Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đem lại ánh sáng lương tri

Theo tin nước ngoài và TTXVN, nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, bà P.Sengupta, Giám đốc nghệ thuật, người sáng lập Nhà hát vũ kịch Turongomi của Bangladesh, đồng thời là nhà nghiên cứu, biên đạo múa vở vũ kịch về cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh (công diễn tháng 9-2019), đã có bài viết chia sẻ tâm tư, tình cảm nhân dân Bangladesh dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo bà P.Sengupta, Chủ tịch Hồ Chí Minh được đông đảo người dân Bangladesh ngưỡng mộ. Người là nhà lãnh đạo đã thành công trong việc cùng lúc đấu tranh bằng ngòi bút và hành động cách mạng. Bà P.Sengupta nhấn mạnh: Hồ Chí Minh là tên mà Người đã chọn cho mình. Nó có nghĩa là Người mang lại ánh sáng. Ánh sáng Người đã dày công thắp lên, chính là ánh sáng lương tri trong chúng ta, soi sáng tâm hồn mỗi chúng ta.

* Nhân dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, PGS, TS Prachacksha Saisang, cựu giảng viên Đại học Naresuan của Thái Lan dịch cuốn sách “Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đặt nền móng cho quan hệ Việt Nam - Thái Lan hiện đại”, sang tiếng Anh. Cuốn sách được xuất bản bằng tiếng Việt và tiếng Thái vào năm 2019, của hai tác giả là TS Trương Thị Hằng, giảng viên Đại học Rajabhat Lampang và GS Chuan Petkaew, thành viên Viện Hàn lâm Thái Lan. Đây là công trình nghiên cứu về quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thái Lan. Các tác giả hy vọng, cuốn sách sẽ giúp bạn đọc quốc tế hiểu thêm về cuộc đời, sự nghiệp vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhất là những tình cảm sâu sắc Người dành cho đất nước và nhân dân Thái Lan.