"Tôi nghĩ một yếu tố quan trọng hơn giúp chúng tôi chiến thắng là lòng yêu nước và mong muốn làm một điều gì đó cho đất nước. Chúng tôi tự hào là người Việt Nam", Quốc Cơ - Quốc Nghiệp chia sẻ trong cuộc trò chuyện với Báo Nhân Dân sau khi lập kỷ lục thế giới tại Italia.

CẢM XÚC VỠ OÀ

Phóng viên: Ngày 3/2/2023 là ngày ghi dấu mốc hết sức đặc biệt với anh em Quốc Cơ – Quốc Nghiệp với kỷ lục thế giới mới về chồng đầu bịt mắt đi lên 10 bậc cầu thang đến cao độ 2m, sau đó di chuyển qua một thanh ngang rộng 50cm dài 10m, rồi tiếp tục đi xuống 10 bậc trong vòng 1 phút 55 giây. Khoảnh khắc đạt được thành tích ấy, hai anh có những cảm xúc đặc biệt gì?

Quốc Nghiệp: Cảm xúc của tôi khi đó không thể nói lên thành lời. Mới chỉ ngay đêm trước thôi, hai anh em đã cảm thấy rất căng thẳng. Cả hai đều có cùng tâm trạng cho nên đều không thể ngủ được, sáng dậy rất sớm và chờ đợi đến lúc thi đấu. Riêng tôi, tôi còn cảm thấy rất bồi hồi khi ngày này cuối cùng rồi cũng sẽ đến, và thấy mình chỉ còn có một cơ hội nữa thôi, nếu làm không được thì thấy có lỗi với bản thân, với rất nhiều người. Đã cùng nhau đi đến giai đoạn này, đến cuộc thi cuối cùng này của hai anh em, khi làm được, tôi càng cảm nhận được sự khăng khít gắn bó của tình anh em, tình thân gia đình và không bao giờ một trong hai người lại muốn nghĩ là mình không theo đuổi hoặc không thi đấu nữa.

Khi biểu diễn, có lúc Quốc Cơ đã bị hụt chân và rất căng thẳng. Chính sự bình tĩnh đã giúp hai anh em xử lý sự cố và hoàn thành tốt bài thi xác lập kỷ lục.

Quốc Cơ - Quốc Nghiệp

Quốc Cơ: Với riêng tôi, có rất nhiều cảm xúc. Một chút luyến tiếc, một chút vui vì đây là một chặng đường mà Cơ và Nghiệp đã đi rất dài rồi, đã đến lúc phải dừng lại. Cảm xúc thì không biết nói gì, chỉ có thể nói lời cảm ơn tới tất cả mọi người đã dành hết tình yêu thương cho Cơ và Nghiệp, cảm ơn ba mẹ đã cho hai anh em có được cơ hội, có được cảm xúc ngày hôm nay, có được những cái ôm rất tình cảm dành cho hai anh em. Những cái ôm sẽ không bao giờ quên đối với Quốc Cơ, Quốc Nghiệp.

Phóng viên: Trước khi biểu diễn, trong một buổi luyện tập, hai anh em đã bị ngã. Điều đó đã ảnh hưởng đến tâm lý của cả hai như thế nào?

Quốc Cơ: Trong những lúc luyện tập và biểu diễn, thậm chí thi đấu, dù đã hết sức cẩn thận, nhưng cũng khó có thể tránh khỏi sơ suất. Ngã thì tiếp tục làm lại.

Ở Việt Nam, thực ra Cơ và Nghiệp cũng đã tập rất nhiều lần rồi, và có những lần đi diễn cũng gặp sự cố. Ở Việt Nam, khi chúng tôi tập cũng đã hai, ba lần bị ngã rồi. Sang Milan (Italia) ban đầu cả hai khá lo lắng vì thời tiết rất lạnh, nhiệt độ ngoài trời chỉ có 6 độ thôi. Hai anh em sang đây lại chưa quen với tình trạng lệch múi giờ, tinh thần cũng không thoải mái, cộng với việc khá căng thẳng với đạo cụ mới, cho nên khi tập đã bị ngã.

Lúc kết thúc bài thi đấu, tôi mới thấy đau ê ẩm, cảm thấy mình như không còn sức lực nữa, nhưng sau đó vẫn có thể làm những việc nhẹ nhàng, vừa để thư giãn bản thân, vừa chuẩn bị cho những hành trình mới.

Lòng yêu nước đã giúp anh em tôi

CHIẾN THẮNG

Quốc Cơ – Quốc Nghiệp

Quốc Nghiệp: Như mọi người đã biết, anh em tôi cũng bị ngã khá nhiều lần cả trong lúc tập và lúc biểu diễn, vì thế không có gì phải nản lòng cả. Trong thâm tâm mình luôn mong muốn đạt được kết quả tốt nhất, nhưng không phải mình muốn là được.

Với Nghiệp thì nhiệt độ ở đây khá lạnh, ngoài trời chỉ có từ 5-6 độ thôi, gió nhiều mà chương trình không cho đem đạo cụ vào trong để thực hiện như các show bình thường. Họ đã chuẩn bị sẵn cho chúng tôi những tấm nệm bảo hộ bên dưới. Sau tai nạn hôm tập, tôi bị đau khá nặng và phải uống thuốc. Sáng dậy cả người vẫn còn rất đau và chưa thể hoạt động bình thường trở lại, vẫn phải tiếp tục uống thuốc. Đến lúc thi xong mới thấy là tinh thần vô cùng quan trọng, có thể giúp mình vượt qua và quên đi cái đau. Thi xong rồi mới thấy cổ ê ẩm trở lại.

Đối với tôi, ngã cũng không sao, nhưng khi bị ngã rồi, cảm giác phải làm lại một lần nữa rất căng thẳng. Nghiệp tin rằng hai anh em sẽ làm được, cả hai đã rất cố gắng và không muốn ngã hay phải làm lại.

Nghệ sĩ Giang Quốc Cơ sinh năm 1984, được phong danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 28 tuổi.
Nghệ sĩ Giang Quốc Nghiệp sinh năm 1989, được phong danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 26 tuổi. Tháng 8/2021, hai nghệ sĩ được đề xuất phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.

Phóng viên: Kỷ lục này cũng là kỷ lục cuối cùng trong sự nghiệp thi đấu quốc tế của hai anh em. Hai nghệ sĩ có tiếc nuối gì không?

Quốc Nghiệp: Trước khi đi thi và khi thi xong rồi, tôi cũng có cảm giác tiếc nuối, thấy tại sao mình vừa vượt qua một thử thách, vừa giành được một kỷ lục mới lại không tiếp tục thi nữa. Rồi cảm giác ở những cuộc thi sau mình sẽ không có mặt nữa. Rất tiếc, nhưng cái gì cũng có giới hạn, và tôi nghĩ rằng, mình biết đủ rồi, ngưng lại thì tốt hơn.

Quốc Cơ: Lần lập kỷ lục mới này, Cơ cũng rất tiếc, hai anh em vẫn còn đang ở độ tuổi sung sức của nghề nghiệp. Nhưng nếu ngưng thi quốc tế, Nghiệp cũng bớt đi những chấn thương, đau nhức, cả hai anh em có thể tập trung luyện tập và biểu diễn bất cứ khi nào mình muốn.

Quốc Nghiệp: Điều hạnh phúc nhất đối với chúng tôi là ba mẹ, vợ con cũng như bạn bè, người thân, khán giả hâm mộ, ai cũng lo lắng cho Quốc Cơ, Quốc Nghiệp ở các cuộc thi. Ở tuổi nghề đẹp nhất này, ai cũng muốn cống hiến. Nếu không thi đấu nữa, chúng tôi vẫn có thể biểu diễn, vẫn có thể truyền cảm hứng, truyền năng lượng cho tất cả mọi người.

Gia đình là hậu phương vững chắc

Phóng viên: Vinh quang của nghệ sĩ cũng song hành cùng nhiều bất trắc, rủi ro và nguy hiểm. Với Quốc Cơ – Quốc Nghiệp cũng không phải là ngoại lệ. Vậy gia đình của hai nghệ sĩ đã ở bên cạnh và động viên hai anh em như thế nào?

Quốc Cơ: Gia đình là nơi ủng hộ chúng tôi tuyệt đối. Mọi người trong gia đình cũng đã quen với những chuyến biểu diễn xa nhà, với những động tác nhìn đầy nguy hiểm của hai anh em. Điều mà gia đình, vợ con chúng tôi lo lắng nhất là những khoảnh khắc thi đấu, vì mọi người hiểu sự căng thẳng trong tâm lý sẽ dễ dẫn đến những kết quả mình không mong muốn hoặc rủi ro, bất trắc.

Với chúng tôi, xiếc là điều không thể thiếu, như là một phần cơ thể. Những động tác biểu diễn xiếc như thế này, chúng tôi đã cùng nhau luyện tập và biểu diễn 20 năm rồi. Thậm chí chúng tôi có thể dùng xiếc để nói lên đam mê và truyền cảm hứng cho mọi người. Tất cả mọi người trong gia đình đều ủng hộ đam mê của hai anh em

Quốc Nghiệp: Thực sự thì gia đình luôn là nơi lo lắng cho Cơ và Nghiệp nhiều nhất. Vì mỗi khi hai anh em tập, thi đấu, biểu diễn là mỗi lần cảm thấy nguy hiểm. Chính vì vậy chúng tôi luôn cố gắng hoàn thành tốt các động tác của mình và luôn nói với gia đình rằng những động tác đó rất quen thuộc, rất dễ thực hiện đối với hai anh em để mọi người yên lòng. Chúng tôi cũng đã quen với những lo lắng đó rồi.

Phóng viên: Đâu là yếu tố quan trọng nhất đối với hai anh em để có được chiến thắng quan trọng hôm nay?

Quốc Nghiệp: Theo tôi quan trọng nhất là sự nhẫn nhịn, yêu thương và bảo vệ nhau bất chấp trong mọi tình huống. Tình yêu thương ruột thịt giúp chúng tôi gắn kết, Cơ thì tìm mọi cách để Nghiệp ở phía trên được an toàn, còn Nghiệp cũng yên tâm hơn. Nếu như không có sự yêu thương, hết lòng cho bạn diễn yên tâm thì hai anh em sẽ không làm được điều gì hết.

Quốc Cơ: Như Nghiệp nói, chắc chắn đó là tình thân. Tình thân đã giúp cho Cơ và Nghiệp có được chiến thắng ngày hôm nay và cả ở những lần lập kỷ lục trước đó. Điều quan trọng nhất là tin tưởng, trao cho nhau niềm tin, cố gắng cùng nhau bước đi và xây dựng một con đường đam mê của chính mình.

Tình thân

đã giúp cho Cơ và Nghiệp có được chiến thắng ngày hôm nay
và cả ở những lần lập kỷ lục trước đó.

Quốc Cơ - Quốc Nghiệp

Quốc Nghiệp: Tôi nghĩ một yếu tố quan trọng hơn giúp chúng tôi chiến thắng là lòng yêu nước và mong muốn làm một điều gì đó cho đất nước. Chúng tôi tự hào là người Việt Nam. Chúng tôi luôn mong muốn làm một điều gì đó cho đất nước khi mình còn có thể.

Mong muốn quảng bá văn hóa Việt ra thế giới

Phóng viên: Một trong những mong muốn của hai nghệ sĩ là đem xiếc Việt Nam quảng bá ra thế giới. Vậy đến bây giờ, mong ước đó đã đạt được chưa?

Quốc Cơ: Như mọi người đã thấy, hai anh em Quốc Cơ – Quốc Nghiệp xuất hiện cùng nhau ở rất nhiều nơi, trên nhiều chương trình truyền hình. Đây cũng là mong muốn lớn nhất của hai anh em chúng tôi là mang xiếc Việt Nam ra thế giới. Cho đến thời điểm nay, chúng tôi không nghĩ rằng mình là những người duy nhất đi quảng bá hình ảnh xiếc Việt Nam, mà chỉ cố gắng làm hết sức có thể để lan tỏa xiếc Việt

Quốc Nghiệp: Tôi cho rằng đây là một sứ mệnh khi chúng tôi sinh ra trong gia đình có ba đời theo nghề xiếc, và lớn lên đã có xiếc trong dòng máu, dành trọn đời để theo xiếc. Chúng tôi đã cùng nhau đi đến thời điểm này, đã đi qua một giai đoạn rất khó khăn, và cũng đã cùng nhau đạt đến đỉnh cao rồi. Chúng tôi cũng ở trong số những người góp phần tạo nên màu sắc và quảng bá văn hóa của dân tộc Việt Nam ra thế giới.

Phóng viên: Khép lại hành trình thi đấu quốc tế với những đỉnh cao, trước mắt hai nghệ sĩ chắc chắn có nhiều dự định thú vị?

Quốc Nghiệp: Tôi sẽ nghỉ ngơi khoảng 2 tuần, dành thời gian cho gia đình, và làm những gì mình thích.

Quốc Cơ: Trước mắt chúng tôi sẽ nghỉ ngơi để hồi phục dần sau các chấn thương. Sau đó mỗi anh em sẽ theo đuổi những gì mình thích. Chúng tôi vẫn đi biểu diễn chung, tiếp tục truyền cảm hứng tới cho những bạn trẻ yêu xiếc, trước hết là hai bé con của hai anh em. Nghiệp có thể sẽ theo đuổi công việc kinh doanh mà cậu ấy thích.

Phóng viên: Cảm ơn hai nghệ sĩ và chúc hai anh tiếp tục có thêm những thành công mới.

4 kỷ lục thế giới Guiness của Quốc Cơ – Quốc Nghiệp:

Năm 2016, lần đầu tiên Quốc Cơ - Quốc Nghiệp lập kỷ lục Guinness Thế giới với màn chồng người lên nhau, leo 90 bậc thang trong 52 giây tại Tây Ban Nha.

Năm 2018, hai nghệ sĩ lập kỷ lục với thành tích bịt mắt, chồng đầu đi xuống và đi ngược lên 10 bậc thang trong vòng 53,97 giây ở Italia.

Năm 2021, hai nghệ sĩ chồng đầu leo 100 bậc thang trong 53 giây tại Nhà thờ Chánh tòa ở thành phố Girona (Tây Ban Nha), phá kỷ lục năm 2016 của chính mình.

Năm 2023, hai nghệ sĩ chồng đầu bịt mắt đi lên 10 bậc cầu thang đến cao độ 2m, sau đó di chuyển qua một thanh ngang rộng 50cm dài 10m, rồi tiếp tục đi xuống 10 bậc trong vòng 1 phút 55 giây.

Ngày xuất bản: 12/2/2023
Tổ chức thực hiện: VIỆT ANH
Thực hiện phỏng vấn: TUYẾT LOAN, HẢI AN
Trình bày: NGỌC DIỆP
Ảnh: HẢI AN