Nông dân Quảng Nam khẩn trương thu hoạch lúa hè thu

NDO -

Trong ngày 14/9, tranh thủ trời nắng ráo, bà con nông dân ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam khẩn trương tiến hành thu hoạch lúa hè thu đã chín nhưng không thu hoạch kịp trước bão số 5.

Nông dân Điện Bàn dùng máy gặt đập liên hợp thu hoạch lúa hè thu.
Nông dân Điện Bàn dùng máy gặt đập liên hợp thu hoạch lúa hè thu.

Trưởng phòng Kinh tế thị xã Điện Bàn Nguyễn Đức Chơi cho biết, do ảnh hưởng bão số áp thấp nhiệt đới và bão số 5, nên từ ngày 9 đến ngày 12/9, trên địa bàn xảy ra mưa lớn, làm gần 1.000ha lúa và hơn 60ha bắp hè thu bị ảnh hưởng nặng nề. Ngay sau khi trời ngớt mưa, bà con đã ra đồng thu hoạch nhanh chóng thu hoạch bắp và diện tích lúa hè thu bị ngã đổ nhằm giảm bớt thiệt hại. 

Không riêng gì thị xã Điện Bàn mà trong 2 ngày qua, ngay sau khi trời ngớt mưa, nông dân ở các huyện: Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình, Phú Ninh và TP Tam Kỳ đã khẩn trương ra đồng thu hoạch diện tích lúa hè thu chín bị ngã đổ.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Nam Trương Xuân Tý cho biết, do nhiều chân ruộng trũng thấp còn đọng nước, không thể thu hoạch bằng máy, nên bà con phải gặt bằng tay. Tính đến nay, các địa phương trong tỉnh đã thu hoạch hơn 30 nghìn ha lúa hè thu và còn hơn 6.000ha lúa chưa thu hoạch.

Nông dân Quảng Nam khẩn trương thu hoạch lúa hè thu -0
 Tranh thủ trời nắng, phơi lúa hè thu tại xã Điện Phước, thị xã Điện Bàn.

Theo thống kê từ các địa phương, trong số diện tích lúa hè thu chưa thu hoạch này có hơn 3.160ha bị ngập úng, ngã đổ do gió và mưa to kéo dài. Trong đó, nhiều nhất là Điện Bàn: 850ha, Núi Thành: 406ha, Duy Xuyên: 368ha, Tam Kỳ: 287ha, Thăng Bình: 299ha, Quế Sơn: 284,7 ha, Đại Lộc: 246ha, Phú Ninh: 204ha, Hội An: 200ha...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu cho biết, với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các địa phương huy động lực lượng, phương tiện tập trung giúp dân thu hoạch nhanh, gọn diện tích lúa hè thu còn lại trước ngày 20/9 để giảm thiệt hại do mưa, bão gây ra.