên cả 3 khía cạnh an ninh, phục hồi kinh tế - xã hội và phát triển bền vững, bao trùm; đánh giá cao Hoa Kỳ tích cực thúc đẩy hợp tác đa phương, ứng phó các thách thức toàn cầu nhất là trong phát triển kinh tế số, phát triển xanh và biến đổi khí hậu. Thủ tướng bày tỏ mong muốn Hoa Kỳ tham gia tích cực và hợp tác với ASEAN bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông, trên tinh thần thượng tôn pháp luật, mọi tranh chấp, khác biệt được giải quyết hòa bình, thông qua các biện pháp ngoại giao, trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS.

Kết thúc Hội nghị, hai bên thông qua Tuyên bố của các nhà lãnh đạo ASEAN-Hoa Kỳ về phát triển số nhằm thúc đẩy chuyển đổi số và thu hẹp khoảng cách số trong ASEAN.