

Ngày 3/11, tại Thủ đô Vientiane, trong buổi họp báo về tình hình Covid-19, đại diện Bộ Y tế Lào cho biết, Lào phát hiện 1.062 trường hợp nhiễm Covid-19 mới, đây là số trường hợp nhiễm Covid-19 lớn nhất được ghi nhận trong một ngày tại Lào từ trước đến nay.
Ngày 19/10, tại trụ sở Liên minh Giáo hội Phật giáo Lào tại Thủ đô Vientiane (Lào), diễn ra Lễ cúng dường Chư tôn đức Lào 5 tấn gạo và 500 thùng mỳ tôm trị giá 60 triệu LAK (kíp Lào), quà tặng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tặng Liên minh Giáo hội Phật giáo Lào nhằm hỗ trợ, giúp đỡ những khó khăn do dịch Covid-19 gây ra.
Ngày 8/10, Ban Chuyên trách quốc gia kiểm soát và giải quyết dịch Covid-19 của Lào (LTF Covid-19) họp báo cho biết, số ca nhiễm Covid-19 tại Lào vẫn không giảm, đáng lo ngại là xuất hiện thêm các ổ dịch Covid-19 lớn.
Ngày 27/9 đã diễn ra Cuộc họp trực tuyến lần thứ 7 Nhóm Công tác liên ngành trực thuộc Hội đồng điều phối ASEAN về ứng phó các tình huống y tế công cộng khẩn cấp (ACCWG-PHE).
Từ ngày 1/10 tới, Chính phủ Thái Lan sẽ nới lỏng biện pháp phòng dịch, như cho phép thêm một số loại hình doanh nghiệp mở cửa trở lại, rút ngắn thời gian giới nghiêm cũng như cách ly bắt buộc. Tuy nhiên, tình trạng khẩn cấp trên cả nước sẽ vẫn tiếp tục được gia hạn đến cuối tháng 11.
Ngày 24/9, Chính phủ Thái Lan đã chính thức khởi động chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 mới, với mục tiêu mỗi ngày tiêm 1 triệu mũi vaccine nhằm đạt tỷ lệ 70% dân số Thái Lan được tiêm vaccine vào cuối năm nay.
Tiếp theo chiến dịch tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho thanh, thiếu niên từ 12 đến dưới 18 tuổi, ngày 17/9, Chính phủ Campuchia bắt đầu tiêm chủng miễn phí cho trẻ em từ 6 đến dưới 12 tuổi.
Lào vừa công bố siết chặt các biện pháp phòng chống Covid-19 từ 0 giờ ngày 16/9 đến 24 giờ ngày 30/9/2021 sau khi dịch Covid-19 tại Lào có diễn biến phức tạp.
Tại buổi họp báo về tình hình dịch Covid-19 ngày 15/9, đại diện Ban Chuyên trách quốc gia kiểm soát và giải quyết dịch Covid-19 của Lào cho biết, ngày 14/9 Lào xét nghiệm 5.233 trường hợp, phát hiện 223 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó có đến 158 trường hợp lây nhiễm cộng đồng, địa phương có lây nhiễm trong cộng đồng nhiều nhất là tỉnh Champasak (104 trường hợp), tiếp đến là tỉnh Khammoune (17 trường hợp).
Sáng 15/9, nhiều trường trung học tại Vương quốc Campuchia đã mở cửa đón giáo viên và học sinh trở lại, sau sáu tháng học theo hình thức trực tuyến vì dịch Covid-19.
Ngày 9/9, Tổng thư ký cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm (FDA) của Thái Lan, Paisarn Dankum cho biết nước này đang xem xét khả năng tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ em từ 3 tuổi trở lên.
Theo thông tin từ Trung tâm kiểm soát dịch bệnh (CDC) Trung Quốc ngày 9/9, nước này đã hoàn thành nghiên cứu lâm sàng của vaccine bất hoạt chuyên trị biến thể Delta.
Ngày 4/9, Bộ Y tế Lào cho biết, nước này phát hiện 156 trường hợp nhiễm Covid-19 trong vòng 24 giờ qua, trong đó tại Thủ đô Vientiane phát hiện 13 trường hợp, trong số này có 6 trường hợp là lây nhiễm trong cộng đồng.
Ngày 31/8, Lào công bố việc siết chặt các biện pháp phòng chống Covid-19 tại Thủ đô Vientiane trong bối cảnh số ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng tại Lào nói chung và tại Thủ đô Vientiane nói riêng trong thời gian vừa qua có xu hướng ngày càng tăng và không kiểm soát được.
Theo số liệu trang Worldometers.info, tổng số ca nhiễm Covid-19 tại các quốc gia ASEAN đã lên mức 9,91 triệu ca, số ca khỏi bệnh, đang điều trị và tử vong lần lượt ở mức trên 8,6 triệu ca (khỏi bệnh), 1,09 triệu ca (đang điều trị) và hơn 220 nghìn ca (tử vong).
Ngày 29/8, Người phát ngôn Chính phủ Thái Lan Thanakorn Wangboonkongchana cho biết, đến cuối năm 2021 dự kiến Thái Lan sẽ tiếp nhận khoảng 140 triệu liều vaccine ngừa Covid-19. Nước này sẽ đẩy nhanh chiến dịch tiêm chủng để đến hết năm nay sẽ có khoảng 70% dân số nước này được tiêm ngừa Covid-19.
Ngày 27/8, tại cuộc họp của Trung tâm Xử lý tình hình dịch Covid-19 Thái Lan (CCSA), Thủ tướng Prayut Chan-o-cha, hiện cũng là Chủ tịch CCSA cho rằng, đất nước Thái Lan cần chuẩn bị cho một tương lai cùng chung sống với đại dịch Covid-19.
Trung tâm Xử lý tình hình dịch Covid-19 Thái Lan (CCSA), ngày 27/8, quyết định nới lỏng một số biện pháp phòng ngừa, kiểm soát dịch đang được áp đặt ở nước này.
Theo Bộ Y tế Malaysia, ngày 26/8, bộ này đã ghi nhận 24.599 ca mắc mới Covid-19, mức cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát ở nước này, đưa tổng số ca mắc tới nay ở Malaysia là 1.640.843 ca.
Sáng 26/8, hãng hàng không Phương Đông Trung Quốc đã vận hành chuyến bay mang số hiệu MU2923, cất cánh từ sân bay Lộc Khẩu Nam Kinh đến sân bay Giao Đông Thanh Đảo. Đây là chuyến bay đầu tiên kể từ sau khi sân bay đóng cửa do Covid-19 bùng phát ngày 20/7.
Chính phủ Indonesia đang nỗ lực đẩy nhanh chương trình tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 cho học sinh nhằm chuẩn bị triển khai kế hoạch học tập trực tiếp tại trường (PTM) có giới hạn.
Trong bối cảnh chương trình tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 Thái Lan đang gặp khó khăn do thiếu hụt nguồn cung vaccine, các nhà khoa học của trường Đại học Chulalongkorn đã phát triển một hệ thống máy chia các mũi vaccine chính xác, hiệu quả hơn nhằm tối ưu hóa lượng vaccine có thể sử dụng.
Chính phủ Hoàng gia Campuchia quyết định tiêm mũi vaccine thứ 3 cho người dân nhằm tăng cường khả năng ngăn chặn sự lây nhiễm các biến thể mới của virus SAR-COV-2, đặc biệt là biến chủng B.1.617.2 (Delta) hiện đã lây lan tại 23/25 tỉnh và thành phố của quốc gia Đông Nam Á này.
Ước tính, đại dịch Covid-19 đã khiến thêm 75-80 triệu người ở khu vực châu Á đang phát triển bị đẩy vào tình trạng nghèo cùng cực trong năm 2020, so với trường hợp không có dịch, theo báo cáo công bố ngày 24/8 của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).
Đến 0 giờ ngày 24/8, 21 cụm dân cư tại 4 quận Triều Dương, Hải Điện, Xương Bình và Phòng Sơn (thành phố Bắc Kinh) đã được gỡ bỏ phong tỏa. Bắc Kinh đã khống chế toàn diện nguy cơ lây nhiễm từ đợt bùng phát Covid-19 biến thể Delta tại sân bay Lộc Khẩu, thành phố Nam Kinh.
Chính phủ Thái Lan đang cân nhắc một chiến lược nhằm kiểm soát và sống chung với đại dịch Covid-19 sau khi đợt bùng phát hiện nay được kiểm soát. Từ đó, giúp người dân khôi phục cuộc sống bình thường, hồi phục nền kinh tế trong khi vẫn có thể kiềm chế được số ca nhiễm mới ở mức độ hệ thống y tế có thể xử lý được.