Coi trọng xây dựng các mô hình, điển hình “dân vận khéo”

Hơn hai năm qua, tuy đại dịch Covid-19 đã tác động không nhỏ đến việc thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, song Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Thọ đã lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng quân sự tỉnh làm tốt công tác dân vận. Đơn vị thường xuyên đổi mới phương pháp, cách thức tiến hành công tác dân vận, góp phần tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa cán bộ, chiến sĩ đơn vị với nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Ban CHQS huyện Yên Lập động viên, tặng quà cho các tân binh nhập ngũ. (Nguồn: Báo Phú Thọ)
Ban CHQS huyện Yên Lập động viên, tặng quà cho các tân binh nhập ngũ. (Nguồn: Báo Phú Thọ)

Đại tá Đào Tiến Anh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cho biết: Để làm công tác dân vận hiệu quả, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo cấp ủy các cấp thường xuyên kiện toàn đội ngũ cán bộ, chiến sĩ làm công tác dân vận từ tỉnh tới cơ sở; tiến hành công tác dân vận thường xuyên, liên tục, theo kiểu “mưa dầm thấm lâu” chứ không làm ồ ạt theo phong trào. 

Quan tâm coi trọng xây dựng các mô hình, điển hình “dân vận khéo”; tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, kinh nghiệm làm công tác dân vận cho cán bộ, chiến sĩ dân vận; thực hiện công tác dân vận ở mọi lúc, mọi nơi, kết hợp huấn luyện với làm công tác dân vận, thông qua giao lưu, kết nghĩa; phối hợp, thực hiện chế độ chính sách hậu phương quân đội… để làm công tác dân vận.

Không chỉ làm dân vận trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, mà đơn vị còn làm công tác dân vận trong tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng nông thôn mới, xây dựng các khu, cụm công nghiệp, các tuyến giao thông huyết mạch; làm dân vận trong đền bù giải phóng mặt bằng, tuyển quân, tuyển sinh quân sự... 

Không chỉ lực lượng thường trực mà cả cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ, dự bị động viên đều tham gia công tác dân vận. Qua đó, xuất hiện nhiều phong trào mới, cách làm hay, có sự lan tỏa và được nhân rộng trong các khu dân cư như: “Cụm đoàn kết quân dân”; “Tiểu đội dân quân tham gia giải quyết các vấn đề phức tạp”, hay mô hình: “Con đường dân quân”; “Trạm xá quân-dân y”. Đã có nhiều chiến sĩ dân quân tự vệ, dự bị động viên làm chủ trang trại có quy mô rộng từ 5 đến 6 ha, có giá trị kinh tế cao và trở thành điểm sáng hướng dẫn, giúp đỡ người dân cùng phát triển.

Khi đại dịch Covid-19 xuất hiện trên địa bàn, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương kịp thời triển khai công tác phòng, chống dịch, không để lây lan vào đơn vị và xảy ra diện rộng trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, đơn vị còn điều động hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia làm việc trong các khu cách ly, các điểm chốt; hàng nghìn lượt dân quân tự vệ tham gia tổ Covid cộng đồng.

Làm việc trong các khu cách ly, các điểm chốt, không những nguy cơ lây nhiễm luôn rình rập, mà các cán bộ, chiến sĩ còn chịu nhiều áp lực về công việc, thời gian. Nhưng các cán bộ, chiến sĩ đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động công dân yên tâm cách ly, khai báo y tế; phục vụ, chăm lo chu đáo công dân cách ly như chính người thân trong gia đình mình.

Chị Vũ Thị Thủy, nhà ở xã Thụy Vân, thành phố Việt Trì đi du học từ Nhật Bản về nước, được đưa vào khu cách ly y tế tập trung tại Trung đoàn 753, nhớ lại: Những ngày sống trong khu cách ly sẽ mãi là kỷ niệm đẹp, in đậm trong tâm trí tôi vì những hành động, cử chỉ và việc làm nghĩa tình mà đội ngũ cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã dành cho mỗi công dân. Tôi được bộ đội chăm lo từng miếng cơm, giấc ngủ, hướng dẫn cách phòng ngừa dịch bệnh rất ân cần, chu đáo. 

Công tác dân vận trong lực lượng quân sự tỉnh được tiến hành đồng bộ, thường xuyên, trên mọi mặt đời sống xã hội của địa phương, với tinh thần tất cả hướng về cơ sở, hướng về nhân dân. Không chỉ trong những lúc khó khăn hoạn nạn, thiên tai, dịch bệnh mà hằng năm, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đều thành lập các tổ, đội công tác, tổ chức thành đoàn, thành đợt về các địa bàn vùng trung du, miền núi còn nhiều khó khăn để làm công tác dân vận.

Dù trong bất kể hoàn cảnh nào cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn giữ đúng lễ tiết tác phong của người quân nhân cách mạng, luôn khiêm nhường, gần gũi, nói cho dân hiểu, làm cho dân tin, bằng những công việc cụ thể, giúp dân với tất cả tấm lòng, tình cảm chân thành nhất. 

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Nguyễn Minh Long, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Thọ cho biết: Phát huy vai trò của đội quân công tác, trong những năm qua, cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang tỉnh đã có nhiều việc làm sáng tạo, hiệu quả, với quan điểm “nói dân nghe, làm dân tin”, tất cả hướng về cơ sở. Thông qua công tác dân vận không chỉ giúp đội ngũ cán bộ, chiến sĩ trưởng thành hơn, hiểu biết về phong tục, tập quán, mà còn tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó với nhân dân, tô thắm thêm truyền thống Bộ đội Cụ Hồ-Bộ đội của dân trong thời kỳ mới.