Phụ nữ quân đội gắn kết nghĩa tình với dân

10 năm qua, kể từ khi kết nghĩa với Hội Phụ nữ xã Ya Xiêr, huyện Sa Thầy, Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Kon Tum đã triển khai nhiều việc làm thiết thực san sẻ khó khăn với đồng bào, nhất là phụ nữ và trẻ em nghèo của địa phương.

Hội Phụ nữ Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum trao học bổng cho em Y Khuyên, học sinh lớp 3 – trường Tiểu học số 1 xã Ya Xiêr. Ảnh: Hiền Lương
Hội Phụ nữ Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum trao học bổng cho em Y Khuyên, học sinh lớp 3 – trường Tiểu học số 1 xã Ya Xiêr. Ảnh: Hiền Lương

Bế đứa cháu thơ dại trên tay, lau vội giọt nước mắt, bà Y Duet ở làng Trang, xã Ya Xiêr kể về sự giúp đỡ của Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Kon Tum. Năm 2018, sau khi sinh cháu A Trung được hơn một tuần tuổi, thì mẹ cháu - chị Y HLanh không may bị băng huyết và qua đời. Ðến lúc A Trung được hơn hai tuổi, cha em đi thêm bước nữa, hai chị em A Trung phải về sống với bà ngoại đã già yếu, neo đơn. Qua khảo sát thực tế tình hình địa phương, Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Kon Tum đến động viên, hỗ trợ kịp thời bằng những món quà, nhu yếu phẩm phục vụ cuộc sống.

Không chỉ có gia đình bà Y Duet, từ nhiều năm nay, các nữ quân nhân LLVT tỉnh Kon Tum đã trở thành người thân của hơn 80 cháu bé mồ côi khác trên địa bàn Ya Xiêr. Mỗi lần nghe tin các cô bộ đội về xã, cháu nào cũng háo hức trông chờ để được đón nhận những phần quà, gói bánh, dụng cụ học tập và cả tình yêu thương, ôm ấp, vỗ về của những "người mẹ thứ hai". Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh còn nhận đỡ đầu, trao học bổng với tổng trị giá 6 triệu đồng/năm tặng ba cháu đặc biệt khó khăn. Ðón nhận món quà ý nghĩa này, cháu A Dị - học sinh lớp 8, Trường THCS xã Ya Xiêr bày tỏ: "Con cảm ơn các cô bộ đội nhiều lắm. Con sẽ cố gắng học tập tốt để không phụ lòng các cô".

Ya Xiêr là xã đặc biệt khó khăn, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 88,7%, đời sống của nhiều hộ dân còn thiếu trước, hụt sau. Trong các chuyến hành quân làm công tác dân vận, các nữ quân nhân mang theo cả xe tải chở quần áo quyên góp, các thùng gạo, mì ăn liền, nước mắm, dầu ăn, cá khô... tặng người dân. Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh còn triển khai lực lượng tỏa về khắp các làng "miệng nói tay làm", đẩy mạnh vận động, phổ biến kỹ thuật trồng rau sạch tại vườn nhà, tận tình hướng dẫn người dân cải tạo đất, rào vườn, hỗ trợ cây giống, thùng tưới, phổ biến phương pháp gieo trồng và lịch canh tác. Chị Y Nhueng (ở làng Trang) bộc bạch: "Các chị bộ đội giúp gia đình mình rất nhiều, không chỉ cho ti-vi, quần áo và gạo, mà còn bày cho nhà mình biết cách trồng rau sạch, nuôi gà, heo.

Trước đây, đồng bào dân tộc thiểu số xã Ya Xiêr có thói quen "người đâu, gia súc đó". Ðể bảo vệ sức khỏe và môi trường sống của bà con, năm 2018, Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh phối hợp Hội Phụ nữ xã xây dựng điểm mô hình "Làng phụ nữ 3 sạch" tại làng O, chọn hai hộ chị Y Rưới và Y Nốc làm điểm và tổ chức cho dân làng đến tham quan, học tập. "Với sự sát sao, hướng dẫn, vận động của các nữ quân nhân, chị em trong làng dần thay đổi nhận thức. "Làng mình nay khác lắm, chuồng trại được xây dựng ra xa, không nuôi nhốt gia súc dưới gầm sàn cho nên nhà sạch sẽ hẳn. Hằng tháng, người dân đều ý thức quét dọn đường làng, ngõ xóm" - chị Y Rưới vui mừng khoe.

Kết nghĩa - xem nhau như ruột thịt, những việc làm thiết thực, ý nghĩa của Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Kon Tum giờ đây đã trở nên gần gũi, thân quen với đồng bào, được cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể xã Ya Xiêr đánh giá cao. Hiệu quả của mô hình đã tạo sợi dây gắn kết nghĩa tình quân dân, góp phần vô hiệu hóa những luận điệu xuyên tạc, vu cáo, bịa đặt của các thế lực thù địch, tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, tạo đồng thuận xã hội, cùng hướng tới mục tiêu xây dựng địa phương mạnh về kinh tế, vững về quốc phòng - an ninh.