
Từ 1/7/2022: Trợ cấp thất nghiệp tối đa theo lương tối thiểu có thể lên tới 23,4 triệu đồng
Từ ngày 1/7/2022, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa của người lao động ở vùng I có thể lên tới 23,4 triệu đồng do tăng theo lương tối thiểu.
Từ ngày 1/7/2022, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa của người lao động ở vùng I có thể lên tới 23,4 triệu đồng do tăng theo lương tối thiểu.
Từ ngày 1/7/2022, người lao động và người sử dụng lao động cần biết về việc điều chỉnh 3 chính sách về bảo hiểm xã hội, tiền lương.
Với mức đóng vài trăm nghìn đồng mỗi tháng, khi đủ điều kiện theo quy định, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được nhận lương hưu hằng tháng và một số chính sách khác. Điều này giúp người dân có cuộc sống ổn định khi về già.
Đến nay, diện tích ô nhiễm bom mìn ở nước ta đã giảm còn 5,6 triệu ha đất đai, tương đương 17,71% diện tích. Nhân Ngày Thế giới phòng, chống bom mìn 4/4, hãy nhìn lại nỗ lực thực hiện các chiến dịch thu gom, rà phá bom mìn nhằm giải phóng đất đai, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội; đồng thời đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ các nạn nhân của bom mìn.
Theo chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà được Chính phủ ban hành, người lao động đang làm việc ở doanh nghiệp tại khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu vực kinh tế trọng điểm được hỗ trợ tới 1,5 triệu đồng tiền thuê nhà cho tối đa 3 tháng. Người lao động quay trở lại thị trường lao động được hỗ trợ tới 3 triệu đồng cho nhiều nhất 3 tháng tiền thuê nhà. Thời hạn nhận hồ sơ chậm nhất tới hết ngày 15/8/2022.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về số giờ làm thêm của người lao động. Theo đó, trong trường hợp người sử dụng lao động có nhu cầu và được sự đồng ý của người lao động, được sử dụng người lao động làm thêm tối đa 300 giờ trong 1 năm, không quá 60 giờ trong 1 tháng.
Bộ Y tế vừa đề xuất Chính phủ ban hành nghị quyết công nhận 7 loại giấy tờ có giá trị như giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội, để bảo hiểm xã hội làm hồ sơ hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động mắc Covid-19.
Đến hết 2021, cả nước có hơn 88,8 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ bao phủ 91,01% dân số.
Từ nay tới hết năm 2022, cán bộ, công chức - viên chức, người lao động có bốn đợt nghỉ lễ, Tết. Xin giới thiệu lịch nghỉ cụ thể của năm.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 131/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. Trong đó, quy định miễn, giảm tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi Nhà nước giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở, khi được mua nhà ở thuộc sở hữu của Nhà nước cho các đối tượng cụ thể.
Trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế luôn được nỗ lực bảo đảm. Đến nay, Quỹ Bảo hiểm y tế đã chi trả gần 200 tỷ đồng cho xét nghiệm phát hiện virus SARS-CoV2.
Theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, mức chi phí quản lý bảo hiểm xã hội bình quân giai đoạn 2022-2024 tối đa 1,54% dự toán thu, chi bảo hiểm xã hội. Còn mức chi phí quản lý bảo hiểm thất nghiệp bình quân giai đoạn 2022-2024 tối đa 1,54% dự toán thu, chi bảo hiểm thất nghiệp.
Sau một tháng triển khai Nghị quyết 116 của Chính phủ, hơn 27 nghìn tỷ đồng từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp đã được dành hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có báo cáo thống kê đơn vị tổ chức dạy học tại các địa phương trên cả nước.
Theo thống kê của Worldometers, tính đến 8 giờ sáng 7/10, thế giới ghi nhận tổng cộng 237.047.748 ca mắc Covid-19. Trong ngày qua, số ca mắc mới (449.313 ca) tương đương với số bệnh nhân hồi phục sau khi nhiễm SARS-CoV-2 (485.258 ca).
Hai nhóm lao động được hỗ trợ bằng tiền trực tiếp từ 30 nghìn tỷ đồng kết dư của Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp năm 2020. Người lao động cần lưu ý một số điểm để nhanh chóng nhận được tiền từ gói hỗ trợ này ngay trong tháng 10.
"Hồ sơ Pandora", do Hiệp hội Nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) phối hợp khoảng 150 tờ báo điều tra và công bố ngày 3/10, gồm khối dữ liệu lớn kỷ lục liên quan đến tài sản ở nước ngoài của các tỷ phú, chính trị gia toàn cầu… Đây được đánh giá là vụ rò rỉ dữ liệu lớn nhất sau các vụ "Hồ sơ Panama" (năm 2016) và "Hồ sơ Paradise" (năm 2017).
Có 6 mức hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp dựa trên thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động. Người sử dụng lao động cũng được giảm mức đóng vào Quỹ này xuống 0% trong 12 tháng.
Trong đợt dịch thứ tư, Việt Nam ghi nhận 732.492 ca nhiễm Covid-19 trong nước. Với những nỗ lực trong công tác điều trị, đến nay cả nước đã có 500.680 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.
Theo Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ, gói hỗ trợ bằng tiền cho người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ kết dư Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp có tổng kinh phí khoảng 30 nghìn tỷ đồng. Bên cạnh đó, người sử dụng lao động cũng được giảm mức đóng vào Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp xuống 0% trong 12 tháng.
Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23 về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Sau hơn 2 tháng triển khai, gần 1.300 lao động được hưởng chính sách đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm trong gói hỗ trợ này.
Hiện nay, trong điều kiện thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19, nhiều trẻ phải học trực tuyến và sử dụng thiết bị dùng điện như máy tính, điện thoại… Do đó, phụ huynh và người lớn nên lưu ý một số cách để bảo đảm an toàn điện cho trẻ trong nhà.
Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi một số quy định của Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội chính thức có hiệu lực từ tháng 9. Theo đó, một số quy định thay đổi ảnh hưởng đến người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.
Để bảo vệ tối đa quyền lợi cho người tiêu dùng cũng như lường trước những hậu quả không đáng có, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công thương) đưa ra một số lưu ý cho người tiêu dùng khi ký kết hợp đồng vay với công ty tài chính.
Theo số liệu trang Worldometers.info, tính đến 9 giờ ngày 1/8 thế giới ghi nhận hơn 198,50 triệu ca nhiễm Covid-19, trong đó có hơn 4,23 triệu ca tử vong. Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận hơn 530 nghìn ca nhiễm Covid-19, trong đó châu Á ghi nhận hơn 245 nghìn ca, gần 50% số ca mắc mới của thế giới.
Năm 2021 là tròn 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam. Ngày Gia đình Việt Nam năm nay mang chủ đề “Gia đình bình an - xã hội hạnh phúc”.
Khi không may xảy ra cháy, nổ trong nhà ống, người dân cần bình tĩnh, báo động cho tất cả mọi người trong nhà cùng biết, làm theo những kỹ năng thoát nạn sau đây để thoát hiểm.
Sau 10 năm, Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020 là dịp nhìn lại quá trình phát triển, những thành tựu nổi bật của công tác dân tộc, chính sách dân tộc; đặc biệt là giai đoạn 2010-2020.