Quảng Ngãi nỗ lực phục hồi vùng chuyên canh trái cây miền trung du

NDO -

Những ngày cuối năm, bà con nông dân vùng chuyên canh cây ăn trái lớn nhất Quảng Ngãi tất bật cung ứng hàng trăm tấn trái cây cho thị trường Tết. Sau hơn một năm bão Molave tàn phá, người dân và chính quyền địa phương nỗ lực khôi phục những vườn cây ăn trái miền trung du bên dòng sông Phước Giang.

Trên 5ha, anh Nguyễn Hữu Hoa trồng hơn 5.000 cây ổi ruby, dâu xiêm… phát triển tốt, sản lượng đạt 3-5 tấn/năm.
Trên 5ha, anh Nguyễn Hữu Hoa trồng hơn 5.000 cây ổi ruby, dâu xiêm… phát triển tốt, sản lượng đạt 3-5 tấn/năm.

Cung ứng trái cây cho thị trường Tết

Những ngày giáp Tết, gần 1 tấn bưởi da xanh của gia đình ông Huỳnh Thân ở xã Hành Tín Đông, huyện Nghĩa Hành, cũng kịp chuyến xe cuối cùng bán ra thị trường cuối năm. Ngay từ tháng 10 âm lịch, thương lái đã đến đặt cọc mua tất cả số bưởi trong vườn của gia đình ông Thân để bán Tết. Vườn bưởi hơn 50 cây ra trái to, đều mỗi quả nặng từ 2-2,5 kg đã mang lại cho ông nguồn thu nhập cuối năm khấm khá.

“Mình bán sỉ mỗi ký 15.000 đồng để họ đổ lẻ cho nhiều nơi. Tết thương lái cần mua nhiều lắm nên có bao nhiêu cũng không đủ cung ứng. Năm nay bưởi đẹp nên giá cao hơn”, ông Huỳnh Thân vui vẻ. 

Quảng Ngãi nỗ lực phục hồi vùng chuyên canh trái cây miền trung du -0
Cùng với các hoạt động ra quân trồng cây ăn trái, chính quyền địa phương đồng hành, hỗ trợ cho người dân phục hồi vùng cây nông nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao. 

Tại vườn chôm chôm, bưởi da xanh, chuối ngự…, nhiều đại lý thu mua trái cây vội vàng cho những chuyến xe thu hoạch cuối cùng cung ứng siêu thị, chợ trung tâm tỉnh Quảng Ngãi. Năm nay thời tiết thuận lợi, nhiều nhà vườn trái cây đạt năng suất, sản lượng cao hơn so với mọi năm. 

Sau cơn bão Molave năm 2020, 7 cây sầu riêng trong vườn trái cây của gia đình bà Nguyễn Thị Lành ở xã Hành Nhân, huyện Nghĩa Hành bị gãy đổ. Cố gắng chống đỡ những gốc chôm chôm còn lại, bà Lành chăm sóc để kịp bán dịp Tết về. Vườn chôm chôm 15 cây lớn ra trái đều được thương lái thu mua tất cả. Với giá bán từ 20.000-25.000 đồng mỗi kg, bà Lành được gần 30 triệu đồng lo cái Tết tươm tất hơn sau khó khăn bởi dịch Covid-19.

Phục hồi, mở rộng vùng chuyên canh cây ăn trái

Từ số ít hộ dân trồng vườn cây ăn trái cho thu nhập cao, thoát nghèo, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi mạnh dạn mở rộng phát triển vùng chuyên canh trồng cây ăn trái các xã vùng trung du. Sau nhiều năm thực hiện, vùng chuyên canh có hơn 350 ha cây ăn trái các loại như sầu riêng, bưởi da xanh, chôm chôm, chuối ngự… Nhiều vườn cây trái vùng trung du sinh trưởng, phát triển tốt, năng suất cao so với nhiều loại cây trồng khác. Mỗi năm, vùng chuyên canh này thu hoạch hơn 600 tấn trái cây các loại, mỗi vườn trái cây thu nhập từ 50-170 triệu đồng. Năng suất cao, nguồn thu ổn định giúp các xã vùng trung du Nghĩa Hành khá hơn trước. Tuy nhiên, bão số 9 Molave tàn phá nặng nề, nhiều vườn cây trái bị ngã đổ, hư hỏng hoàn toàn. Và chính quyền địa phương và người dân khôi phục dần sau mưa bão. 

Trên diện tích 5 ha đất bồi vùng trung du, anh Nguyễn Hữu Hoa trồng hơn 5.000 cây ổi ruby, dâu xiêm, mít ruột đỏ, xoài, vú sữa hoàng kim… Sau gần 2 năm, các loại cây trái phù hợp với vùng đất ven suối Chí, phát triển tốt, sản lượng đạt 3-5 tấn/năm. Nguồn thu cây trái bước đầu giúp anh tiếp tục chiến lược phát triển vùng chuyên canh cây trái sạch phục vụ du lịch trong những năm tới. “Trồng gần hai năm cho thấy cây trái xanh tốt, phù hợp thổ nhưỡng. Tôi dự tính mở rộng 2 ha cho vài năm tới nếu thuận lợi. Phát triển vùng chuyên canh cây ăn trái kết hợp phục vụ du lịch hiệu quả được nâng cao hơn”, anh Nguyễn Hữu Hoa chia sẻ.

Cây ăn quả chủ lực, có lợi thế phát triển, phù hợp với đất đai điều kiện sinh thái, vì vậy, chính quyền địa phương chung sức cùng người dân phục hồi, vực dậy sau thiên tai. Cùng với việc hỗ trợ bà con 4.000 giống cây trồng sầu riêng, bưởi da xanh, chôm chôm…, ngành nông nghiệp hỗ trợ kỹ thuật chăm sóc, làm đất, hỗ trợ phân bón cho bà con nông dân. 

Quảng Ngãi nỗ lực phục hồi vùng chuyên canh trái cây miền trung du -0
 Thu hoạch bưởi da xanh cung ứng thị trường Tết.

Trên cánh đồng gò Om, xã Hành Minh, chị Tiêu Thị Kinh cùng 12 hộ dân đang chuẩn bị đất trồng vườn cây trái mới. Cánh đồng hơn 10 ha sẽ chuyển dần thành vùng cây trái mới trong năm tới. “Tôi trồng 10 sào mía, mì nhưng giờ không hiệu quả nên chuyển sang trồng bưởi da xanh, chôm chôm. Huyện cho cây giống, hỗ trợ máy móc làm đất, mình chỉ lo phân với chăm sóc thôi”, chị Tiêu Thị Kinh hy vọng. 

Sau nhiều năm hình thành vùng chuyên canh cây ăn trái lớn nhất tỉnh Quảng Ngãi và nỗ lực khôi phục thiệt hại do mưa bão lớn, hiện nơi đây có tổng diện tích hơn 691 ha. Trong đó, trái cây chủ lực chuối ngự 186 ha; sầu riêng 112 ha, bưởi da xanh 173 ha, cây chôm chôm 39 ha, mít thái 120 ha, cùng nhiều loại thanh long, xoài, bơ 60 ha… Ông Đinh Xuân Sâm, Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành cho biết, từ nay đến năm 2026, địa phương khôi phục và tiếp tục thực hiện đề án phát triển mạnh vùng chuyên canh cây ăn trái có kinh tế cao như hiện nay đáp ứng nhu cầu thị trường tiêu thụ lớn. “Cùng với khôi phục, chúng tôi mở rộng, phát triển vùng chuyên canh theo hướng hàng hóa. Chúng tôi xây dựng thương hiệu và sản phẩm trái cây tiêu chuẩn OCOP để thị trường tiêu thụ rộng hơn, giá trị kinh tế cũng cao hơn cho bà con nông dân”, Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành khẳng định.

Tết sẻ chia