Chụp ảnh không đúng chỗ!

Sau cơn mưa rào, trời mát mẻ, nhóm khách gồm cả người lớn, trẻ em líu ríu dạo bộ trên vỉa hè đoạn phố Trần Phú (quận Hoàn Kiếm). Qua giọng nói đoán biết họ là khách du lịch từ vùng xa đến đây. Đi tới đoạn giao cắt với đường sắt, gần phố Phùng Hưng, nhóm khách dừng lại ngó nghiêng.
0:00 / 0:00
0:00

Rồi họ đứng dàn hàng ngang trên hai bên đường ray, liên tục giơ điện thoại lên chụp hình lia lịa. Để thỏa sức tạo dáng, mấy phụ nữ đặt đồ đạc, túi xách xuống bên dưới. Một thanh niên rón rén đi thăng bằng trên tà vẹt cố gắng tìm được kiểu ảnh độc đáo. Thấy người lớn say sưa chụp ảnh, đám trẻ cũng chạy nhảy giữa đường ray, cùng nắm tay nhau thay đổi tư thế để được quay phim, chụp hình…

Việc sử dụng điện thoại chụp ảnh trên đường ray xe lửa là hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường sắt. Các lực lượng chức năng đã áp dụng nhiều biện pháp ngăn chặn, tuy nhiên, hiện tượng đứng, ngồi, đi lại xâm phạm hành lang an toàn đường sắt ở khu vực các tuyến phố trung tâm vẫn diễn ra. Lưu lượng khách du lịch về Thủ đô những ngày gần đây có dấu hiệu tăng, kéo theo đó là nhu cầu tham quan, dạo phố tăng lên. Song, cần thiết phải tiếp tục chấn chỉnh việc du khách tùy tiện dạo chơi chụp ảnh lưu niệm ở địa điểm đã có quy định cấm như nêu trên.