Cảnh sát giao thông giúp hai chị em khó khăn vì dịch bệnh

NDO -

Biết được hoàn cảnh khó khăn của hai chị em N giữa lúc dịch bệnh diễn biến phức tạp, Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ không xử phạt, hướng dẫn về phòng trọ để phòng tránh dịch và tặng một số tiền cho chị em N tạm thời ổn định cuộc sống.

Hai chị em có hoàn cảnh khó khăn được Cảnh sát giao thông giúp đỡ.
Hai chị em có hoàn cảnh khó khăn được Cảnh sát giao thông giúp đỡ.

Cục Cảnh sát giao thông cho biết, khoảng 6 giờ 45 phút ngày 30/7, trên đường Phạm Văn Đồng đoạn qua phường Linh Tây, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, Tổ Cảnh sát giao thông do đồng chí Đại úy Nguyễn Xuân Văn , Phó đội trưởng Đội Tuần tra dẫn đoàn thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt Công an TP Hồ Chí Minh làm tổ trưởng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid 19 theo Chỉ thị 12 của Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Thời điểm này, đồng chí Văn đã dừng kiểm tra xe mô-tô mang BKS 78M1-8515 do anh N quê tại Phú Yên đang chở chị gái với ý định rời TP Hồ Chí Minh về quê tại Phú Yên tránh dịch.

Khi bị kiểm tra, hai chị em N lo lắng, khóc vì sợ bị xử phạt. N cho biết mình là sinh viên vừa ra trường và đang chờ xin việc còn chị là sinh viên năm 4, hiện hai chị em đang ở nhà trọ tại phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức. Vì chỉ còn 200 nghìn đồng mua đồ ăn không đủ, giờ hết sạch thức ăn rồi nên hai người muốn rời thành phố về quê tránh dịch.

Biết được tình cảnh khó khăn của hai chị em N, Tổ công tác đã tuyên truyền về chỉ thị của thành phố, góp 500 nghìn đồng cho hai chị em N và vận động hai chị em quay về phòng trọ để bảo đảm an toàn trong lúc dịch bệnh diễn biến phức tạp. Tổ công tác cũng cho hai chị em N số điện thoại để liên hệ nếu gặp khó khăn trong cuộc sống.

Trước hành động của Cảnh sát giao thông, hai chị em N cảm ơn trong nước mắt rồi quay trở lại phòng trọ.

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan