Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng đang tập trung khắc phục những điểm xung yếu tại các đường dẫn lên bán đảo Sơn Trà, bảo đảm sớm lưu thông trở lại.
Do ảnh hưởng của bão số 6 và không khí lạnh, nhiều đoạn bờ biển của tỉnh Quảng Bình bị sạt lở nghiêm trọng khiến người dân nơm nớp nỗi lo mất đất, mất nhà.
Thông tin từ Ủy ban nhân dân thành phố Hội An (Quảng Nam) cho biết, trong ngày 17/10, chính quyền địa phương phối hợp cùng cơ quan chức năng đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ đóng quân trên xã đảo Tân Hiệp khẩn trương khắc phục sạt lở đường giao thông để giúp người dân Cù Lao Chàm đi lại.
Ngày 17/10, nước trên sông Kiến Giang dù đang rút nhưng vẫn ở mức xấp xỉ báo động 2, nhiều trường học ở các vùng thấp trũng đang bị ngập. Ở các nơi nước vừa rút, giáo viên và phụ huynh khẩn trương thu dọn bùn đất để học sinh sớm trở lại trường.
Ngày 17/10, Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng đã trao tặng 240 phần quà gồm gạo, nhu yếu phẩm cho các hộ gia đình chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa bão tại quận Liên Chiểu và huyện Hòa Vang.
Sau trận lũ quét lịch sử xảy ra trên địa bàn huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) vừa qua, với sự quan tâm, chia sẻ, hỗ trợ kịp thời của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương, các tổ chức doanh nghiệp, nhà hảo tâm, cùng sự giúp đỡ tích cực của lực lượng vũ trang đang từng bước giúp đỡ người dân vùng lũ ổn định cuộc sống.
Sáng 17/10, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai có Công văn số 84/QGPCTT đề nghị Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định tăng cường bảo đảm an toàn tàu thuyền ứng phó bão số 6.
Sáng 17/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký Công điện số 964/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương và các Bộ, ngành liên quan tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ tại khu vực Trung Bộ để người dân sớm ổn định đời sống, khôi phục sản xuất và sinh hoạt sau lũ.
Ngày 17/10, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục huy động máy móc, nhân công tiến hành khắc phục các điểm sạt lở trên bán đảo Sơn Trà (thành phố Đà Nẵng).
Sau ảnh hưởng của mưa lũ, trước số lượng xe máy rất lớn của người dân thành phố Đà Nẵng bị hư hỏng do ngập sâu trong nước, nhiều cá nhân, tập thể đã tham gia hỗ trợ sửa chữa miễn phí, giúp người dân, sinh viên nhanh chóng có lại phương tiện để di chuyển.
Theo Giáo sư Vũ Trọng Hồng, nguyên Chủ tịch Hội Thủy lợi Việt Nam, trận mưa với lưu lượng 500mm trong nửa ngày tại Đà Nẵng hôm 14/10 vừa qua là trận mưa lớn thứ hai trong lịch sử từng được ghi nhận, chỉ đứng sau trận mưa với lưu lượng 700mm tại đèo Bạch Mã.
Vào lúc 10 giờ sáng nay (16/10), đường sắt bắc-nam qua khu vực Đà Nẵng-Huế đã chính thức thông đường sau nhiều giờ được tích cực cứu chữa, khắc phục thiệt hại do mưa lũ.
Tối 15/10, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai có Công điện số 33/CĐ-QG đề nghị các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Định chủ động ứng phó với bão Nesat và giảm thiểu thiệt hại, ổn định sản xuất khi mưa, lũ kéo dài.
Chia sẻ với báo chí trưa 15/10, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết: Mưa lớn đã làm ngập sâu trên diện rộng ở nhiều khu vực của Thành phố Đà Nẵng, đặc biệt là các quận, huyện: Hòa Vang, Liên Chiểu, Thanh Khê, Hải Châu, Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn. Theo ông Hưởng, có 5 nguyên nhân chính gây ngập sâu tại thành phố này.
Ngày 15/10, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị cho biết, khu vực Quảng Trị trong đêm 14 và rạng sáng 15/10 có mưa to đến rất to, tập trung ở 2 huyện miền núi và huyện đồng bằng Hải Lăng. Chính quyền phải tổ chức sơ tán nhiều hộ dân ở vùng ngập lũ đến nơi an toàn.
Do ảnh hưởng mưa tại khu vực miền trung, ngành đường sắt phải thực hiện chuyển tải hành khách ở nhiều chuyến tàu khách. Dự kiến, ngành đường sắt chuyển tải hơn 600 hành khách trên 4 đoàn tàu SE 7/8, SE 3/4.
Từ trưa 14 đến sáng nay 15/10, tại tỉnh Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, nhất là khu vực miền núi phía tây tỉnh, gây ngập lụt nhiều khu vực. Chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đang khẩn trương di dời khẩn cấp các hộ dân ở khu vực nguy hiểm.
Đại diện Công ty Cổ phần đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (Chủ đầu tư hầm Hải Vân) cho biết, hiện tại hầm Hải Vân đã được thông hầm số 2 từ 6 giờ sáng nay 15/10 sau trận lũ quét kinh hoàng diễn ra từ chiều tối qua 14/10. Đơn vị đang phối hợp với các lực lượng chức năng để sớm thông hầm số 1 sớm nhất trong hôm nay.
Mưa lớn đêm 14/10 đã làm tuyến đường Hoàng Sa dẫn lên bán đảo Sơn Trà (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng) bị sụt lún nghiêm trọng, gây đứt gãy mặt đường nhiều đoạn đường. Lực lượng chức năng đã đặt rào chắn không cho người dân di chuyển qua khu vực sạt lở này.
Trận mưa lịch sử đêm 14/10 đã gây ngập nặng trên toàn thành phố Đà Nẵng. Hàng loạt xe ô-tô di chuyển trong mưa lớn đã bị ngập nước, chết máy và nằm la liệt trên nhiều tuyến phố trung tâm thành phố.
Sáng 15/10, thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên và Tìm kiếm cứu nạn huyện Đại Lộc (Quảng Nam) cho biết, mưa lớn trong ngày và đêm qua (14/10) đã làm tuyến quốc lộ 14B đoạn qua cầu Suối Mơ, Km45+780 xã Đại Đồng bị nước chảy trôi 1/2 mặt đường, gây ách tắc giao thông.
Sáng 15/10, theo Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng, tính đến 7 giờ, đã có 1 người chết do bị đuối nước tại phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu).
Sáng nay (15/10), lũ trên các sông ở Thừa Thiên Huế và Quảng Nam đang lên nhanh. Trong 6-12 giờ tới, lũ trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa có khả năng đạt đỉnh ở mức 9,2m, trên báo động 3: 0,2m; lũ trên các sông ở Thừa Thiên Huế tiếp tục lên và dao động ở mức cao.
Tối 14/10, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã xảy ra tình trạng ngập sâu tại nhiều khu vực, nước tràn vào nhà dân. Lực lượng chức năng đã triển khai lực lượng thực hiện ứng cứu người dân.
Dự báo từ đêm 14 đến ngày 15/10, lũ trên các sông ở Thừa Thiên Huế tiếp tục lên và duy trì ở mức dưới báo động 3. Tình trạng ngập lụt tiếp tục diễn ra tại các khu đô thị, vùng trũng thấp, ven sông ở các tỉnh Thừa Thiên Huế, thành phố Đà Nẵng và thành phố Hội An.
Tuyến ĐH3, đoạn qua địa bàn khu dân cư Tông Pua, thôn 3, xã Trà Cang, huyện miền núi Nam Trà My (Quảng Nam) bị sạt lở, đất đá trên đồi núi đổ xuống mặt đường gây chia cắt, cô lập gần 450 hộ dân ở xã Trà Cang.
Thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trong 6 giờ qua (từ 4 giờ đến 10 giờ ngày 14/10), khu vực tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, một số nơi mưa rất to như Dung Quất 94,2mm, Trà Hiệp 54,4mm, Trà Thanh 43,8mm.
Dự báo, từ ngày 14-17/10, trên các sông từ Quảng Bình-Khánh Hòa, Kon Tum, Gia Lai và Đắk Lắk có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 4-10m, hạ lưu từ 1,5-5m. Nguy cơ cao xuất hiện lũ lớn, sạt lở đất, ngập lụt trên diện rộng ở các khu vực trên.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, từ ngày 14 đến sáng 16/10, ở khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên và khu vực Bắc Tây Nguyên có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rất to.