Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy phá cửa dập lửa

NDO -

Ngày 24/5, lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng cho biết đang điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ cháy nhà xảy ra vào tối 23/5.

Vụ cháy được dập tắt hoàn toàn sau 2 tiếng đồng hồ. (Ảnh: V. Đức)
Vụ cháy được dập tắt hoàn toàn sau 2 tiếng đồng hồ. (Ảnh: V. Đức)

Trước đó lúc 20 giờ ngày 23/5, người dân phát hiện căn nhà 2 tầng do ông Nguyễn Văn An (56 tuổi, trú số 8 phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng) làm chủ bốc cháy dữ dội nên đã gọi điện cho lực lượng chữa cháy 114.

Ngay khi nhận tin báo, lực lượng phòng cháy, chữa cháy đã điều động 5 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai chữa cháy. Phải mất hơn 2 giờ đồng hồ, lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy mới dập tắt hoàn toàn ngọn lửa.

Đại úy Trần Duy Khánh, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng cho biết, khi đến hiện trường ngôi nhà 2 tầng đã bị lửa bao trùm, tỏa ra nhiều khói, khí độc khiến cho công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Ngôi nhà được khóa ngoài nên cán bộ chiến sĩ đã phá khóa và triển khai 3 mũi, hướng cửa chính, sử dụng thang để tiếp cận lên tầng 2 và phá dỡ tôn để thoát khói. Cán bộ chiến sĩ liên tục thay bình dưỡng khí mới có thể tiếp cận chữa cháy. Sau 2 giờ đồng hồ đám cháy được dập tắt hoàn toàn không để cháy lan sang các nhà lân cận. 

Vụ cháy đã thiêu rụi toàn bộ căn nhà 2 tầng. Thiệt hại vụ cháy đang được thống kê. Nguyên nhân vụ cháy đang được các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.