Quy trình bầu lãnh đạo đảng Bảo thủ ở Anh

Quy trình bầu lãnh đạo đảng Bảo thủ ở Anh

Tại cuộc tranh cử năm 2019, mỗi ứng cử viên chỉ cần 8 nghị sĩ ủng hộ là đủ điều kiện tham gia tranh cử. Tuy nhiên, mới đây, Ủy ban 1922 - cơ quan giám sát việc bầu lãnh đạo đảng Bảo thủ của Anh - đã thông báo các ứng cử viên phải nhận được sự ủng hộ của ít nhất 20 nghị sĩ trong đảng để có thể tranh cử.
Nghị sĩ đảng Bảo thủ Anh Tom Tugendhat phát biểu tại phiên họp Quốc hội ở thủ đô London. (Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN)

Tám ứng cử viên tham gia cuộc đua lãnh đạo đảng Bảo thủ Anh

Tối 12/7 theo giờ địa phương Nghị sĩ Graham Brady - Chủ tịch Ủy ban 1922, cơ quan giám sát việc bầu lãnh đạo đảng Bảo thủ, đã công bố danh sách 8 ứng cử viên đủ điều kiện tham gia tranh cử cho vị trí thủ lĩnh đảng cầm quyền thay thế Thủ tướng Boris Johnson, người đã tuyên bố từ chức vào ngày 7/7.