Những ngôi sao mới của bóng bàn Việt Nam

Những ngôi sao mới của bóng bàn Việt Nam

Được tổ chức tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao Quảng Nam từ 30/11 đến 4/12, Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 39 tranh Cúp PetroVietnam- PVCFC năm 2021 được xem là cuộc chuyển giao lực lượng khi tay vợt Mai Hoàng Mỹ Trang, 33 tuổi từng 12 lần lên ngôi vô địch đơn nữ quốc gia bị loại bởi đàn em Trần Mai Ngọc - tay vợt sau đó giành Huy chương Vàng ở lứa tuổi 17.

VĐV Nguyễn Thị Mai Phương thay mặt các VĐV tuyên thệ tại lễ khai mạc. (Ảnh: Duy Linh)

Cô gái 17 tuổi nhận vương miện Hoa khôi Bóng bàn Việt Nam

Năm nay là năm thứ sáu liên tiếp, Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân tổ chức bình chọn Hoa khôi. Đó là danh hiệu dành cho vận động viên nữ có ngoại hình đẹp, có thành tích thi đấu triển vọng, có nhân cách và đạo đức tốt. Trong các giải đấu thể thao hiện nay, ngoài bóng rổ, chỉ có Giải vô địch bóng bàn quốc gia tổ chức bình chọn Hoa khôi và được dư luận quan tâm, chú ý.

Ban Tổ chức giải trao quà tặng vận động viên Ngô Thị Ngân qua các bác sĩ Bệnh viện Y học cổ truyền Quảng Nam.

Trao quà tặng vận động viên bóng bàn Ngô Thị Ngân

Sáng 4/12, Ban Tổ chức Giải vô địch bóng bàn Báo Nhân Dân lần thứ 39 tranh Cúp PetroVietnam-PVCFC năm 2021 cùng lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đại diện Sở Y tế tỉnh Quảng Nam đã đến Bệnh viên Y học cổ truyền Quảng Nam tại thành phố Tam Kỳ thăm vận động viên Ngô Thị Ngân của đoàn bóng bàn Đồng Nai là ca F0 đang điều trị tại đây.

Trận bán kết đơn nam giữa Nguyễn Đức Tuân (phải) và Nguyễn Văn Huấn.

Xác định các cặp đấu tại trận chung kết

Chiều 4/12, Nhà thi đấu Thể dục - Thể thao tỉnh Quảng Nam tiếp tục diễn ra các trận bán kết đơn nam, đơn nữ. Trận bán kết đơn nam là cuộc đối đầu giữa các tay vợt: Nguyễn Đức Tuấn và Nguyễn Văn Huấn, Đoàn Bá Tuấn Anh và Nguyễn Anh Tú; đơn nữ là trận đấu giữa: Trần Mai Ngọc và Phan Hoàng Tường Giang, Nguyễn Thị Việt Linh và Nguyễn Thùy Kiều My.

Đúng 19 giờ, hai trận chung kết đôi nam và đôi nữ đã chính thức diễn ra tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Quảng Nam.

Hà Nội T&T vô địch đôi nam, TP Hồ Chí Minh vô địch đôi nữ

Hai trận đấu chung kết nội dung đôi nam và đôi nữ đã diễn ra đầy kịch tính và cảm xúc trong buổi tối ngày thi đấu thứ tư tại Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 39. Nội dung đôi nữ đã gọi tên nhà vô địch mới đến từ đội TP Hồ Chí Minh là Nguyễn Khoa Diệu Khánh và Nguyễn Bạch Thanh Thư. Còn tại nội dung đôi nam, cặp đôi vận động viên của đội CLB Hà Nội T&T là Lê Đình Đức và Đinh Hoàng Anh đã bảo vệ thành công chức vô địch.

Vận động viên Lương Ngọc Oanh (trái) trong trận đấu với Mai Hoàng Mỹ Trang. (Ảnh: Hùng Nguyễn)

Chung quanh bàn bóng: Kỷ lục “2 trong 1”

Ở kỳ giải năm nay, nữ vận động viên (VĐV) Lương Ngọc Oanh của đoàn Đồng Nai đạt kỷ lục VĐV cao tuổi nhất vẫn còn thi đấu. Năm nay đã 51 tuổi, 34 năm gắn bó với bóng bàn đỉnh cao, Lương Ngọc Oanh vẫn là cây vợt chủ lực của Đồng Nai khi tiếp tục giữ được phong độ thi đấu và đoạt thành tích cao tại các giải chuyên nghiệp.

Thi đấu chung kết nội dung đồng đội nam giữa Nguyễn Đức Tuân của Long Hải-Hải Dương 1 và Lê Đình Đức của Hà Nội T&T 1 (bên phải). Ảnh: DUY LINH

Đội Long Hải-Hải Dương 1 và TP Hồ Chí Minh bảo vệ thành công ngôi vô địch đồng đội nam và nữ

Tối 1/12, sau những trận đấu quyết liệt tại vòng đấu bảng và tứ kết, bán kết, hai trận chung kết được mong chờ ở nội dung đồng đội nữ và đồng đội nam của Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 39 tranh Cúp PetroVietnam-PVCFC năm 2021 đã diễn ra tại Nhà thi đấu Thể dục-Thể thao tỉnh Quảng Nam.

Tay vợt số một Việt Nam Nguyễn Anh Tú.

Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân: Anh Tú không thể cứu thua cho đội Hà Nội

Trong buổi thi đấu tối 30/11 ở nội dung đồng đội nam, tay vợt số một Việt Nam Nguyễn Anh Tú dù toàn thắng cả hai trận trước Nguyễn Đăng Hiệp và Bùi Thế Nghĩa nhưng hai đồng đội Nguyễn Văn Huấn và Đỗ Tuấn Kiệt không thắng nổi dù chỉ một trận khiến đội Hà Nội thua 2-3 trước đội Quân đội. 

Các vận động viên tập luyện chuẩn bị thi đấu Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 39 tại Nhà thi đấu Thể dục-Thể thao tỉnh Quảng Nam. Ảnh: DUY LINH

Hy vọng các tay vợt trẻ bứt phá mạnh mẽ

19 giờ tối nay 30/11, Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 39 tranh Cúp PetroVietnam-PVCFC năm 2021 sẽ chính thức khai mạc tại Nhà thi đấu Thể dục-Thể thao tỉnh Quảng Nam. Tuy chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, một số đoàn không thể tham dự giải, nhưng bù lại, nhiều tay vợt trẻ của các đoàn đang có những nỗ lực vươn lên, hy vọng sẽ mang lại những bất ngờ mới.

Bảo đảm điều kiện thi đấu và công tác phòng, chống dịch tại Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân

Bảo đảm điều kiện thi đấu và công tác phòng, chống dịch tại Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân

Ngày 30/11, Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 39 tranh cúp PetroVietnam-PVCFC sẽ khai mạc tại nhà thi đấu thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam). Đến thời điểm này, công tác tổ chức, điều kiện thi đấu cho các vận động viên… đã hoàn tất, sẵn sàng cho những trận tranh tài sôi nổi, hấp dẫn.

[Infographic] Toàn cảnh Giải bóng bàn vô địch quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 39

[Infographic] Toàn cảnh Giải bóng bàn vô địch quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 39

Ngày mai (30/11), Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 39 tranh Cúp PetroVietnam-PVCFC sẽ chính thức khởi tranh. Sau đây là tổng hợp thông tin, lịch thi đấu cũng như quy định thi đấu “khép kín”, “một cung đường hai điểm đến” nhằm bảo đảm yếu tố phòng, chống dịch Covid-19.

Họp báo về giải đấu tại trụ sở Báo Nhân Dân, chiều 23/11.

114 vận động viên sẽ tham dự Giải vô địch bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân lần thứ 39

Giải vô địch bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân lần thứ 39 sẽ diễn ra từ ngày 28/11 đến 4/12/2021 tại thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam). Giải đấu năm nay thu hút 114 vận động viên, đến từ 14 đoàn và được tổ chức theo phương án khép kín khu vực “một cung đường hai điểm đến”.