Lãnh đạo chủ chốt tỉnh Ninh Bình thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Bạc Liêu

NDO -

Trong khuôn khổ chương trình tổng kết hợp tác giữa tỉnh Bạc Liêu-Ninh Bình, đoàn công tác Tỉnh ủy Ninh Bình, do đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bạc Liêu; đồng thời đi thăm, tặng quà một số gia đình chính sách tiêu biểu tại Bạc Liêu.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình (giữa) thăm hỏi, tặng quà bà Nguyễn Thị Xuân là vợ liệt sĩ tại thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình (Bạc Liêu).
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình (giữa) thăm hỏi, tặng quà bà Nguyễn Thị Xuân là vợ liệt sĩ tại thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình (Bạc Liêu).

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình khẳng định, với truyền thống và những tình cảm sâu sắc của mối quan hệ kết nghĩa giữa hai tỉnh, đoàn công tác mong muốn được trao đổi, hợp tác, học tập kinh nghiệm về phát triển kinh tế-xã hội của Bạc Liêu trên nhiều lĩnh vực như nuôi trồng thủy hải sản, phát triển hạ tầng công nghiệp, đặc biệt là điện gió.

Đây là những mô hình hay đưa Bạc Liêu trở thành trung tâm năng lượng sạch, năng lượng tái tạo của quốc gia. Trên tinh thần mối quan hệ gắn bó, đầy ân tình giữa hai tỉnh Bạc Liêu-Ninh Bình, từ những đóng góp, hỗ trợ chí tình chí nghĩa giữa hai tỉnh trong thời gian qua, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình mong muốn hai tỉnh tiếp tục phát huy hiệu quả mối liên kết này trong thời gian tới để tiếp tục hỗ trợ, trao đổi kinh nghiệm cùng phát triển trên các lĩnh vực.

Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng phát biểu, khẳng định, phát huy truyền thống từ các thế hệ lãnh đạo đi trước, 2 tỉnh luôn giữ mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, đồng thời đề nghị để vun đắp tình cảm ngày càng nhiều hơn, hằng năm hai tỉnh nên tổ chức giao lưu gặp gỡ để trao đổi, học hỏi kinh nghiệm trong lãnh chỉ đạo, điều hành cũng như trong phát triển kinh tế-xã hội trên các lĩnh vực để cùng phát triển, nhân dân hai tỉnh luôn được ấm no hạnh phúc…

Nhân dịp thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình và đoàn cán bộ tỉnh Ninh Bình đã đến thăm các gia đình chính sách tiêu biểu và người dân quê Ninh Bình thành đạt tại Bạc Liêu.

Đến thăm gia đình bà Nguyễn Thị Xuân, hơn 50 năm tuổi Đảng (quê huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) hiện đang sống tại thị trấn Hòa Bình (huyện Hòa Bình, Bạc Liêu) có nhiều người con được học cao và thành đạt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình bày tỏ niềm tự hào vì những người con của tỉnh Ninh Bình đã và đang chung sức xây dựng quê hương Bạc Liêu.

Thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Tâm (ở phường 8, TP Bạc Liêu), đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình bày tỏ sự trân trọng những đóng góp của Mẹ cho cách mạng, cho sự nghiệp độc lập tự do của dân tộc.