Ðồng minh nghi kỵ

Truyền thông châu Âu những ngày qua rộ lên thông tin Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) theo dõi các chính trị gia hàng đầu ở "lục địa già". Vụ việc ngay lập tức nhắc nhớ về những tin mật bị "người thổi còi" E.Xnâu-đơn phanh phui năm 2013, từng khiến cựu nhân viên NSA này bị Mỹ và đồng minh châu Âu coi là "tội đồ" và phải sống tị nạn.

Theo tiết lộ, NSA lợi dụng việc hợp tác tình báo với Ðan Mạch để thực hiện "nhiệm vụ do thám" nhằm một số lãnh đạo Liên hiệp châu Âu (EU), qua việc lén truy cập nội dung cuộc gọi điện thoại, tin nhắn, tìm kiếm trên in-tơ-nét...

Ngay lập tức, giới lãnh đạo châu Âu tỏ thái độ bất bình. Tổng thống Pháp, Thủ tướng Ðức cùng nhận định "nghe lén" đồng minh là điều không thể chấp nhận. Ðan Mạch bác bỏ cáo buộc hỗ trợ Mỹ do thám. Còn Mỹ vẫn thận trọng, chưa bình luận chính thức.

Không rõ ngẫu nhiên hay chủ ý mà vụ việc bị xới lên ngay trước thềm chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Mỹ G.Bai-đơn tới châu Âu và dự Hội nghị cấp cao Mỹ - EU. Tin bị rò rỉ còn chờ nhà chức trách điều tra, song đã đẩy Mỹ và châu Âu vào tình thế nghi kỵ, khiến mục tiêu vực dậy quan hệ đồng minh xuyên Ðại Tây Dương trở nên khó khăn hơn.