Công dân về từ Indonesia hoàn thành cách ly 28 ngày

NDO -

Ngày 27-12, tại TP Sa Đéc, ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ trao chứng nhận hoàn thành cách ly cho 63 công dân về từ Indonesia.

Trao chứng nhận hoàn thành cách ly cho 63 công dân về từ Indonesia. (Ảnh: Văn Khương)
Trao chứng nhận hoàn thành cách ly cho 63 công dân về từ Indonesia. (Ảnh: Văn Khương)

Đây là những công dân nằm trong nhóm 65 công dân (còn lại hai công dân mắc Covid-19) được tỉnh Đồng Tháp tiếp nhận cách ly tại Trường Quân sự tỉnh (cơ sở cũ tại TP Sa Đéc) hôm 30-11.

Trước đó, do có tiếp xúc gần với hai ca dương tính với SARS-CoV-2  nên 63 công dân phải cách ly phát sinh thêm 14 ngày so quy định. Qua nhiều lần xét nghiệm, đến nay, 63 trường hợp đều âm tính với SARS-CoV-2, đủ điều kiện kết thúc cách ly tập trung.

Đối với hai trường hợp dương tính SARS-CoV-2, dịp này, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh An Giang tiếp nhận một trường hợp bệnh nhân SARS-CoV-2 (đã âm tính) từ Đồng Tháp để tiếp tục theo dõi, cách ly theo quy định. Riêng trường hợp dương tính SARS-CoV-2 còn lại đang được tiếp tục theo dõi tại khu cách ly Bệnh viện đa khoa Sa Đéc.

Trong thời gian 28 ngày cách ly tại Đồng Tháp, các công dân được sự chăm sóc tích cực từ các lực lượng làm nhiệm vụ; sự quan tâm, thăm hỏi, động viên của lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp.

Tỉnh đã bố trí phương tiện đưa các công dân ra bến xe sau khi rời khu cách ly trở về địa phương, riêng phụ nữ mang thai được hỗ trợ đưa về tận nhà.

Tập trung phòng, chống dịch Covid-19