Bộ Tham mưu Quân chủng Hải quân đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND

NDO -

NDĐT - Sáng 16-1, tại Hải Phòng, Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Hậu cần (Bộ Tư lệnh Hải quân) đã tổ chức Kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập (24-1-1959 - 24-1-2014) và đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVT và các phần thưởng cao quý của Nhà nước trao tặng.

Đô đốc Nguyễn Văn Hiến gắn danh hiệu Anh hùng LLVT cho Bộ Tham mưu.
Đô đốc Nguyễn Văn Hiến gắn danh hiệu Anh hùng LLVT cho Bộ Tham mưu.

Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Quân ủy T.Ư, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tư lệnh Hải quân dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Qua hơn nửa thế kỷ xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Hậu cần Hải quân luôn phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, nhạy bén trong tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng về tổ chức xây dựng lực lượng, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa.

Các đơn vị đã chỉ đạo và trực tiếp tổ chức thực hiện công tác Đảng, công tác chính trị, công tác hậu cần… góp phần cùng các lực lượng xây dựng Quân chủng Hải quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, xây đắp nên truyền thống vẻ vang “Chiến đấu anh dũng; mưu trí, sáng tạo; làm chủ vùng biển; quyết chiến, quyết thắng”, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, Đô đốc Nguyễn Văn Hiến khẳng định, năm 2014 và những năm tiếp theo là giai đoạn phát triển bước ngoặt tiến lên hiện đại của Hải quân với việc tiếp nhận nhiều vũ khí, trang bị mới, hiện đại, phát triển lực lượng đồng bộ với các binh chủng chính quy, hiện đại như: tàu ngầm, không quân hải quân, tàu mặt nước, tên lửa bờ, hệ thống ra-đa quan sát, trinh sát, tác chiến điện tử…. Điều đó đòi hỏi các đơn vị Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Hậu cần Hải quân nói riêng và toàn Quân chủng nói chung cần phát huy truyền thống vẻ vang của đơn vị, tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh về mọi mặt, luôn là những tập thể đoàn kết mẫu mực, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; tham mưu đúng, trúng, kịp thời, xứng đáng là những cơ quan trọng yếu, trung tâm hiệp đồng và là tấm gương để các đơn vị trong toàn Quân chủng học tập và noi theo.

Nhân dịp này, Bộ Tham mưu Quân chủng Hải quân được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND; Cục Chính trị và Cục Hậu cần được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất.