Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cuba và tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 76, về tới sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội.

Chủ tịch nước kết thúc chuyến thăm Cuba và dự Phiên thảo luận Đại hội đồng LHQ

Đúng 21 giờ tối 25/9, chuyên cơ chở Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới Sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội, kết thúc tốt đẹp các chương trình tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 76 và thực hiện một số hoạt động song phương tại Hoa Kỳ từ ngày 21 - 24/9.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao của Hội đồng Bảo an về biến đổi khí hậu. Ảnh: TTXVN

Khẳng định mạnh mẽ một Việt Nam khát vọng phát triển và có trách nhiệm

LTS - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cuba và tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) Khóa 76 tại New York, Hoa Kỳ. Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao BÙI THANH SƠN đã trả lời phỏng vấn báo chí về kết quả chuyến thăm. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn.

Cán bộ Đại sứ quán tại Hoa Kỳ và Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự khai mạc Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc

Sáng 21/9, theo giờ New York, tại Trụ sở Liên hợp quốc ở TP New York (Hoa Kỳ), Phiên thảo luận chung cấp cao Khóa họp thứ 76 Đại hội đồng Liên hợp quốc đã khai mạc với chủ đề “Cùng vững tin và tự cường - Hướng tới phục hồi sau Covid-19, tái thiết bền vững, bảo vệ hành tinh, thúc đẩy quyền con người và cải tổ Liên hợp quốc”.

Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Cuba - nồng ấm những nụ cười

Chỉ trong ba ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước ta đã có chuyến thăm lịch sử, khẳng định tình đoàn kết, tấm chân tình thủy chung và sự ủng hộ mạnh mẽ của Việt Nam với người anh em Cuba. Dẫu hai nước cách xa muôn dặm trùng khơi, nhưng trái tim của tình đồng chí luôn nồng nàn và chung nhịp.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Chủ tịch thứ nhất Viện Cuba Hữu nghị với các dân tộc (ICAP) Noemi Rabaza Fernandesz.

Vun đắp mối quan hệ truyền thống hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Cuba

Chiều 18/9 theo giờ địa phương, tức sáng 19/9 theo giờ Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Chủ tịch thứ nhất Viện Cuba Hữu nghị với các dân tộc (ICAP) Noemi Rabaza Fernandez, Chủ tịch Hội Hữu nghị Cuba - Việt Nam Maria Yolanda Ferrer Gomez và đại diện lãnh đạo các trường mang tên Bác Hồ, Nguyễn Văn Trỗi và Võ Thị Thắng đến chào Chủ tịch nước. 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nói chuyện, thăm hỏi cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Cuba.

Chủ tịch nước thăm Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Cuba

Nhân dịp thăm hữu nghị chính thức Cộng hòa Cuba, chiều 18/9 theo giờ địa phương, tại Thủ đô La Habana, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn Cấp cao Việt Nam đã tới thăm, nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại Cuba.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại sân bay quốc tế Jose Marti Habana. Ảnh TTXVN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới La Habana, bắt đầu thăm chính thức Cuba

Sáng 18/9, giờ địa phương, chuyên cơ chở đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam đã tới sân bay quốc tế Jose Marti Habana ở Thủ đô La Habana, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Cuba theo lời mời của Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Diaz-Canel.

Việt Nam - Cuba: Gắn bó bền lâu - Nghĩa tình sâu đậm

Việt Nam - Cuba: Gắn bó bền lâu - Nghĩa tình sâu đậm

Nhắc đến Cuba là nhắc đến đảo quốc anh hùng, giàu lòng nhân ái và ý chí tự cường. Nói về quan hệ Việt Nam – Cuba là nói về mối tình hữu nghị đặc biệt, thuỷ chung, trong sáng, hiếm có trong quan hệ quốc tế. Gắn kết về lý tưởng cách mạng cao đẹp, đấu tranh vì độc lập, tự do đã tạo nên đồng cảm, thấu hiểu và sẻ chia giữa hai dân tộc nằm ở hai nửa Đông – Tây của địa cầu, vun đắp nghĩa tình sâu đậm đi qua hơn 60 năm cùng thăng trầm của lịch sử.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Cuba

Nhận lời mời của Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Ðảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Diaz-Canel, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam dẫn đầu Ðoàn đại biểu cấp cao Ðảng và Nhà nước Việt Nam đã rời Hà Nội, lên đường thăm chính thức Cộng hòa Cuba, từ ngày 18 đến 20/9.

Triển lãm ảnh nhân dịp kỷ niệm 45 năm chuyến thăm lịch sử của lãnh tụ Cuba Fidel Castro tới Việt Nam. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Vun đắp tình hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Cuba

Nhận lời mời của Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Ðảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Diaz-Canel, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam dẫn đầu Ðoàn đại biểu cấp cao Ðảng, Nhà nước Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Cuba.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ thăm chính thức Cuba

Nhận lời mời của Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Việt Nam thăm chính thức nước Cộng hòa Cuba từ ngày 18 - 20/9.