Tranh thủ ký duyệt
Phó Giám đốc Sở Công thương Bạc Liêu Phan Văn Sáu cho biết: Ðến đầu tháng 1-2015, Sở Công thương đã cấp phép 253 cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên toàn tỉnh. Trước đây, do không có quy hoạch cụ thể, nên các DNTN hoặc hộ dân có nhu cầu mở cửa hàng kinh doanh xăng dầu, khi được UBND các huyện, thành phố xác nhận là Sở cấp giấy phép ngay. Mấy năm nay, tỉnh thực hiện quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn đến năm 2020. Vì vậy, việc cấp giấy phép mở cửa hàng kinh doanh mặt hàng này đã được siết chặt hơn...
Tuy nhiên, qua tìm hiểu, chúng tôi nhận thấy, gần thời điểm thực hiện việc xây dựng các cửa hàng kinh doanh xăng dầu theo quy hoạch, không ít DNTN và hộ tư nhân đã tranh thủ đăng ký mở cửa hàng một cách ồ ạt. Một số UBND các cấp cơ sở và ngành chức năng của tỉnh, trực tiếp là Sở Công thương, cũng "tranh thủ" ký duyệt, tỏ ra dễ dãi trong việc kiểm tra, thẩm định, cấp giấp phép. Nhiều cây xăng dầu không bảo đảm khoảng cách an toàn, "ngự" ngay trong khu dân cư đông đúc, thậm chí được xây dựng ngay trong nội ô TP Bạc Liêu, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất cao, gây bức xúc, bất an trong nhân dân.
Theo đại úy Hoàng Minh Hải, Ðội trưởng đội kiểm tra, hướng dẫn an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC), thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Bạc Liêu, theo quy định của cơ quan có thẩm quyền về cửa hàng kinh doanh xăng dầu, yêu cầu thiết kế ghi rõ trụ bơm và cụm bể chứa đặt ngầm ở cửa hàng phải cách công trình ngoài khu vực cửa hàng tối thiểu 18 m, hoặc phải có tường ngăn cao ít nhất 2,2 m.
Tuyến quốc lộ 1A , đoạn từ Ðài Phát thanh - Truyền hình tỉnh (phường 8, TP Bạc Liêu) đến cây xăng thuộc Tỉnh đội Bạc Liêu (xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi) dài hơn bốn km, nhưng có đến chín cửa hàng, kho xăng dầu đua nhau mọc lên. Theo lãnh đạo Sở Công thương, trong số đó, có hai kho xăng dầu của Petro-Mekong và Chi nhánh Xăng dầu Bạc Liêu với tổng dung tích gần 2.000 m3, chiếm gần 65% tổng dung tích các kho chứa trên toàn tỉnh. Ðáng nói là, mấy năm qua tại khu vực này đã xảy ra hai vụ cháy cửa hàng kinh doanh xăng dầu, gây thiệt hại khá lớn. Trong đó, vụ cháy cửa hàng xăng dầu Kiên Cường (gần trụ sở UBND xã Long Thạnh, Vĩnh Lợi), đã khiến một người bị thương nặng.
Khiếu kiện phức tạp, kéo dài
Nhiều cán bộ và người dân địa phương bức xúc trước việc cửa hàng kinh doanh xăng dầu Huy Liệu thuộc Công ty TNHH một thành viên Huy Liệu được xây dựng tại góc quốc lộ 1 - tỉnh lộ 978 thuộc tuyến đường cầu Sập (huyện Vĩnh Lợi) - Ninh Quới (huyện Hồng Dân). Theo ý kiến của người dân, căn cứ quy định của Bộ Giao thông vận tải (GTVT), việc UBND huyện Vĩnh Lợi đề nghị Sở Công thương cấp phép cho Công ty Huy Liệu mở cửa hàng xăng dầu như vậy là không đúng. Một số hộ dân đã gửi đơn khiếu kiện đến UBND tỉnh và cơ quan chức năng, cơ quan báo chí đề nghị xem xét, làm rõ và có biện pháp dừng việc xây dựng cây xăng này. Nhưng, cuối cùng, cây xăng Huy Liệu vẫn mọc lên và hoạt động.
Chính quyền cơ sở và các cơ quan chức năng tỉnh Bạc Liêu đã mất rất nhiều thời gian, công sức giải quyết vụ việc ông Trần Vĩ Trung (chủ DN kinh doanh xăng dầu Trung Hưng) ở ấp Khúc Tréo B, xã Tân Phong, huyện Giá Rai di dời cửa hàng xăng dầu về vị trí mới, cách cây xăng Hoàng Trúc chỉ 700 m. Ông Lê Minh Hoàng (chủ cây xăng Hoàng Trúc) không đồng ý, làm đơn khiếu kiện gay gắt, kéo dài. Vụ việc được đưa ra Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu giải quyết, nhưng hai bên vẫn chưa "tâm phục, khẩu phục". Gần đây, bà Trần Thúy Uyên (chủ cửa hàng xăng dầu Phương Hùng), ở ấp Diêm Ðiền, xã Ðiền Hải (huyện Ðông Hải) gửi đơn đến UBND tỉnh và các ngành chức năng yêu cầu xem xét việc Sở Công thương cấp giấy phép cho hộ ông Lê Văn Hòa (sát nhà bà Uyên) xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu, trái với các quy định của Bộ Công thương và UBND tỉnh Bạc Liêu. Phó Giám đốc Sở Công thương Bạc Liêu Phan Văn Sáu cho biết: Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, ngày 9-1, Sở Công thương đã chủ trì, phối hợp Công an tỉnh, các Sở Kế hoạch và Ðầu tư, Giao thông vận tải và UBND huyện Ðông Hải kiểm tra, xem xét, xử lý kiến nghị của bà Trần Thúy Uyên (chủ cửa hàng xăng dầu Phương Hùng). Qua kiểm tra thực tế, Tổ kiểm tra bước đầu thống nhất như sau: Việc cấp giấy phép cho ông Lê Văn Hòa mở địa điểm xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu tuy đúng quy hoạch của tỉnh, nhưng về khoảng cách lại không đúng quy định. Tổ kiểm tra đề nghị ông Hòa tạm ngưng xây dựng do có tranh chấp, chờ kết luận và quyết định của UBND tỉnh. Hiện, ông Hòa đã chấp hành, tạm ngưng việc xây dựng.
Giữa trung tâm TP Bạc Liêu, thời gian qua mọc lên nhan nhản cây xăng dầu, cửa hàng kinh doanh ga. Có thể kể đến cửa hàng xăng dầu Trần Huỳnh (số 37, đường Trần Huỳnh). Cách cửa hàng này chừng hơn 100 m, có cửa hàng - đại lý ga Quỳnh Tiên. Gần đó, có đại lý ga - bếp ga Khánh Phát (số 90, đường Trần Phú), cửa hàng xăng dầu phường 1, đường Tôn Ðức Thắng,... Những cửa hàng này nằm xen kẹp các cơ quan hành chính, khu dân cư đông đúc, gây lo ngại, bức xúc trong nhân dân. Ðề nghị UBND tỉnh Bạc Liêu cần quan tâm, chỉ đạo kiên quyết và chấn chỉnh UBND các huyện, thành phố, các ngành chức năng, nhất là Sở Công thương, xác minh làm rõ việc "dễ dãi" cấp giấy phép xây dựng một số cây xăng dầu nêu trên. Ðồng thời, có biện pháp nghiêm túc sửa chữa, khắc phục những vi phạm, tắc trách, ngăn chặn kịp thời không để các cửa hàng kinh doanh xăng dầu, ga mặc sức mọc lên bừa bãi, trở thành ẩn họa cho cộng đồng.