Chủ tịch nước: Phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm để Hưng Yên phát triển toàn diện, bền vững

NDO - Tiếp tục chương trình công tác tại Hưng Yên, chiều 1/10, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên.
0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước nêu rõ Hưng Yên là một tỉnh ở đồng bằng sông Hồng, giáp Thủ đô, giàu truyền thống cách mạng, đất đai màu mỡ, giao thông thuận lợi, có nhiều tiềm năng, điều kiện phát triển.

Chủ tịch nước đánh giá cao Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, tổ chức triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Một số thành tựu kinh tế-xã hội nổi bật của tỉnh là tăng trưởng kinh tế luôn thuộc nhóm cao nhất cả nước, và là một động lực tăng trưởng kinh tế quan trọng của Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, riêng 9 tháng đầu năm đạt tăng trưởng 10,41% (mức trung bình cả nước 8,83%), cho thấy sức phục hồi mạnh mẽ sau Covid-19, thu ngân sách gấp 3,5 so với năm 2021, giải ngân vốn đầu tư công đạt 92,4% kế hoạch…Hưng Yên về đích nông thôn mới sớm thứ 3 toàn quốc, nhiều mô hình nông nghiệp khá thành công, bước đầu tạo được thương hiệu uy tín không chỉ trong nước mà còn xuất khẩu.

Tuy nhiên, Chủ tịch nước cũng chỉ rõ một số hạn chế trong quá trình phát triển. Đó là tăng trưởng nhanh nhưng vẫn chưa đồng đều, chủ yếu do đóng góp của tăng trưởng vốn đầu tư và tích lũy vốn, kinh tế tư nhân phần lớn vẫn có quy mô nhỏ; đầu tư vẫn chủ yếu theo chiều rộng, xu hướng chuyển dịch đầu tư theo chiều sâu vẫn còn chậm. Công nghiệp phát triển nhanh, song nội lực của nền công nghiệp địa phương còn yếu, đô thị hóa chưa tương xứng; chất lượng năng lực cạnh tranh và trình độ chuyển đổi số vẫn còn thấp, ô nhiễm môi trường còn là thách thức…

Đánh giá cao Hưng Yên lựa chọn ba đột phá chiến lược là lập và quản trị phát triển theo quy hoạch tỉnh; phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông; xây dựng đội ngũ cán bộ năng lực, trình độ tốt và lực lượng lao động chất lượng cao, Chủ tịch nước lưu ý tỉnh cần chú trọng đầu tư hạ tầng số và thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số trong các hoạt động kinh tế và quản lý nhà nước.

Tỉnh Hưng Yên cần tập trung phát triển theo chiều sâu, tìm cách nâng cao mật độ kinh tế.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

Đề cập Hưng Yên có mật độ dân số đông thứ tư cả nước, Chủ tịch nước nhấn mạnh yêu cầu đặt ra là tỉnh cần tập trung phát triển theo chiều sâu, tìm cách nâng cao mật độ kinh tế. Theo đó, phát triển công nghiệp phải theo hướng công nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường, phát triển công nghiệp hỗ trợ gắn với liên kết cụm ngành công nghiệp tiềm năng và có sẵn lợi thế. Tiếp tục đầu tư phát triển và nhân rộng các mô hình nông nghiệp thành công theo hướng nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đặc biệt chú ý lồng ghép và hỗ trợ phát triển các mô hình hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới trên địa bàn tỉnh.

Theo Chủ tịch nước, tỉnh cần tiếp tục nâng cao chất lượng môi trường đầu tư, đẩy mạnh chuyển đổi số, thu hút các nhà đầu tư có chất lượng tầm cỡ; chú trọng xây dựng nội lực kinh tế, nâng cao tính tự cường của nền kinh tế, thúc đẩy kinh tế tư nhân. Đặc biệt, cần khuyến khích tinh thần khởi nghiệp sáng tạo, nhất là trong giới trẻ, khuyến khích hình thành các trung tâm sáng tạo, khởi nghiệp, trung tâm nghiên cứu và thử nghiệm các sáng chế, mô hình kinh doanh, công nghệ mới...

Cùng với đó, tỉnh tiếp tục đầu tư mạnh mẽ hơn nữa cho giáo dục - đào tạo, y tế; chăm sóc tốt sức khỏe nhân dân, thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ xã hội, chính sách an sinh xã hội, nỗ lực giảm nhanh và bền vững tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 2,5% theo chuẩn nghèo đa chiều mới; không ngừng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và khơi dậy tiềm năng vốn con người của Hưng Yên.

Nhấn mạnh những lớp “trầm tích văn hóa” của vùng đất Phố Hiến năm xưa được bồi lắng theo thời gian nay đã trở thành nguồn tài nguyên văn hóa quý cho sự phát triển của Hưng Yên ngày nay, Chủ tịch nước đề nghị tỉnh chú trọng bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của sự nghiệp phát triển văn hóa, là “giữ gìn cái hồn cốt của dân tộc”. Đẩy mạnh chiến lược đô thị hóa theo hướng có chiều sâu và duy trì bản sắc của một đô thị dáng cổ kính thay vì phát triển theo lối đô thị dáng dấp hiện đại, góp phần định hình nên một thành phố cổ mà thông minh, sinh thái gắn với tầm nhìn 2045 mà Hưng Yên đã xác định.

Chủ tịch nước đề nghị tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bảo đảm an ninh trật tự, giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân và môi trường kinh doanh an toàn, lành mạnh. Cùng với đó, tiếp tục thực hành mạnh mẽ trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tăng cường công tác xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, chú trọng công tác dân vận và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội và hội quần chúng theo hướng đổi mới, hướng về cơ sở.

Về các kiến nghị, đề xuất của tỉnh Hưng Yên tại buổi làm việc, Chủ tịch nước chỉ đạo các cơ quan chức năng có thẩm quyền quan tâm xem xét, giải quyết.