Cây xanh, nét duyên của đô thị

Lâu nay, người Hà Nội luôn tự hào về những tuyến phố, tuyến đường rợp bóng cây xanh. Những loại cây đặc trưng được trồng nhiều ở Hà Nội, như hoa sữa, sấu, bàng… đã đi vào bao tác phẩm thơ, ca, nhạc, họa, là hình ảnh đẹp lưu giữ trong ký ức của những người đã từng sống, từng đến thăm Hà Nội. Cây xanh không chỉ làm đẹp cảnh quan đô thị, mà còn tạo bóng mát, làm trong sạch môi trường. Chính vì yêu quý hệ thống cây xanh như vậy, cho nên trong những ngày gần đây, khi thấy các đơn vị chức năng đồng loạt chặt hạ hàng trăm cây xanh trên các tuyến đường Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, Cát Linh, Kim Mã, Nguyễn Thái Học…, trong đó có nhiều cây cổ thụ, đường kính lớn,

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, việc chặt hạ cây xanh trên hàng loạt tuyến phố thời gian qua nhằm giải phóng mặt bằng thi công các dự án đường sắt đô thị và loại bỏ những cây tạp, cây không đúng chủng loại cây xanh đô thị hoặc những cây sâu, mục, cây bị nghiêng, sau đó trồng thay thế các cây theo đúng quy hoạch. Lãnh đạo Công ty Công viên cây xanh Hà Nội cho biết, hiện nay tổng số cây xanh trong khu vực nội thành là hơn 44.500 cây các loại. Phần lớn là những cây lâu năm, được trồng tự phát, trong đó có nhiều loại cây rễ chùm như xà cừ trồng rất tốn đất, dễ bị đổ gãy trong mưa, đe dọa tính mạng người dân. Vào những mùa mưa năm trước, đã từng xảy ra những vụ tai nạn thương tâm, làm chết người do cây xà cừ gãy, đổ. Vì thế, cần phải thay thế những chủng loại cây phù hợp và có độ an toàn cao hơn.Riêng trong tháng 11, các đơn vị của Công ty Công viên cây xanh Hà Nội đã chặt, hạ 275 cây xanh trên đường Nguyễn Trãi, trong đó có 194 cây không đúng chủng loại, 58 cây cong nghiêng, sâu mục gây mất an toàn giao thông và dịch chuyển 23 cây do có kích thước nhỏ.

Tuy đã nhận được lời giải thích này từ phía Công ty Công viên cây xanh Hà Nội, nhưng người dân Thủ đô vẫn rất lo ngại mật độ cây xanh sẽ giảm dần, ảnh hưởng đến môi trường sống, bởi hiện nay, nhìn chung trong các khu đô thị mới xây dựng, tỷ lệ cây xanh rất thấp. Trước những băn khoăn này, lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội cho biết, thành phố đã có kế hoạch trồng bổ sung cây xanh ở những khu vực lân cận, gần những nơi bị đốn hạ nhiều cây để bảo đảm mật độ cây xanh vẫn giữ nguyên. Thành phố giao Sở Xây dựng rà soát, phân loại cụ thể từng tuyến phố để xử lý cây xanh hợp lý. Chỉ loại bỏ các cây sâu mục, dễ đổ gãy, gây nguy hiểm trong mưa bão. Những cây đúng chủng loại được giữ lại. Đối với những loại cây quý, sẽ đánh chuyển, trồng ở những vị trí thích hợp, bảo đảm cây tiếp tục phát triển. Thành phố cũng chú trọng tạo nên những tuyến phố có những loài cây đặc trưng, tương tự như cây sấu ở phố Phan Đình Phùng, cây hoa sữa ở phố Nguyễn Du...Đáng chú ý, những tuyến đường trên cao, đường sắt đô thị cũng sẽ được "phủ xanh" bằng cây leo, kết hợp yếu tố thiết kế đô thị với thiết kế cảnh quan trên các tuyến đường, tạo những không gian đẹp cho Thủ đô. Để việc thay thế và trồng mới cây xanh được đẩy nhanh tiến độ, giảm gánh nặng cho ngân sách, thành phố khuyến khích “xã hội hóa” trong lĩnh vực này. Hiện nay, Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng Hà Thành đang triển khai việc chặt hạ cây cũ gồm nhiều loại cây như bằng lăng, bàng, phượng, xoan, muồng, trứng cá, dâu da..., thay thế bằng hệ thống cây xanh, đồng bộ về chủng loại trên tuyến đường Kim Mã -Nguyễn Thái Học. Việc trồng cây mới được thực hiện ngay sau khi chặt, hạ, thu dọn cây cũ, để bảo đảm cảnh quan tuyến đường vào trung tâm. Đến khi cây xanh bảo đảm sống tốt sẽ bàn giao cho Công ty Công viên cây xanh quản lý.

Từ lúc trồng đến lúc có được hàng cây đẹp phải mất trung bình từ tám đến 12 năm, do đó, không chỉ trông chờ vào các cơ quan quản lý nhà nước, mà rất cần nâng cao nhận thức của mỗi người dân.

Có thể bạn quan tâm