Hy vọng mong manh

Hãng hàng không Airbus của châu Âu trong báo cáo vừa công bố đã bày tỏ hy vọng các dự án của hãng sẽ phục hồi vào năm 2021, sau khi bị thua lỗ 1,3 tỷ USD trong năm 2020 do tác động tiêu cực của dịch Covid-19.

Cùng với "năm đen tối" của ngành hàng không, tình hình kinh doanh của hãng sản xuất máy bay Airbus vô cùng ảm đạm trong năm qua. Thống kê cho thấy, số đơn đặt hàng máy bay thương mại của hãng đã giảm mạnh khi chỉ nhận được 268 đơn đặt hàng trong năm 2020 so với 768 đơn đặt hàng của năm 2019. Doanh thu tổng thể của Airbus trong năm ngoái chỉ đạt 49,9 tỷ ơ-rô, giảm 20 tỷ ơ-rô so với năm 2019. Tuy vậy, Airbus cho biết điểm tích cực là hãng đã hạn chế được thua lỗ trong năm 2020. Mức lỗ ròng năm qua là 1,1 tỷ ơ-rô, cải thiện nhẹ so với mức lỗ 1,4 tỷ ơ-rô trong năm 2019. Giám đốc điều hành của Airbus cho rằng, kết quả kinh doanh của năm 2020 cho thấy Airbus vẫn có khả năng phục hồi trong "bão khủng hoảng". Từ kết quả nêu trên, Airbus đang kỳ vọng 2021 sẽ là "năm tươi sáng" khi vắc-xin ngừa Covid-19 đang được phân phối trên toàn thế giới, giúp ngành hàng không cất cánh trở lại.

Tuy nhiên, giới phân tích nhận định hy vọng của Airbus vẫn vô cùng mong manh trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp như hiện nay. "Ẩn số Covid-19" đang khiến mọi hy vọng và dự báo đối với sự phục hồi của ngành hàng không nói riêng, kinh tế toàn cầu nói chung trở nên không chắc chắn.