F0 tự điều trị tại nhà cần làm gì để được cấp thẻ xanh Covid-19?

NDO -

Những F0 tự điều trị khỏi bệnh tại nhà nhưng không khai báo với chính quyền địa phương sẽ rất khó để các cơ quan có căn cứ chứng minh người này từng mắc Covid-19 và đã khỏi bệnh để cấp thẻ xanh Covid-19.

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Câu hỏi: F0 tự khỏi tại nhà chưa được quản lý làm thế nào để xin thẻ xanh Covid-19?

Trả lời: 

Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, theo quy định, khi có kết quả test nhanh dương tính thì F0 phải báo cho y tế địa phương để ghi nhận và có các biện pháp hỗ trợ điều trị, khi khỏi bệnh mới có xác nhận.

Trường hợp các trường hợp người dân tự lấy mẫu, thực hiện xét nghiệm, có kết quả dương tính, tự điều trị khỏi bệnh tại nhà không có cơ sở để địa phương cấp giấy.

Theo dự thảo điều kiện sử dụng "thẻ xanh Covid-19" mà Sở Y tế đưa ra, đối tượng được áp dụng là người đã được tiêm chủng đầy đủ theo khuyến nghị của hãng vaccine và đủ thời gian để tạo kháng thể. Bên cạnh đó, người nhiễm bệnh trong vòng 6 tháng cũng là đối tượng được sử dụng "thẻ xanh Covid-19".

Người dân sử dụng "thẻ xanh Covid-19" tham gia các hoạt động lao động sản xuất và sinh hoạt xã hội tùy theo mức độ kiểm soát dịch.

Do đó, theo các chuyên gia, F0 muốn chứng minh mình đã khỏi bệnh, người dân có thể đi làm xét nghiệm kháng thể, kết quả này sẽ tương đương với giấy xác nhận đã khỏi Covid-19.  Các cơ quan chức năng cần phải làm ngay, điều này rất gấp với tình hình hiện tại.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý phải có chuẩn xét nghiệm kháng thể bởi vì hiện nay có nhiều nơi làm xét nghiệm này, người dân cần có hướng dẫn cụ thể để chứng minh mình là F0 đã khỏi bệnh.

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan