Tóm tắt Tuyên bố Chủ tịch Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37
Chiều 15-11, đã diễn ra lễ bế mạc Hội nghị trực tuyến Cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các Hội nghị Cấp cao liên quan, cũng như lễ chuyển giao vai trò Chủ tịch ASEAN 2021 cho Brunei.
Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (tiếng Anh: Regional Comprehensive Economic Partnership, viết tắt RCEP) đã được 10 nước ASEAN cùng năm nước gồm: Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Australia và New Zealand chính thức ký kết tại Hội nghị cấp cao các nước tham gia đàm phán RCEP lần thứ 4, diễn ra trực tuyến bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN.
Sau khi kết thúc Hội nghị Cấp cao (HNCC) ASEAN 37, chiều 15-11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt các nhà tài trợ Năm ASEAN Việt Nam 2020.
Chiều 15-11, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37, đã phát biểu bế mạc Hội nghị. Nhân Dân điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.
Sáng 15-11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì, điều hành Hội nghị cấp cao trực tuyến ASEAN - Liên hợp quốc lần thứ 11, với sự tham dự của lãnh đạo các nước ASEAN, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres và Tổng Thư ký ASEAN Lim Jock Hoi.
Trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 được tổ chức tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị cấp cao Kinh doanh và đầu tư ASEAN, với chủ đề “ASEAN số: Bền vững và Bao trùm”.
Tối 13-11, Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Cam-pu-chia phát thông cáo báo chí về Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các hội nghị cấp cao liên quan do Việt Nam chủ trì theo hình thức trực tuyến. Trưởng đoàn Cam-pu-chia tham dự các hội nghị, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế - Tài chính Cam-pu-chia A-un Pon-mô-ni-rốt nhấn mạnh, các nhà lãnh đạo ASEAN đánh giá, Việt Nam giữ vai trò nổi bật trong việc dẫn dắt các ưu tiên của khối trên cương vị Chủ tịch ASEAN trong năm nay, nhất là trong thời kỳ đại dịch Covid-19.
Tối 14-11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS) trực tuyến. Lãnh đạo các nước ASEAN, các nước tham gia EAS1 và Tổng Thư ký ASEAN Lim Jock Hoi. Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres và Chủ tịch Ngân hàng Thế giới David Malpass được mời trình bày về nỗ lực ứng phó dịch Covid-19 và thúc đẩy phục hồi kinh tế bền vững toàn cầu.
Trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các hội nghị cấp cao liên quan, chiều 14-11 đã diễn ra Phiên đối thoại của lãnh đạo các nước ASEAN+3 với đại diện Hội đồng Kinh doanh Đông Á (EABC).
Tiếp nối các hoạt động của Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các hội nghị cấp cao liên quan, chiều 14-11, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì điều hành Hội nghị cấp cao ASEAN+3 lần thứ 23 với sự tham dự của lãnh đạo các nước ASEAN, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide và Tổng Thư ký ASEAN.
Chiều 14-11, trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN 37, qua hình thức làm việc trực tuyến, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã bấm nút khởi động Mạng lưới Logistics thông minh ASEAN với dự án đầu tiên “Trung tâm Logistics ICD Vĩnh Phúc (SuperPort)”.
Sáng 14-11, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị trực tuyến cấp cao ASEAN - Australia lần thứ 2. Lãnh đạo các nước ASEAN, Thủ tướng Australia Scott Morrison và Tổng Thư ký ASEAN đã cùng dự Hội nghị.
Sáng 14-11, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị cấp cao kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN - New Zealand. Lãnh đạo cấp cao các nước ASEAN, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern và Tổng Thư ký ASEAN tham dự Hội nghị.
Sáng 14-11, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch ASEAN 2020, đã chủ trì Hội nghị cấp cao ASEAN - Hoa Kỳ lần thứ 8 theo hình thức trực tuyến. Cùng dự có lãnh đạo các nước ASEAN, Cố vấn An ninh quốc gia Hoa Kỳ Robert C. O’Brien, và Tổng Thư ký ASEAN.
Đó là nhận xét của TS. Balaz Szantos, giảng viên Bộ môn Khoa học chính trị, Trường đại học Chulalongkorn, Thái Lan trong cuộc trả lời phỏng vấn phóng viên Nhân Dân Điện tử về ý nghĩa và kết quả của Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 mà Việt Nam giữ cương vị Chủ tịch ASEAN, được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại Thủ đô Hà Nội.
Kể từ khi gia nhập “mái nhà chung” ASEAN, Việt Nam luôn thể hiện hình ảnh là một thành viên năng động, tích cực, đóng góp lớn vào việc duy trì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại khu vực. Vai trò quan trọng của Việt Nam càng được nêu cao hơn nữa trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN năm 2020, với việc dẫn dắt ASEAN vững vàng ứng phó các thách thức.
Sáng 13-11, Hội nghị cấp cao Mê Công - Hàn Quốc lần thứ hai đã diễn ra theo hình thức trực tuyến. Hội nghị do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đồng chủ trì với sự tham dự của lãnh đạo cấp cao các nước Campuchia, Lào, Myanmar và Thái Lan.
Sáng 13-11, nhân dịp Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã cùng Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đồng chủ trì Hội nghị cấp cao Hợp tác Mê Công - Nhật Bản lần thứ 12 theo hình thức trực tuyến.
Sáng 13-11, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh và Đầu tư ASEAN 2020 (ASEAN BIS 2020). Dự Hội nghị qua hình thức trực tuyến có các nguyên thủ, nhà lãnh đạo ASEAN, một số quốc gia đối tác ASEAN, lãnh đạo các tổ chức quốc tế như OECD, UNDP, WB, đại diện cộng đồng doanh nghiệp ASEAN và quốc tế.
* Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự
Sáng 12-11, Lễ khai mạc Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các hội nghị cấp cao liên quan được tổ chức trọng thể tại Trung tâm Hội nghị quốc tế, Hà Nội.
Nhân dịp Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các hội nghị cấp cao liên quan diễn ra dưới sự chủ trì của Việt Nam, trả lời phỏng vấn của TTXVN, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Thái-lan Ðon Pra-mút-vi-nai cho rằng, Việt Nam đã thực hiện một công việc đáng khen ngợi trong năm nay trong việc dẫn dắt ASEAN theo chủ đề ASEAN "Gắn kết và chủ động thích ứng".
Sau Lễ khai mạc và Phiên toàn thể Hội nghị cấp cao ASEAN 37, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị cấp cao ASEAN - Trung Quốc lần thứ 23, với sự tham dự của Lãnh đạo cấp cao các nước ASEAN, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và Tổng Thư ký ASEAN.
Ngày 12-11, trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các hội nghị cấp cao liên quan, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Lễ công bố Đánh giá giữa kỳ triển khai các Kế hoạch Tổng thể Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 và Kế hoạch Tổng thể Kết nối ASEAN 2025, Khung phục hồi Tổng thể ASEAN và thành lập Kho dự phòng vật tư y tế khẩn cấp ASEAN.
Sáng 12-11, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 đã phát biểu khai mạc Hội nghị. Nhân Dân điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.
Sáng 12-11, Lễ khai mạc Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các Hội nghị cấp cao liên quan đã được tổ chức trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, Hà Nội.
Sáng 12-11, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch ASEAN 2020 chủ trì Lễ khai mạc Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 với sự tham dự của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Đại hội đồng AIPA lần thứ 41; các tổ chức quốc tế tại Hà Nội cùng đại diện các bộ, ban, ngành của Việt Nam. Lãnh đạo cấp cao 10 nước thành viên ASEAN, Tổng Thư ký ASEAN dự sự kiện được tổ chức theo hình thức trực tuyến này.
Sáng 12-11, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự Lễ khai mạc và phát biểu chào mừng Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37. Nhân Dân điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.
Trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Nhân Dân, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng (trong ảnh), Tổng Thư ký Ủy ban quốc gia ASEAN năm 2020, Trưởng đoàn quan chức cấp cao (SOM) ASEAN của Việt Nam đã nhấn mạnh những nỗ lực của Việt Nam cùng các nước ASEAN trong việc ứng phó sự lây lan và những tác động của đại dịch Covid-19. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc nội dung cuộc phỏng vấn.
LTS - Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các Hội nghị cấp cao liên quan diễn ra từ ngày 12 đến 15-11 là một trong những hoạt động quan trọng nhất trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN năm 2020 của Việt Nam. Nhân dịp này, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu một số ý kiến đánh giá của quan chức ngoại giao Việt Nam và các nước về những nỗ lực của Việt Nam cùng các nước ASEAN trong thúc đẩy sự đoàn kết, hợp tác trong và ngoài khối, cùng nhau ứng phó thách thức chung của toàn cầu.