Chương trình nghệ thuật “Mãi mãi là sao sáng dẫn đường”

NDO -

Tối 12/2, tại Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam (58 Quán Sứ, Hà Nội), chương trình nghệ thuật mang tên “Mãi mãi là sao sáng dẫn đường” được tổ chức nhân dịp chào mừng 92 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2022).

Một tiết mục biểu diễn trong chương trình.
Một tiết mục biểu diễn trong chương trình.

Đến dự chương trình có đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng lãnh đạo nhiều bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương.

Được thể hiện dưới hình thức giao lưu chính luận và nghệ thuật tổng hợp, chương trình gồm 3 phần: Tổ quốc - Cờ Đảng giục ta đi tới - Đắp xây nước non đẹp tươi, với những cuộc giao lưu, trò chuyện ý nghĩa đan xen trình chiếu video phóng sự, kết hợp nhiều loại hình biểu diễn được dàn dựng ấn tượng.

“Mãi mãi là sao sáng dẫn đường” đưa khán giả đến với một không gian giàu tính nghệ thuật, đắm mình trong tình cảm thiêng liêng, niềm tự hào, tin yêu vào Đảng Cộng sản Việt Nam qua những ca khúc cách mạng nổi tiếng và những sáng tác đương đại được các ca sĩ tên tuổi thể hiện như: Đăng Dương, Hoàng Tùng, Việt Hoàn, Phạm Thu Hà, cùng nhiều nghệ sĩ, ban nhạc, nhóm múa…

Dàn nhạc bán cổ điển của Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng, Nghệ sĩ Ưu tú-nhạc sĩ Doãn Nguyên biểu diễn xuyên suốt chương trình, trong các tác phẩm có đại cảnh hoành tráng như “Người là niềm tin tất thắng”, “Việt Nam ơi, mùa xuân đến rồi”, “Lá cờ Đảng”, “Tổ quốc ta cờ bay”…

Chương trình nghệ thuật “Mãi mãi là sao sáng dẫn đường” -0
Hình ảnh người thanh niên Nguyễn Tất Thành từ biệt cha để ra đi tìm đường cứu nước.

Khán giả có dịp sống trong những thời khắc lịch sử được tái hiện chân thực và sâu sắc trên sân khấu như: Câu chuyện về cuộc chia tay giữa người thanh niên trẻ tuổi yêu nước Nguyễn Tất Thành với người cha thân yêu để sau đó là hành trình không ngưng nghỉ “đi tìm hình của Nước”. Dưới sự dẫn  dắt của Người, những thanh niên Việt Nam đầy nhiệt huyết đã thắp lên ngọn lửa cách mạng trong những năm đầu của thế kỷ 20 để rồi từ đó lan tỏa trên khắp cả nước dẫn tới sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chương trình cũng đưa người xem qua từng giai đoạn cách mạng giành lại độc lập, tự do, thống nhất cùng những dấu ấn chỉ đạo của Đảng ta mang lại kỳ tích của hơn 35 năm đổi mới, hội nhập quốc tế, tạo dựng vị thế và thương hiệu quốc gia; vì một Việt Nam “bứt phá” với khát vọng hòa bình, thịnh vượng; Những câu chuyện về nghĩa tình đồng bào, tinh thần đại đoàn kết dân tộc của một giai đoạn lịch sử khi toàn Đảng, toàn dân chung sức đồng lòng, kiên cường vượt qua đại dịch Covid-19.

Chương trình nghệ thuật “Mãi mãi là sao sáng dẫn đường” -0
 PGS, TS Nguyễn Mạnh Hà giao lưu trong chương trình.

Bên cạnh đó, chương trình còn dành thời lượng cho các cuộc trò chuyện cùng khách mời là những nhân chứng lịch sử nhiều thế hệ và các chuyên gia, doanh nhân có nhiều đóng góp cho xã hội, như: Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; PGS, TS Nguyễn Mạnh Hà, Nguyên Viện trưởng Viện xây dựng Đảng - Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn, Thầy thuốc Nhân dân, Giám đốc Viện 175 - Bộ Quốc phòng; Đồng chí Tô Dũng Thái - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT); doanh nhân Phạm Đình Đoàn, Chủ tịch Tập đoàn Phú Thái, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ doanh nhân Sao Đỏ…

Để thực hiện chương trình, lần đầu tiên, toàn bộ Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam trở thành một sân khấu truyền hình 360 độ với hệ thống đèn và màn hình trình diễn hiện đại, bắt mắt, góp phần đưa các tiết mục nghệ thuật thăng hoa một cách khác biệt. Qua đó, truyền tải thông điệp về  khơi dậy tình yêu, trách nhiệm và khát vọng cống hiến cho Tổ quốc trong con tim, khối óc của mỗi người dân Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong hành trình phát triển của dân tộc.