Chung tay hỗ trợ tiêu thụ tỏi Lý Sơn

NDO -

Sức mua chậm, sản lượng tồn đọng nhiều, giá tỏi xuống mức thấp kỷ lục khiến đời sống nông dân trồng tỏi ở huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) gặp nhiều khó khăn. Để giúp bà con, chính quyền huyện Lý Sơn lập phương án kêu gọi chung tay hỗ trợ tiêu thụ tỏi Lý Sơn.

Nông dân trồng tỏi ở Lý Sơn đối mặt với khó khăn do dịch Covid-19.
Nông dân trồng tỏi ở Lý Sơn đối mặt với khó khăn do dịch Covid-19.

Hưởng ứng lời kêu gọi của huyện Lý Sơn, trong những ngày qua, thông qua chương trình “San sẻ yêu thương-Cùng vượt qua đại dịch”, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi phối hợp nhiều cơ quan, đơn vị tổ chức ký kết, hỗ trợ tiêu thụ tỏi giúp nông dân huyện đảo Lý Sơn.

Cụ thể, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Ngãi ký kết, hỗ trợ tiêu thụ 20 tấn tỏi Lý Sơn; Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Quảng Ngãi 10 tấn. Ngoài ra, thông qua các đầu mối khác, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi đã hỗ trợ tiêu thụ gần 5 tấn tỏi.  Tất cả các cơ quan, đơn vị ký kết, hỗ trợ tiêu thụ đều thu mua tỏi Lý Sơn với giá 50.000 đồng/kg.

Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ngãi Cao Lê Tùng Nghĩa cho biết, nhằm hỗ trợ nông dân huyện đảo Lý Sơn tiêu thụ tỏi với mức giá hợp lý, bảo đảm thu hồi vốn để tiếp tục đầu tư sản xuất vụ mùa tiếp theo, góp phần ổn định sản xuất và đời sống, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Ngãi đã gửi thư kêu gọi đến Ban Thường vụ các tỉnh, thành đoàn trên cả nước quan tâm hỗ trợ, kết nối tiêu thụ tỏi Lý Sơn. Tỉnh đoàn Quảng Ngãi cam kết sản phẩm tỏi Lý Sơn do đơn vị chuyển đi tiêu thụ bảo đảm chất lượng, số lượng và an toàn dịch bệnh.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đảo Lý Sơn Đặng Tấn Thành, vụ tỏi đông xuân 2020-2021, nông dân huyện đảo Lý Sơn trồng 325 ha tỏi, năng suất đạt 124 tạ/ha, sản lượng tỏi tươi khoảng 3.000 tấn, tương đương với 2.100 tấn tỏi khô. Tuy nhiên, đến thời điểm này, đã qua hơn nửa năm kể từ khi kết thúc vụ tỏi, nhưng nông dân trên đảo chỉ tiêu thụ được khoảng 1/7 sản lượng tỏi thu hoạch được. Hiện, số lượng tỏi còn tồn đọng trong dân rất lớn, khoảng 1.800 tấn.

“Do dịch Covid-19 kéo dài, du khách không thể ra đảo nên lượng tỏi bán lẻ tại đảo sụt giảm mạnh. Trong khi đó, việc vận chuyển tỏi từ đảo Lý Sơn đến các thị trường lớn trong nước gặp khó khăn, sức mua rất chậm, thương lái e dè không dám thu mua nhiều là nguyên nhân chính dẫn đến tỏi Lý Sơn tồn đọng với số lượng lớn”, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đảo Lý Sơn Đặng Tấn Thành lý giải. 

Theo ông Thành, lượng tỏi tồn đọng nhiều cộng với giá tỏi Lý Sơn xuống thấp mức kỷ lục từ trước đến nay, với giá bán dao động khoảng 30.000 đồng/kg, thậm chí có thời điểm chỉ còn 15.000-20.000 đồng/kg khiến hàng nghìn nông dân trồng tỏi ở Lý Sơn đối mặt với  khốn khó.

Chung tay tiêu thụ tỏi Lý Sơn -0
Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ tiêu thụ 20 tấn tỏi Lý Sơn. 

Lão nông Võ Tiến, ở thôn Tây An Hải, huyện đảo Lý Sơn chia sẻ: Nghề trồng tỏi rất cực nhọc. Nông dân vất vả một nắng hai sương chăm sóc suốt nhiều tháng mới có được củ tỏi mang hương vị đặc trưng độc đáo của đất đảo. Nào ngờ, dịch bệnh hoành hành, tỏi Lý Sơn bí đầu ra, giá rớt thảm hại khiến nông dân trồng tỏi thua lỗ nặng.

Theo tính toán của nông dân Lý Sơn, do chi phí sản xuất tăng cao, nên bán với giá 50.000 đồng/kg thì mới chỉ đủ chi phí. Còn với giá bán như hiện nay thấp hơn 5-7 lần so với trước đây thì mỗi sào tỏi, nông dân thua lỗ khoảng 7 đến 10 triệu đồng. Điều khiến nông dân đất đảo lo lắng là lượng tỏi tồn đọng quá lớn nếu không tiêu thụ kịp thời, để đến cuối năm nay thì phần lớn lượng tỏi khô có nguy cơ hư hỏng, xem như trắng tay.

Lý Sơn, hòn đảo được mệnh danh là “Vương quốc tỏi”. Tỏi là cây trồng chủ lực, là nguồn “vàng trắng” giúp hàng nghìn nông dân đất đảo thu về mỗi năm hơn 200 tỷ đồng. Song gần 2 năm qua, đại dịch Covid-19 đã gây ảnh hưởng nặng nề, làm cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, du lịch ở Lý Sơn bị giảm sút nghiêm trọng dẫn đến đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, nhất là nông dân sản xuất hành tỏi.

“Với tinh thần tương thân, tương ái, chính quyền huyện Lý Sơn mong mỏi người tiêu dùng chung tay ủng hộ chủ trương hỗ trợ tiêu thụ tỏi, giúp người nông dân Lý Sơn vơi bớt khó khăn trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp và khó lường”, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân  huyện đảo Lý Sơn Đặng Tấn Thành bày tỏ.