"Lệ phí ly hôn" hậu Brexit

Liên hiệp châu Âu (EU) và Anh vẫn đang "trống đánh xuôi, kèn thổi ngược" về "lệ phí ly hôn" hậu Brexit, dù Luân Ðôn đã chính thức "xách vali" đi khỏi mái nhà chung EU gần một năm rưỡi.

Anh và EU ký thỏa thuận hậu Brexit ngày 30/12/2020. Ảnh FRANCE 24.
Anh và EU ký thỏa thuận hậu Brexit ngày 30/12/2020. Ảnh FRANCE 24.

EU cho biết, Anh còn nợ Brussels 47,5 tỷ euro (khoảng 56,5 tỷ USD) và sẽ phải thanh toán dần trong nhiều năm. Còn Luân Ðôn lại phàn nàn rằng khoản lệ phí ly hôn này là quá cao so thực tế. Theo tính toán của Chính phủ Anh, Luân Ðôn chỉ nợ EU từ 41 đến 45 tỷ euro.

Tuy nhiên, người phát ngôn EU xác nhận Anh đã trả đầy đủ và đúng hạn khoản phí ly hôn đầu tiên trong hóa đơn trị giá 6,8 tỷ euro, phải thanh toán cho năm 2021.

Anh rời EU sau thời gian dài đàm phán về thỏa thuận hợp tác và thương mại và cũng đã nhất trí với các khoản thanh toán, phản ánh nghĩa vụ của Luân Ðôn trong việc hỗ trợ quỹ hưu trí và bảo hiểm ốm đau đối với giới chức EU. Song, với sự bất hòa về lệ phí ly hôn này, khả năng tình đã dứt, nợ vẫn còn giữa EU và Anh sẽ chưa thể giải quyết dứt điểm trong một sớm một chiều.