Moody's nâng xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam
Thúc đẩy triển khai gói hỗ trợ lãi suất 2%
Hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với xây dựng Chính phủ điện tử
Chính phủ hành động: Sự quyết liệt và thành quả
Sáu tháng đầu năm 2022, kinh tế-xã hội Việt Nam phải đối mặt với nhiều sóng gió, nhưng với tinh thần “không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm” của một Chính phủ hành động nhiều kết quả tích cực đã đạt được, tạo đà cho việc hoàn thành kế hoạch cả năm 2022.
Nâng chất cho gạo xuất khẩu
Gạo Việt Nam không chỉ tăng về lượng xuất khẩu, mà giá xuất khẩu cũng đang cao hơn một số quốc gia cùng xuất khẩu khác. Đây là thành quả của quá trình dài nâng cao chất lượng gạo.
Phát triển bền vững kinh tế biển
Với định hướng đúng đắn của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, sự nỗ lực của các cấp chính quyền, sự chung tay hành động của người dân và sự hỗ trợ tích cực từ các tổ chức quốc tế, thời gian qua, Việt Nam đã và đang triển khai đồng bộ các giải pháp để vừa bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế biển với bảo vệ tài nguyên, thiên nhiên, môi trường biển và chủ quyền biển, hải đảo.
Sớm hoàn thiện các thể chế, chính sách để ngành dầu khí phát triển
Là một trong những doanh nghiệp trọng điểm của nền kinh tế, mỗi năm Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đóng góp hàng trăm nghìn tỷ đồng, chiếm khoảng 10% tổng thu ngân sách nhà nước, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Hải Phòng vẫn còn hơn 11 nghìn khách du lịch trên đảo Cát Bà
Theo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hải Phòng, đến chiều tối 2/7, trên đảo Cát Bà (huyện Cát Hải) vẫn còn hơn 11 nghìn khách du lịch lưu trú trên đảo.
Liên kết phát triển du lịch giữa Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và vùng Bắc Trung Bộ mở rộng
Chiều 1/7, tại thành phố Vinh, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An phối hợp Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hà Nội cùng Ủy ban nhân dân các tỉnh: Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị tổ chức Diễn đàn Liên kết phát triển du lịch giữa thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và vùng Bắc Trung Bộ mở rộng năm 2022 với chủ đề “Hội tụ tinh hoa - Nâng tầm điểm đến”.
Ngành du lịch Trung Quốc nỗ lực phục hồi sau đại dịch
Trong hai năm rưỡi bùng phát đại dịch Covid-19, du lịch là một trong những lĩnh vực chịu tác động nặng nề nhất ở Trung Quốc. Gần đây, cùng với tiến triển tích cực của tình hình dịch bệnh, cũng như những động thái nới lỏng hạn chế phòng dịch, ngành du lịch Trung Quốc đón nhận tín hiệu tích cực và đang nỗ lực khôi phục trở lại.
Khơi thông nguồn lực, thu hút đầu tư để phát triển kinh tế
Với quan điểm xuyên suốt trong điều hành nền kinh tế thời gian qua, thành phố Đà Nẵng xác định đầu tư trong nước và đầu tư trực tiếp nước ngoài là động lực quan trọng để phát triển kinh tế-xã hội. Đà Nẵng hiện vẫn còn dư địa cùng nhiều tiềm năng, lợi thế riêng để thu hút mọi nguồn lực đầu tư, đặc biệt là thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).
Tháo gỡ vướng mắc trong phát triển du lịch nông thôn
Hà Nội có 18 huyện, thị xã ngoại thành với nhiều dư địa và tiềm năng phát triển kinh tế nông nghiệp. Trong đó, du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM), tái cơ cấu nông nghiệp là hướng đi mới nhằm khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương trên địa bàn thành phố. Tuy vậy, du lịch nông thôn vẫn còn nhiều hạn chế, chưa xứng với tiềm năng và lợi thế của Hà Nội.
Quảng Ninh tăng cường liên kết tiêu thụ quả na Đông Triều
Ngày 30/6, Hội nông dân tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị liên kết 6 nhà về sản xuất và tiêu thụ sản phẩm quả na Đông Triều với sự tham gia của các giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia đầu ngành, đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, các ngân hàng, các đơn vị đang tham gia phân phối tiêu thụ quả na Đông Triều.
Du lịch nội địa tiếp tục là lựa chọn hàng đầu
Ước tính 6 tháng đầu năm, ngành du lịch Việt Nam đã phục vụ 60,8 triệu lượt khách nội địa. Con số này gấp hơn 1,5 lần lượng khách nội địa cả năm 2021. Điều này cho thấy, du lịch nội địa tiếp tục là lựa chọn hàng đầu của du khách Việt sau Covid-19.
Kiềm chế lạm phát, tăng đà phục hồi kinh tế
Tăng trưởng kinh tế quý II/2022 tăng cao nhất kể từ năm 2011 đến nay, một số ngành đóng góp tỷ trọng lớn vào tăng trưởng GDP đã trở lại mức tăng cao hơn trước khi xảy ra đại dịch Covid-19.
Ủy ban Chứng khoán nhà nước công bố các giải pháp hỗ trợ thị trường
Thông tin với báo chí, Ủy ban Chứng khoán nhà nước cho biết sẽ yêu cầu các Sở giao dịch chứng khoán thực hiện công bố thông tin về giao dịch tự doanh của công ty chứng khoán.
Chợ Đà Nẵng nhộn nhịp khách du lịch đến mua sắm
Ngày 2/5, tại hai chợ lớn của thành phố Đà Nẵng, lượng khách du lịch ghé đến mua sắm đặc sản, hàng lưu niệm, thực phẩm chế biến… rất đông, lượng khách và lượng hàng tiêu thụ tăng cao khiến nhiều tiểu thương phấn khởi.
Làng vườn Bách Thuận thu hút du khách
Dịp nghỉ lễ năm nay, du khách gần xa có thêm sự lựa chọn mới khi ghé thăm quê lúa Thái Bình. Đó chính là được trải nghiệm hệ sinh thái rộng lớn, xanh mướt mắt tại không gian làng vườn Bách Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.
Sức bật cho xuất khẩu thủy sản
Sau 3 năm tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), doanh nghiệp Việt Nam đã khai thác khá tốt hiệp định này dưới nhiều chiều khía cạnh. Đặc biệt, doanh nghiệp ngành thủy sản đã hưởng lợi tương đối lớn từ hiệp định này.
Thủ tướng đôn đốc triển khai nhiệm vụ cấp bách phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 290/CĐ-TTg đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ cấp bách triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội.
Đòn bẩy cho doanh nghiệp vượt khó khăn
Đưa sản phẩm đến các thị trường xa; từng bước xây dựng thành công thương hiệu với chi phí thấp; thông suốt dòng chảy hàng hóa ngay trong giai đoạn đứt gãy do dịch bệnh… Các nền tảng số đã giúp nhiều doanh nghiệp thu được lợi nhuận ngay trong giai đoạn dịch bệnh khó khăn vừa qua.
Thành phố Hồ Chí Minh tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ, sản phẩm du lịch
Chiều 21/3, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp báo về tình hình phòng, chống dịch, phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.
Bài 2: Đưa F1 trở lại nhà máy: Lời giải cho bài toán thiếu hụt lao động
Trong thực tế, số ca mắc Covid-19 vẫn ở mức rất cao khiến cho hầu hết các doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực khác nhau rơi vào trạng thái “lao đao” vì thiếu nhân lực. Việc triển khai cho nhóm đối tượng F1 đi làm trở lại được nhiều chủ cơ sở sản xuất kinh doanh coi là “chìa khóa” để giải quyết bài toán khan hiếm lao động hiện nay.
Hải Phòng tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển
Thành công của các nhà đầu tư, các doanh nghiệp cũng chính là thành công của thành phố. Do vậy, thành phố Hải Phòng sẽ luôn đồng hành với các nhà đầu tư, các doanh nghiệp cùng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để cùng phát triển.
"Giữ lửa" cho đà cải cách
Trong nhiều năm liên tiếp, các tiêu chí đánh giá môi trường kinh doanh của Việt Nam được cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức đánh giá quốc tế ghi nhận luôn có bước cải thiện rõ rệt.
Thị trường phục hồi, doanh nghiệp tăng tốc sản xuất
Khi thị trường thế giới đang phục hồi nhu cầu nhanh chóng, doanh nghiệp trong nước đang tận dụng thời cơ để đẩy mạnh sản xuất, lấy lại đà tăng trưởng sau một năm nhiều khó khăn.
Đà Nẵng triển khai các giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội
Ngày 11/3, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tiến hành kỳ họp thứ 5 (chuyên đề), để thảo luận, cho ý kiến và thông qua nhiều nội dung quan trọng, mang tính cấp bách, nhằm triển khai hàng loạt giải pháp về kinh tế-xã hội, phục hồi và phát triển, ổn định đời sống nhân dân sau đại dịch và chuẩn bị cho bước tăng tốc phát triển khi dịch bệnh được kiểm soát, Chính phủ cho phép mở cửa tất cả các hoạt động giao thương quốc tế.
Bắc Kạn thúc đẩy công nghiệp chế biến gỗ
Với hơn 100 nghìn ha rừng trồng, tỷ lệ che phủ rừng cao nhất cả nước, tiềm năng công nghiệp chế biến gỗ của Bắc Kạn là rất lớn. Công nghiệp chế biến gỗ được Bắc Kạn xác định là trọng tâm trong phát triển công nghiệp đang có những bước tiến mới.
Sẵn sàng giải ngân vốn cho phục hồi kinh tế
Bộ Kế hoạch và Ðầu tư vừa thông tin, trong tháng 4 và tháng 5/2022, có thể bắt đầu triển khai các dự án đầu tư công để phát triển kết cấu hạ tầng quy mô gần 114 nghìn tỷ đồng bố trí từ gói hỗ trợ tài khóa.