Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu tình hình mới

NDO -

Sáng 3/6, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cùng đoàn công tác đến thăm và làm việc với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương thăm Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh).
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương thăm Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh).

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh với sứ mệnh tiên phong, nòng cốt trong hệ thống giáo dục đại học của Việt Nam, trong quá trình phát triển Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh luôn nỗ lực, cố gắng giữ vững và nâng cao thứ hạng trong các bảng xếp hạng đại học uy tín của khu vực và thế giới.

Trong bảng xếp hạng quốc tế mới công bố tháng 4 vừa qua của tổ chức QS Vương quốc Anh, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh có 7 ngành được xếp hạng, trong đó có 1 ngành được xếp trong top 100. Ngoài ra, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cũng đạt được nhiều thành quả quan trọng trong các lĩnh vực hoạt động, đóng góp tích cực, hiệu quả cho sự phát triển của đất nước...

Tại buổi làm việc, PGS.TS Vũ Hải Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị một số nội dung đến với đoàn công tác.

Cụ thể, đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương kiến nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp tục ủng hộ chủ trương về mô hình Đại học quốc gia; sớm ban hành văn bản chỉ đạo để hai Đại học quốc gia được ưu tiên đầu tư, được quyền tự chủ cao và có cơ chế đặc thù riêng nhằm hoàn thành nhiệm vụ chiến lược quốc gia, nhiệm vụ phát triển vùng của đất nước đã được Đảng và Nhà nước giao phó.

Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu tình hình mới -0
Quang cảnh buổi làm việc đoàn công tác với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. 

Kiến nghị Chính phủ sớm ban hành Nghị định mới về Đại học quốc gia và Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên theo hướng: Đại học quốc gia được xây dựng và ban hành quy chế đào tạo riêng, theo các chuẩn mực quốc tế; Đại học quốc gia được phê duyệt phương án tự chủ tài chính của các đơn vị thành viên, đơn vị thuộc và trực thuộc Đại học quốc gia và báo cáo Bộ Tài chính.

Ban Tuyên giáo Trung ương ủng hộ Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện đề tài nghiên cứu thí điểm “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong các cơ sở giáo dục đại học: nghiên cứu thực tiễn tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh mới”.

Đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách để các cơ sở giáo dục đại học bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao với đầy đủ kiến thức, kỹ năng, thái độ và phẩm chất; tránh các sai lầm về đường lối và nguy cơ suy thoái, biến chất của đội ngũ cán bộ, đảng viên; thích ứng trước sự biến đổi nhanh chóng của thế giới, khu vực và trong nước.

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cũng đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương ủng hộ chủ trương và có ý kiến với Chính phủ sớm có cơ chế đặt hàng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh về đào tạo và nghiên cứu đối với các ngành khoa học cơ bản, nhất là các ngành thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và khoa học xã hội.

Tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi chính sách vay vốn cho sinh viên theo hướng mở rộng đối tượng được hưởng chính sách tín dụng sinh viên; sinh viên được vay với định mức cao hơn, thời gian vay được kéo dài hơn, bảo đảm sinh viên có thể chi tiêu cho đời sống bằng nhóm trung bình của xã hội và đủ tiền nộp học phí.

Cũng theo Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, tiến độ giải ngân năm 2022 của đơn vị này rất thấp, đến hết tháng 4/2022 mới chỉ đạt 5,52%. Nguyên nhân một phần là do tiến độ phê duyệt, cơ chế tài chính của Dự án Phát triển các Đại học Quốc gia Việt Nam và tiến độ của công tác đền bù giải phóng mặt bằng còn chậm.

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị các bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh việc phê duyệt cơ chế tài chính, giải phóng mặt bằng để bảo đảm tiến độ giải ngân của Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh...

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao và chúc mừng những kết quả Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đạt được, đồng thời nhấn mạnh Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và các trường thành viên có bề dày truyền thống vẻ vang, hết sức tự hào trong đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng thực tiễn; đơn vị đã đồng hành cùng phát triển đất nước và các địa phương. Theo đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, nguồn nhân lực hiện nay đòi hỏi có tri thức, trình độ, vừa phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa, vừa để hội nhập quốc tế sâu rộng.

Để đáp ứng yêu cầu mới đặt ra, đào tạo nguồn nhân lực cần bắt đầu từ giảng dạy, nghiên cứu. Đối với bậc đại học, để có được nguuồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước cần đào tạo được đội ngũ “vừa hồng, vừa chuyên”; tri thức, chuyên môn; khơi dậy được lòng yêu nước, tự hào dân tộc, tự lực tự cường. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa mong muốn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tham gia tốt vào việc dẫn dắt, đào tạo nguồn nhân lực theo hướng này.

Đề cập đến nội dung đổi mới sáng tạo, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng, cần đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phải có những đột phá về nội dung, và gắn với giáo dục, đào tạo để thực hiện. Cùng với đó, cần thúc đẩy chuyển giao và ứng dụng công nghệ; thực hiện tốt cơ chế đặt hàng gắn liền với doanh nghiệp; có cơ chế nâng đỡ, hỗ trợ cho nghiên cứu khoa học phát triển...

Sáng cùng ngày, đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại Trường đại học Bách khoa, Trường đại học Khoa học xã hội và Nnhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh).