Đại sứ Vũ Quang Minh phát biểu tại lễ khai mạc.

Doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia thi đấu thể thao chào mừng 75 năm Quốc khánh

Ngày 3-9, tại thủ đô Phnom Penh, Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia (VBCC) phối hợp Đại sứ quán và các cơ quan đại diện của Việt Nam tổ chức Lễ khai mạc Giải bóng đá kỷ niệm 75 năm Quốc khánh và hai năm Ngày thành lập câu lạc bộ.

“Vì sự thật lịch sử, vì tình yêu Tổ quốc”

“Vì sự thật lịch sử, vì tình yêu Tổ quốc”

Tập sách "Vì sự thật lịch sử, vì tình yêu Tổ quốc" do Báo Nhân Dân phối hợp Nhà xuất bản Lao động - Xã hội xuất bản, ra mắt bạn đọc nhân dịp kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, 16 năm thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài. Tập sách gồm 41 bài viết tiêu biểu của các tác giả là người Việt Nam ở nước ngoài đã đăng trong chuyên mục Bình luận - Phê phán của Báo Nhân Dân trong những năm gần đây.

Nhiều tờ báo lớn của Lào ngày 2 và 3-9 đưa nhiều hoạt động kỷ niệm 75 năm Quốc khánh Việt Nam tại Lào.

Truyền thông Lào đưa tin đậm nét kỷ niệm 75 năm Quốc khánh Việt Nam

Trong mấy ngày qua, các phương tiện truyền thông của Lào như Báo Pasaxon, Pathetlao Daily, Laophattana Daily News, Vientiane Times, Socio-Economic News, Đài Phát thanh quốc gia Lào, Đài Truyền hình quốc gia Lào, các báo điện tử đều đồng loạt đưa nhiều tin tức kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa (CHXHCN) Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2020). 

Du khách tham quan Thảo Cầm Viên trong ngày 2-9.

Người dân TP Hồ Chí Minh chọn các điểm tham quan thành phố trong dịp nghỉ Lễ 2-9

Do dịp nghỉ Lễ 2-9 năm nay chỉ một ngày, nhiều gia đình tại TP Hồ Chí Minh đã chọn đi du lịch tại các điểm vui chơi trong nội thành, cũng như tham gia các tour du lịch ngắn ngày. Cụ thể, trong ngày 2-9, đông đảo người dân đã tập trung mua vé vào Thảo Cầm Viên để vui chơi trong ngày lễ 2-9. Trong đó, nhiều du khách từ các tỉnh lân cận cũng chọn địa điểm này cho ngày nghỉ 2-9 năm nay.

Lễ chào cờ với sự tham dự của hơn 500 đại biểu Lào và Việt Nam tại Thủ đô Vientiane, Lào, ngày 2-9.

Mít-tinh kỷ niệm 75 năm Quốc khánh Việt Nam tại Lào

Ngày 2-9, tại Thủ đô Vientiane, Ban Chấp hành T.Ư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Quốc hội, Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Ủy ban T.Ư Mặt trận Lào Xây dựng đất nước, T.Ư Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam, Đảng bộ và chính quyền Thủ đô Vientiane và Đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam Lào tổ chức Lễ mít-tinh trọng thể kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (2-9-1945 - 2-9-2020).

Báo Cờ giải phóng là cơ quan tuyên truyền cổ động trung ương của Đảng Cộng sản Đông Dương.

“Cờ giải phóng” phất cao, giục giã Tổng khởi nghĩa

Trong giai đoạn quyết định cuối cùng của cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, báo Cờ giải phóng - “Cơ quan tuyên truyền cổ động Trung ương của Đảng Cộng sản Đông Dương” - là tờ báo cách mạng hàng đầu phất cao lá cờ đấu tranh giải phóng dân tộc trong giai đoạn tiến tới Tổng khởi nghĩa Tháng Tám 1945.

Điện và Thư mừng Quốc khánh Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa (CHXHCN) Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2020), lãnh đạo các nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào, Cộng hòa Nhân dân (CHND) Trung Hoa, Vương quốc Campuchia, Cộng hòa Cuba, Liên bang Nga, Malaysia, Thái Lan, Singapore, Myanmar đã có Điện và Thư mừng gửi lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi họp báo giới thiệu sách.

Báo Nhân Dân giới thiệu cuốn sách “Vì sự thật lịch sử, vì tình yêu Tổ quốc”

Cuốn sách gồm 41 bài viết của các tác giả là người Việt Nam ở nước ngoài không chỉ cung cấp cho bạn đọc một góc nhìn về cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời qua đó mong muốn phát huy tinh thần hòa hợp dân tộc để người Việt Nam ở trong nước và ngoài nước tiếp tục đoàn kết, đồng lòng, chung tay phấn đấu vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì tương lai tươi sáng của dân tộc.

Đền thờ Bác Hồ tại xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi (Bạc Liêu) được nhiều người dân khắp nơi đến viếng thăm, thắp hương thành kính.

Vĩnh Lợi “viết tiếp” truyền thống vùng quê cách mạng

Trở lại vùng quê cách mạng huyện Vĩnh Lợi (Bạc Liêu) nhân Kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, chúng tôi cảm nhận sinh khí mới nơi đây. Đặc biệt, Đảng bộ và nhân dân Vĩnh Lợi không thỏa mãn với truyền thống cách mạng, nhận rõ những thành tựu và những mặt còn hạn chế, yếu kém, tiếp tục phấn đấu cao, đưa quê hương phát triển nhanh hơn, hòa cùng sự đổi mới, đi lên mạnh mẽ của đất nước…

Triển lãm 'Quốc kỳ, Quốc ca, Quốc huy - biểu tượng của lòng tự hào dân tộc Việt Nam' thu hút sự quan tâm của người xem.

Những biểu tượng của lòng tự hào dân tộc

Ngày 1-9, tại Hà Nội, trong chuỗi những hoạt động kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã khai mạc Triển lãm “Quốc kỳ, Quốc ca, Quốc huy: Biểu tượng tự hào dân tộc Việt Nam”. Triển lãm được Trung tâm Lưu trữ quốc gia III (Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, Bộ Nội vụ) thực hiện. 

Đồng chí Sonexay Siphandone (trái) chúc mừng Quốc khánh lần thứ 75 nước CHXNCN Việt Nam, ngày 1-9.

Lãnh đạo các ban, bộ Lào chúc mừng Quốc khánh Việt Nam

Ngày 1-9, đồng chí Sonexay Siphandone, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Lào và nhiều đoàn đại biểu ban, bộ, tổ chức xã hội Lào đến Đại sứ quán Việt Nam tại Lào chúc mừng Quốc khánh lần thứ 75 nước CHXNCN Việt Nam.

Toàn cảnh Hội thảo.

Sức sống mãnh liệt và giá trị trường tồn của Tuyên ngôn Độc lập

Ngày 1-9, tại Hà Nội, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật phối hợp Viện Hồ Chí Minh và Các lãnh tụ của Đảng (thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học "75 năm bản Tuyên ngôn độc lập của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”, nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công. Tham dự Hội thảo có đông đảo các nhà khoa học, nhà nghiên cứu chính trị uy tín.

Đoàn đại biểu lãnh đạo thành phố dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Sáng 1-9, đoàn đại biểu lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân làm trưởng đoàn đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TP Hồ Chí Minh.

Thiêng liêng nghi lễ thượng cờ tại Quảng trường Ba Đình

Thiêng liêng nghi lễ thượng cờ tại Quảng trường Ba Đình

Đã gần 20 năm qua, kể từ ngày 19-5-2001, lễ thượng cờ hằng sáng tại Quảng trường Ba Đình lịch sử đã trở nên thân thuộc với mỗi người dân Thủ đô. Ngoài các điểm di tích, danh lam thắng cảnh, mỗi du khách, kiều bào trong nước hay quốc tế, từ mọi miền Tổ quốc có dịp đến thăm Hà Nội đều không muốn bỏ lỡ nghi lễ trang trọng này.