Chăm lo Tết cho người khó khăn

Một mùa xuân mới đang đến với mỗi người, mỗi gia đình. Bên cạnh niềm vui hân hoan, vẫn còn đó những phận nghèo, những hoàn cảnh khó khăn đầy bộn bề, lo toan khi Tết đến, Xuân về. Với tinh thần không để hộ dân nào vì hoàn cảnh khó khăn mà không được đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều hoạt động quan tâm, chăm lo cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn để tất cả gia đình đều được đón Tết cổ truyền đầy đủ, đầm ấm, hạnh phúc.
0:00 / 0:00
0:00

Theo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố, Sở đã xây dựng kế hoạch chăm lo Tết Nguyên đán năm 2023 với tổng kinh phí gần 927 tỷ đồng, tăng hơn 76 tỷ đồng so với dịp Tết năm 2022. Trong đó, thành phố sẽ tặng quà 313.620 trường hợp diện chính sách có công (1,3-3,1 triệu đồng/suất); 37.170 hộ nghèo (1,25 triệu đồng/hộ); 161.673 trường hợp diện bảo trợ xã hội (1,15 triệu đồng/suất)...

Với mong muốn Tết Nguyên đán Quý Mão sẽ là Tết đầm ấm, sum vầy cho tất cả công nhân, người lao động, các cấp công đoàn thuộc Liên đoàn Lao động thành phố huy động, hỗ trợ khoảng 140 tỷ đồng chăm lo Tết cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Đó là chương trình “Tết sum vầy” cho 4.000 gia đình đoàn viên; hỗ trợ vé tàu xe cho 30.000-35.000 công nhân về quê vui Tết; Chương trình vui Tết tại Công viên Văn hóa Đầm Sen cho 5.000 gia đình công nhân, lao động; Phiên chợ công nhân online dành cho 5.000 công nhân có hoàn cảnh khó khăn được mua hàng miễn phí trị giá 500.000 đồng; Chương trình “Tết sum vầy-Xuân tri ân” chăm lo 10.000 hộ gia đình công đoàn viên, người lao động, không có điều kiện về quê đón Tết. Ngoài ra, tại một số quận, huyện, thành phố Thủ Đức cũng tổ chức nhiều phiên chợ công nhân, phiên chợ 0 đồng hỗ trợ người dân, công nhân lao động trong dịp Tết Nguyên đán…

Trong những ngày này, ở nhiều trụ sở các khu phố trên địa bàn thành phố, hàng nghìn người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn được phát những phần quà tặng nhân dịp Tết Nguyên đán. Nhiều khu phố tổ chức gói và “nổi lửa” nấu hàng trăm cặp bánh chưng, bánh tét tặng người nghèo. Ngoài ra, các tổ chức thiện nguyện cũng đến từng con phố để trao những phần quà Tết cho những người vô gia cư, người neo đơn…

Quan tâm chăm lo Tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn là một phần quan trọng trong chính sách an sinh xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn cao đẹp, thể hiện rõ được tinh thần “tương thân, tương ái” của thành phố nghĩa tình. Sự hỗ trợ kịp thời của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương cùng sự chung tay của các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm… giúp người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn có thêm niềm vui và động lực vươn lên trong cuộc sống.

Những nỗ lực chăm lo Tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn góp phần tạo điều kiện để mọi người dân đón năm mới vui tươi, phấn khởi hơn. Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2023 còn nhiều diễn biến khó lường. Đặc biệt, một số doanh nghiệp thiếu đơn hàng, cắt giảm lao động khiến nhiều công nhân, lao động mất việc làm, đời sống khó khăn. Do đó, bên cạnh việc lan tỏa hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, thành phố cần triển khai toàn diện các giải pháp hỗ trợ thiết thực giúp doanh nghiệp phát triển, mở rộng sản xuất, kinh doanh để duy trì công ăn, việc làm cho người lao động.