Việt Nam-Liên hợp quốc

Quan hệ hợp tác Việt Nam-Liên hợp quốc trong 45 năm qua đã góp phần bảo vệ và thúc đẩy lợi ích quốc gia-dân tộc, nhất là duy trì, củng cố môi trường hòa bình, an ninh và thuận lợi cho phát triển đất nước, thúc đẩy hội nhập quốc tế sâu rộng hơn và góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế; làm sâu sắc hơn quan hệ của Việt Nam với các nước, các đối tác chủ chốt và bạn bè; tranh thủ một nguồn lực quan trọng phục vụ công cuộc phát triển đất nước.
Dẫn dắt để đánh thức nhu cầu

Dẫn dắt để đánh thức nhu cầu

Là người gắn bó với công tác tuyên giáo trong đội ngũ công nhân và người lao động nhiều năm qua, ông VŨ MẠNH TIÊM - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) có rất nhiều suy nghĩ và trăn trở trước hiện trạng đời sống tinh thần nói chung, văn hóa đọc nói riêng của tầng lớp người lao động, đặc biệt là công nhân tại các khu công nghiệp.

Thông tin cơ bản về Liên hợp quốc

Thông tin cơ bản về Liên hợp quốc

Liên hợp quốc (LHQ) chính thức thành lập ngày 24/10/1945 khi Trung Quốc, Pháp, Liên Xô, Anh, Hoa Kỳ và đa số các quốc gia ký kết trước đó phê chuẩn Hiến chương LHQ.
Việt Nam - Đối tác tin cậy vì hòa bình bền vững

Việt Nam - Đối tác tin cậy vì hòa bình bền vững

Chủ đề “Việt Nam: Đối tác tin cậy vì hòa bình bền vững” phản ánh rõ mục tiêu và cam kết của Việt Nam trong vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021 về thúc đẩy hợp tác đa phương, tăng cường hiệu quả phương thức giải quyết các vấn đề toàn cầu.

Chuyến công tác của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Chân thành - Sẻ chia - Trách nhiệm

Chuyến công tác của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Chân thành - Sẻ chia - Trách nhiệm

Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức nước Cộng hoà Cuba, tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 76 và thực hiện một số hoạt động song phương tại Hoa Kỳ. Thành công trong chuyến thăm Cuba góp phần quan trọng củng cố tình cảm chân thành, gắn bó giữa hai dân tộc, nâng tầm hợp tác toàn diện Việt Nam-Cuba. Thông điệp của Chủ tịch nước trước Đại hội đồng Liên hợp quốc, trong hoạt động tiếp xúc, đã tô đậm hình ảnh Việt Nam là người bạn luôn sẻ chia, là đối tác có trách nhiệm, thành viên đóng góp thiết thực cho cộng đồng quốc tế.
 

Việt Nam - Liên hợp quốc: Dấu ấn chặng đường hợp tác vì hòa bình và phát triển

Việt Nam - Liên hợp quốc: Dấu ấn chặng đường hợp tác vì hòa bình và phát triển

Đối ngoại đa phương là một trong những ưu tiên hàng đầu trong đường lối đối ngoại của Việt Nam, trong đó tăng cường quan hệ Việt Nam - Liên hợp quốc luôn được đặt ở vị trí trọng tâm qua các thời kỳ. Trên chặng đường 44 năm qua, hợp tác với Liên hợp quốc đạt được những kết quả quan trọng, từ giai đoạn Việt Nam tái thiết sau chiến tranh, phá thế bao vây cấm vận cho đến thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế sâu rộng ngày nay. Chặng đường hợp tác in đậm những dấu ấn đóng góp nổi bật của Việt Nam cho hoạt động của Liên hợp quốc và công việc chung của cộng đồng quốc tế.

Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres phát biểu tại lễ khai mạc khóa họp thứ 76 Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York (Mỹ) ngày 14/9. Ảnh: Getty Images/TTXVN

Liên hợp quốc thúc đẩy đoàn kết quốc tế

Phát biểu khai mạc Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) khóa 76, ngày 14/9, Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres điểm lại những thách thức toàn cầu chưa từng có kể từ sau chiến tranh thế giới thứ 2, kêu gọi cộng đồng quốc tế gia tăng nỗ lực trong cuộc chiến chống Covid-19, ứng phó biến đổi khí hậu và thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, bất bình đẳng xã hội ngày càng nghiêm trọng do đại dịch.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: TRẦN HẢI

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự phiên Thảo luận mở cấp cao trực tuyến của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc

Ngày 23-2, nhận lời mời của Thủ tướng Anh, nước đảm nhận vai trò Chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an (HÐBA) Liên hợp quốc (LHQ) trong tháng 2-2021, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự và phát biểu tại phiên Thảo luận mở cấp cao trực tuyến của HÐBA LHQ với chủ đề "Giải quyết các nguy cơ đối với hòa bình và an ninh quốc tế liên quan khí hậu". Tham dự có Tổng Thư ký LHQ A.Gu-tê-rét, các Tổng thống, Thủ tướng và đại diện cấp cao các nước thành viên HÐBA.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Tổng thư ký Liên hợp quốc.

Việt Nam là thành viên có trách nhiệm của Liên hợp quốc

Hãng thông tấn Infox vừa đăng bài viết của chuyên gia phân tích chính trị quốc tế Grigory Trofimchuk thuộc Quỹ nghiên cứu khoa học "Ý tưởng Á - Âu" đánh giá cao vai trò, vị thế quốc tế, cũng như những thành tựu nổi bật của Việt Nam trong nhiều năm qua.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Phiên thảo luận Cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc lần thứ 76. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Đánh giá cao vị thế và đóng góp của Việt Nam tại Liên hợp quốc

Trang Geopolitical Monitor, có trụ sở tại Canada, đã đăng bài phân tích toàn văn phát biểu của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa họp 76, đồng thời điểm lại những đóng góp của Việt Nam đối với mục tiêu chung của Liên hợp quốc, cũng như những thành tựu phát triển, kinh tế của đất nước trong hàng chục năm qua.

Bộ Ngoại giao thông tin về đóng góp nổi bật của Việt Nam tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. (Ảnh: Đinh Trường)

Dấu ấn Việt Nam tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc

Tại buổi họp báo quốc tế chiều 17/1, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam đã hoàn thành nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc 2020-2021 với những đóng góp nổi bật, thực chất, mang đậm dấu ấn Việt Nam.

Hội đồng Bảo an thảo luận vấn đề hòa bình, an ninh quốc tế. Ảnh LIÊN HỢP QUỐC

Việt Nam tham gia hiệu quả, thực chất tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc

Ngày 31/12 đánh dấu thời điểm Việt Nam hoàn thành trọng trách Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021. Bạn bè quốc tế có chung nhận định rằng, trên cương vị quan trọng này, Việt Nam đã phát huy vai trò chủ động, tham gia công việc chung của Hội đồng trên tinh thần độc lập, tự chủ, có trách nhiệm và cân bằng, đóng góp hiệu quả và thực chất vào các hoạt động thương lượng, tìm giải pháp, đáp ứng mối quan tâm chung của cộng đồng quốc tế.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres phát biểu tại phiên khai mạc Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo thế giới trong khuôn khổ COP26. (Ảnh: Getty Images)

Tổng Thư ký Liên hợp quốc: Cần những cam kết thiết thực về chống biến đổi khí hậu

Tại phiên khai mạc Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo thế giới trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26) ngày 1/11 tại Glasgow, xứ Scotland, Vương quốc Anh, Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres đã nhấn mạnh tầm quan trọng của hội nghị lần này trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu toàn cầu.

Xem thêm
back to top