Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chúc mừng.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng thăm, chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Yên Bái

Chiều 20-11, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng đoàn công tác của Trung ương đã thăm, chúc mừng thầy và trò các đơn vị trường học trên địa bàn xã vùng cao đặc biệt khó khăn Tú Lệ, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái nhân kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Thầy giáo, cô giáo Trường tiểu học - THCS Hướng Sơn, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) lội suối giữa mùa lũ đến trường dạy học.

Tấm lòng của nhà giáo vùng lũ

Đợt mưa lũ vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề đối với các tỉnh miền trung, trong đó ngành giáo dục và đào tạo (GD và ĐT) tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Bão chồng bão, lũ chồng lũ khiến việc dạy và học gián đoạn suốt nhiều ngày; đời sống của các thầy giáo, cô giáo, học sinh gặp nhiều khó khăn, vất vả. Với tinh thần tất cả vì học sinh thân yêu, trong những ngày thiên tai khắc nghiệt nhất, các thầy giáo, cô giáo đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, bảo đảm an toàn cho học sinh và dạy học ngay sau khi mưa lũ kết thúc.

Giờ học môn tiếng Việt của học sinh Trường tiểu học Trần Nhân Tông (Nam Định).

Chú trọng bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên

Giáo viên là nhân tố, quyết định sự thành công khi triển khai chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) mới. Nhận thức rõ về tầm quan trọng này, ngành giáo dục các địa phương ưu tiên chuẩn bị đội ngũ giáo viên, trong đó chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý, đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình GDPT.

Thầy giáo Nguyễn Duy Liên và học sinh đoạt Huy chương đồng Ô-lim-pích Toán học quốc tế năm 2020.

Người thầy của những học sinh giỏi

Nhiều năm qua, thầy giáo Nguyễn Duy Liên, giáo viên tổ Toán-Tin, Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc (TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) là một trong những nhà giáo phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng nhiều học sinh giỏi. Trong đó, nhiều em đạt thành tích cao tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia và Ô-lim-pích Toán khu vực, quốc tế. Tại kỳ thi Ô-lim-pích Toán học quốc tế năm nay, học sinh Chu Thị Thanh do thầy phụ trách đã xuất sắc đoạt Huy chương đồng.

Cắt băng khai mạc trưng bày “Chu Văn An - Thượng tường Sơn Đẩu”.

Trưng bày tài liệu, hiện vật về thầy giáo Chu Văn An

Nhân kỷ niệm 650 năm Ngày mất của thầy giáo, danh nhân văn hóa Chu Văn An (1370-2020), chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, chiều 16-11, tại di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), Trung tâm Hoạt động Văn hóa - Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám khai mạc trưng bày chuyên đề “Chu Văn An - Thượng tường Sơn Đẩu”. 

Tiết học ngoại khóa của học sinh bậc THCS ở Mường Lát.

Tiết học biên cương ở Tén Tằn

Từ đầu năm đến nay, Đồn Biên phòng cửa khẩu Tén Tằn ở huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa phối hợp các đơn vị trường học triển khai hoạt động ngoại khóa “Tiết học biên cương” nhằm giáo dục ý thức tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, chủ động phòng, chống tệ nạn xã hội cho học sinh.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn đại biểu giáo viên dân tộc thiểu số dự chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2020.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam gặp mặt Đoàn đại biểu "Chia sẻ cùng thầy cô"

Sáng 16-11, tại Hà Nội, trong khuôn khổ buổi gặp mặt Đoàn đại biểu giáo viên dân tộc thiểu số dự chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2020, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã lắng nghe chia sẻ, ghi nhận những vất vả, hy sinh của các thầy, cô giáo tiêu biểu, luôn nỗ lực vì sự nghiệp "trồng người". 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu nữ tại buổi gặp mặt (Ảnh: Trọng Đức - TTXVN).

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp mặt, tôn vinh nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tiêu biểu

Sáng 15- 11, tại Nhà Quốc hội, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội gặp mặt 183 nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tiêu biểu trong toàn ngành giáo dục. Chủ  tịch Quốc hội nêu rõ: ngành giáo dục đạt được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, phục vụ công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và quá trình hội nhập quốc tế.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội trao tặng Cờ thi đua tặng các đơn vị.

Tuyên dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến, nhà giáo tiêu biểu

Ngày 10-11, tại Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến, nhà giáo mẫu mực tiêu biểu ngành giáo dục và đào tạo Thủ đô năm 2020. Dự lễ tuyên dương có đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Thực hành ở phòng học bộ môn của thầy và trò Trường PTDTBT tiểu học và THCS La Pán Tẩn (huyện Mù Cang Chải, Yên Bái).

Thúc đẩy giáo dục vùng khó vươn lên

Cơ sở vật chất là một trong những yếu tố có tính quyết định trong đổi mới nâng cao chất lượng dạy học vùng cao. Từ khi dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất giai đoạn 2 (Bộ Giáo dục và Đào tạo) được triển khai, nhiều trường học vùng cao Yên Bái được đầu tư khang trang, tạo điều kiện thuận lợi trong đổi mới phương pháp dạy học.