Mốc mới của thể thao khu vực

Các vận động viên nam tham dự giải điền kinh tiền SEA Games 31 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Ảnh: THÀNH ĐẠT
Các vận động viên nam tham dự giải điền kinh tiền SEA Games 31 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Ảnh: THÀNH ĐẠT

LTS - Sau cú "huých" SEA Games 22, thể thao Việt Nam phát triển không ngừng nhờ sự quan tâm đầu tư của nhà nước, cũng như quá trình xã hội hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng. Ở lần thứ hai nhận vinh dự và trọng trách đăng cai, chúng ta quyết tâm vượt lên chính mình, nâng tầm ngày hội thể thao khu vực ngay từ "gốc" với chương trình thi đấu có sự áp đảo của các môn Olympic. Đây cũng là điểm nhấn được chính các nước Đông Nam Á đánh giá rất cao, thể hiện rõ khát khao bứt phá của nước chủ nhà.