Cháy lớn khu chợ miệt sông nước Cà Mau

NDO -

Sáng 11-12, Phó Chủ tịch UBND huyện Năm Căn (tỉnh Cà Mau) Trần Đoàn Hùng, cho biết, lực lượng chức năng đang khẩn trương vào cuộc thống kê thiệt hại và làm rõ nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại khóm 2, thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn…

Lực lượng chức năng tham gia dập lửa trong đêm 10-11.
Lực lượng chức năng tham gia dập lửa trong đêm 10-11.

Trước đó, khoảng 22 giờ 35 phút đêm 10-12, lửa bất ngờ bùng phát tại tại cơ sở của Doanh nghiệp tư nhân Giang Sơn (chuyên kinh doanh kim -  khí - điện máy và điện thoại di động) nằm trong khu vực chợ Năm Căn (khóm 2, thị trấn Năm Căn) đe dọa cháy lan ra các khu vực lân cận.

Ngay khi tiếp nhận vụ việc, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng công an, quân sự vào cuộc, hiệp sức cùng lượng công nhân của các công ty thủy sản lân cận và đông đảo người dân trên địa bàn, cả canô chữa cháy chuyên dụng… tham gia dập lửa. Sau hơn nửa giờ, ngọn lửa được khống chế; đến khoảng 1 giờ sáng 11-12, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Cháy lớn khu chợ miệt sông nước Cà Mau -0
Thu dọn đồ đạc giúp dân sau khi dập tắt đám cháy trong khu chợ Năm Căn.

Trong sáng 11-12, chính quyền địa phương và ngành chức năng huyện Năm Căn đã đến thăm hỏi, động viên, chỉ đạo lực lượng liên quan khẩn trương giúp dân thu dọn đồ đạc sau cháy.

Thống kê bước đầu, vụ cháy làm hư hỏng hoàn toàn căn nhà có diện tích khoảng 284m2 của ông Võ Văn Tùng (doanh nghiệp Giang Sơn) và làm thiệt hại nhiều tài sản có giá trị bên trong, ước không dưới 2 tỷ đồng.

Năm 2019, khu vực chợ Năm Căn cũng xảy ra vụ cháy lớn làm thiệt hại 13 căn nhà.